Tin nóng Olympic ngày 4: “Bà đầm thép” lập kỉ lục đường đua xanh

Thứ Tư, ngày 10/08/2016 00:09 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Nếu như siêu kình ngư Michael Phelps (Mỹ) đang tỏa sáng ở các nội dung bơi của nam thì đồng nghiệp của anh, Katinka Hosszu (Hungary) cũng đang khẳng định ưu thế vượt trội ở đường đua xanh dành cho nữ tại Thế vận hội ở Brazil năm nay.

Sự kiện: Olympic Tokyo 2020

“Bà đầm thép” Hosszu giành HCV thứ 3, lập kỉ lục Olympic

Nữ kình ngư xinh đẹp 27 tuổi người Hungary – Katinka Hosszu vừa khiến các khán giả ở Olympic Rio thêm một lần nể phục vì thành tích xuất sắc của mình trên đường đua xanh. Cô đã về nhất nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ với thành tích 2 phút 6,08 giây – phá kỉ lục Olympic.

Đây đã là tấm HCV thứ 3 của Hosszu ở Thế vận hội tại Rio năm nay sau khi nữ VĐV bơi có biệt danh “Iron Lady” (Bà đầm thép) chinh phục ngôi cao nhất tại các nội dung 400m hỗn hợp cá nhân và 100m bơi ngửa.

Tin nóng Olympic ngày 4: “Bà đầm thép” lập kỉ lục đường đua xanh - 1

Katinka Hosszu đang là một trong những cái tên gây ấn tượng mạnh nhất ở Rio năm nay

Video "Bà đầm thép" Hosszu lập kỉ lục Olympic ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ ở Rio:

Mỹ bảo vệ thành công HCV thể dục dụng cụ đồng đội nữ

Đội tuyển thể dục dụng cụ nữ Mỹ đã bảo vệ thành công tấm HCV đoạt được cách đây 4 năm tại Olympic London 2012 khi thắng thuyết phục Nga và Trung Quốc trong phần thi chung kết với tổng số điểm 184.897.

Giở thói vô kỉ luật, VĐV Hà Lan bị “tống cổ” về nước

Hôm qua, Ủy ban Olympic Hà Lan đã quyết định đuổi VĐV thể dục dụng cụ Yuri van Gelder về nước. Lý do xuất phát từ việc Gelder đã tự ý ra ngoài uống rượu ăn mừng. Đây không phải lần đầu tiên Yuri van Gelder dính bê bối, trước đó cầu thủ này từng bị thử dương tính với cocain năm 2009 và điều này đã khiến anh không đủ tư cách để dự Olympic 2012.

Trung Quốc khẳng định ưu thế môn Cử tạ

Tại chung kết môn Cử tạ hạng cân 69 kg của nam, đô cử Shi Zhiyong đã giành tấm HCV cao quý cho đoàn Trung Quốc. Như vậy, tính đến hết ngày thi đấu thứ 4 ở Olympic Rio, Cử tạ đã đóng góp đến 3/8 tấm HCV trên bảng tổng sắp cho đoàn thể thao Trung Quốc (ngang bằng môn Nhảy cầu) giúp họ bám sát đoàn đang dẫn đầu là Mỹ, chỉ kém đúng 1 HCV. 

Tin nóng Olympic ngày 4: “Bà đầm thép” lập kỉ lục đường đua xanh - 2

Shi Zhiyong (Trung Quốc) giành HCV Olympic Cử tạ hạng 69 kg 

Chủ nhà Brazil tắt mộng dành vàng đôi nam quần vợt

Sau khi xuất sắc đánh bại bộ đôi Novak Djokovic và Nenad Zimonjic (Serbia) cùng với tỉ số 4-6 ở vòng 2, cặp hạt giống số 3 – đại diện của nước chủ nhà Brazil Marcelo Merlo và Bruno Soares đã thất bại sau 3 set trước cặp hạt giống số 5 Florin Mergea và Horia Tecau (Romania) với tỉ số 4-6, 7-5, 2-6. Ở vòng Tứ kết, Mergea và Tecau sẽ đối đầu bộ đôi Steve Johnson và Jack Sock (Mỹ).

Kình ngư ngỗ ngược Trung Quốc bị chửi vì giành HCV

Giành tấm HCV ở nội dung bơi 200m tự do nam, song Sun Yang, VĐV bơi lội Trung Quốc không được các đối thủ tôn trọng. Lý do bởi trước đó Sun Yang đã bị cấm vì sử dụng doping và bởi bản tính ngỗ ngược của VĐV này.

Tin nóng Olympic ngày 4: “Bà đầm thép” lập kỉ lục đường đua xanh - 3

Sun Yang bị chỉ trích quá nhiều vì tấm HCV

Kình ngư người Pháp - Camille Lacourt chỉ trích thậm tệ: "“Sun Yang ư, anh ta đi tiểu ra thứ nước có màu tím”. Việc phải chứng kiến anh ta giành HCV khiến tôi muốn bệnh. Camille Lacourt bày tỏ bức xúc.

Usain Bolt nhảy Samba ra mắt Rio

Usain Bolt đã có mặt tại Rio de Janeiro để sẵn sàng cho Olympic 2016 và anh xuất hiện đầy phong cách. Cuộc họp báo để “Tia chớp” Jamaica ra mắt trước báo giới đã được biến thành sân khấu để Bolt nhảy điệu Samba với các vũ công Brazil xinh đẹp. Khi buổi họp báo bắt đầu, Bolt cho biết khán giả nên giữ niềm tin vào tính trung thực của các cuộc đấu Olympic dù nhiều scandal doping đã xảy ra gần đây.

Tin nóng Olympic ngày 4: “Bà đầm thép” lập kỉ lục đường đua xanh - 4

Usain Bolt nhanh chóng biến buổi họp báo thành sàn nhảy Samba

Vé Olympic bán đắt nhờ chủ nhà có HCV

Sau khi Rafaela Silva mang về cho đoàn chủ nhà Brazil huy chương vàng đầu tiên ở môn Judo, lượng vé bán cho các sự kiện Olympic đã có sự cải thiện đáng kể so với tình trạng ế ẩm trước khi Olympic khai mạc. Theo hãng thông tấn Reuters, hơn 100.000 vé đã được in thêm để bán trong ngày thứ Hai vừa qua và tới 82% số vé đã được bán ra. Theo các nhà tổ chức, cho đến trước ngày thứ Hai thì chỉ có sự kiện lễ khai mạc hôm thứ Sáu tuần trước là bán hết vé.

Chia sẻ
Theo Q.H - Đ.Đ (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện Olympic Tokyo 2020
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN