Tin HOT 27/10: Quang Liêm văng khỏi nhóm siêu đại kiện tướng

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

Kì thủ Lê Quang Liêm vừa bị văng khỏi nhóm siêu đại kiện tướng (có hệ số elo trên 2700).

Quang Liêm văng khỏi nhóm siêu đại kiện tướng: Với việc thi đấu không thành công tại giải cờ vua triệu phú và SPICE Cup 2014, Lê Quang Liêm mất đến 28,3 elo, tụt 22 bậc xuống vị trí 66 trên bảng xếp hạng, đồng thời văng khỏi nhóm siêu đại kiện tướng (có hệ số elo trên 2700). Đây là lần mất elo lớn nhất của kỳ thủ số 1 Việt Nam trong gần 4 năm nay.

Quần vợt nữ sắp có giải đấu World Cup: Hiệp hội quần vợt nữ thế giới (WTA) đang cân nhắc việc tổ chức một giải World Cup dành cho các đội tuyển quần vợt nữ. Chủ tịch kiêm CEO của WTA Stacey Allaster cho biết giải World Cup sẽ diễn ra trong vòng 5 ngày ở một thành phố, và quy tụ 8 đội tuyển, trong đó 7 đội được mời dựa trên thứ hạng và đội còn lại nhận suất đặc cách, với "toàn những nhân tố ngôi sao". Tổng giá trị giải thưởng tầm 4-5 triệu USD.

Murray lên ngôi nghẹt thở ở Valencia Open: Ngược dòng đánh bại Tommy Roberdo sau 3 set với các tỉ số 3-6, 7-6 (7), 7-6 (8), trong đó có việc cứu tới 5 match-point, tay vợt số 1 Vương quốc Anh – Andy Murray đã có được danh hiệu thứ 3 trong năm nay.

Theo thống kê, với thời gian kéo dài tới 3h20’, trận chung kết Valencia Open là trận chung kết dài nhất trong hệ thống ATP World Tour năm 2014.

Với riêng cá nhân Murray, chức vô địch tại Valencia Open đã giúp anh tiến một bước dài trong việc giành vé dự ATP World Tour Finals. Hiện với 4295 điểm, tay vợt người Scotland đã vươn lên đứng thứ 5 trên BXH “ATP race to London”, hơn người xếp sau là Nishikori 30 điểm.

Video Murray đánh bại Roberdo:

Tin HOT 27/10: Quang Liêm văng khỏi nhóm siêu đại kiện tướng - 1

Federer lần thứ 6 vô địch Basel Open trong sự nghiệp

Federer có danh hiệu thứ 5 trong năm: Dễ dàng đánh bại David Goffin 6-2, 6-2 trong trận chung kết Basel Open, Federer đã có được danh hiệu thứ 5 trong năm 2014 và thứ 82 trong sự nghiệp thi đấu lẫy lừng.

Đây cũng là lần thứ 6 “Tàu tốc hành” lên ngôi tại quê nhà và biến Basel thành một trong những giải đấu thành công nhất của anh (từ 6 lần vô địch trở lên) cùng với Halle (7), Wimbledon (7), World Tour Finals (6), Dubai (6) và Cincinnati (6).

Sau khi giành chức vô địch Basel lần thứ 6 trong sự nghiệp, Federer vui mừng phát biểu: “Tôi đã chơi rất tốt và thể hiện được hết khả năng. Tôi thực sự cảm thấy thoải mái và hạnh phúc với những gì  mình đã làm được. Tuần này tiếp nối tuần khác, tôi đã làm được những gì mình muốn, đó thực sự là điều tuyệt vời”.

Serena hãnh diện sau chức vô địch WTA Finals: Hủy diệt Halep 6-3, 6-0 trong trận chung kết WTA Finals, Serena đã lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải đấu dành cho 8 tay vợt nữ xuất sắc nhất năm (lần thứ 5 trong sự nghiệp).

Phát biểu sau khi lên ngôi tại Singapore, tay vợt số 1 thế giới cho biết: "Ngày hôm nay, tôi đã chơi thứ tennis hay hơn những gì 'Serena' vẫn thường thể hiện. Đó chính là những gì tôi muốn và cố gắng đạt được".

Cara Black/Sania Mirza vô địch đôi nữ WTA Finals: Dễ dàng đánh bại cặp Su-Wei Hsieh/Shuai Peng 6-1, 6-0, cặp Cara Black/Sania Mirza đã giành chức vô địch đôi nữ tại WTA Finals. Với cá nhân Cara Black, đây là lần thứ 3 cô giành chức vô địch đôi nữ tại WTA Finals sau các năm 2007 và 2008, trong khi đó với Sania Mirza là lần đầu tiên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Vân ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN