Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

Tin HOT 17/3: Nga lập kỷ lục số HC Paralympic

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

Với 80 huy chương các loại, trong đó có 30 huy chương vàng, đoàn vận động viên của Nga tại Paralympic mùa Đông lần thứ XI Sochi-2014 đã lập kỷ lục mới về tổng số huy chương giành được trong một kỳ Paralympic.

Nga lập kỷ lục về tổng số huy chương tại Paralympic Sochi. Trong ngày thi đấu cuối cùng 16/3, các vận động viên khuyết tật Nga đã giành thêm 3 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 3 huy chương đồng, nâng tổng số huy chương toàn đoàn lên 80; và đưa đoàn Nga lên vị trí đứng đầu bảng tổng sắp huy chương Paralympic mùa đông Sochi-2014. Đoàn Đức đứng thứ 2 với 15 huy chương - trong đó có 9 huy chương vàng; đứng thứ 3 là Canada với 16 huy chương - 7 huy chương vàng.

UBND TPHCM thông qua kế hoạch đưa môn võ vovinam vào trường học. Ngày 5/3 vừa qua, ông Hứa Ngọc Thuận – Phó Chủ tịch UBND TPHCM thông qua Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 33-CTr/TU ngày 15/6/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020.

Trong đó, UBND TPHCM thông qua Kế hoạch đưa môn võ vovinam vào trường học, đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học, bảo đảm yêu cầu giáo dục phát triển con người toàn diện, làm nền tảng phát triển TDTT phong trào và thể thao thành tích cao; góp phần xây dựng lối sống lành mạnh trong tầng lớp thanh – thiếu niên, sinh viên, học sinh.

Điền kinh Việt Nam sẽ có khoảng 150.000 USD dành cho chuyến tập huấn nước ngoài chuẩn bị cho Asian Games 2014 và Mỹ sẽ là địa điểm được khảo sát. Dự kiến, ngoài “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương, điền kinh Việt Nam sẽ chọn ra 6-7 gương mặt nữa, như Trần Huệ Hoa (nhảy 3 bước nữ), Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thúy (các cự ly 400m, 400m rào và 4x400m), Đỗ Thị Thảo (800m và 1.500m) cho chuyến tập huấn tốn 3 tỷ đồng trước thềm Incheon 2014.

Việt Nam tham dự Giải vô địch Muay Boran thế giới lần 1-2014. Giải vô địch Muay Boran thế giới lần 1-2014 do Hiệp hội Muay Boran thế giới tổ chức tại Ayutthaya (Thái Lan) từ ngày 12 đến 17-3. Sau đó, từ ngày 18 đến 22-3, tại địa điểm trên cũng diễn ra Giải Muay bán chuyên nghiệp với sự góp mặt của trên 30 nước. Đoàn Việt Nam tham dự 2 giải đấu trên gồm HLV Giáp Trung Thang, Đào Ngọc Vũ và 4 võ sĩ Nguyễn Ngô Triều Nhật (54kg nam), Nguyễn Trần Duy Nhất (60kg nam), Lương Thanh Tuyền (45kg nữ), Nguyễn Thị Thanh Trúc (48kg nữ).

Tin HOT 17/3: Nga lập kỷ lục số HC Paralympic - 1

Bob và Mike Bryan đoạt danh hiệu đôi nam thứ 95 trong sự nghiệp

Anh em nhà Bryan bảo vệ thành công danh hiệu vô địch đôi nam Indian Wells. Bob và Mike đánh bại đôi vợt hạt giống số 2 Alexander Peya (Áo) và Bruno Soares (Brazil) 6-4, 6-3 trong trận chung kết. Đây là danh hiệu thứ hai của anh em nhà Bryan tại Indian Wells và là danh hiệu Masters 1000 thứ 26.

Su-wei Hsieh (Đài Loan - Trung Quốc) và Shuai Peng đăng quang nội dung đôi nữ tại giải Indian Wells. Đôi vợt số 1 thế giới tiếp tục duy trì phong độ cao sau khi đánh bại đôi vợt hạt giống số 5 Cara Black (Zimbabwe) và Sania Mirza (Ấn Độ) 7-6(7-5), 6-2 trong trận chung kết. Đây là danh hiệu thứ 11 của Hsieh và Peng sau khi đi tới 11 trận chung kết các giải đấu và toàn thắng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Vũ tổng hợp ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN