Trận đấu nổi bật

naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
2
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
2
Benjamin Hassan
1
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Jack Draper
2
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
2
Caroline Wozniacki
1
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Tin HOT 16/6: Del Potro phải phẫu thuật cổ tay lần 3

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

Del Potro phải phẫu thuật cổ tay lần thứ 3 để chữa trị dứt điểm chấn thương.

Del Potro phải phẫu thuật cổ tay lần 3

Báo chí Argentina cho hay, tay vợt từng vô địch US Open 2009  đã đưa ra quyết định phẫu thuật cổ tay lần thứ 3 để chữa trị dứt điểm chấn thương đã đeo đẳng anh suốt 2 năm qua.

Được biết, chấn thương cổ tay đã khiến Del Potro mới chỉ chơi vỏn vẹn 4 trận trong năm 2015 và chưa thể thi đấu trở lại kể từ Miami Masters.

Gasquet gia nhập CLB 400

Với chiến thắng 6-1, 6-2 trước Simone Bolelli ở giải Queen’s Club, tay vợt người Pháp – Richard Gasquet đã có thắng lợi thứ 400 trong sự nghiệp. Được biết, Gasquet là tay vợt thứ 13 hiện còn đang thi đấu cán mốc 400 trận thắng. Ngoài ra, Gasquet là tay vợt thứ 3 người Pháp trong kỉ nguyên Mở cán cột mốc này, sau Yannick Noah (476) và Fabrice Santoro (470).

Lee Chong Wei chuẩn bị tái xuất ở giải US Open 2015

Tay vợt 32 tuổi hiện đang ở New York để chuẩn bị cho giải cầu Lông US Open Grand Prix Open 2015. Và trận vòng loại đầu tiên là sẽ gặp tay vợt trẻ đến từ Nhật Bản là Kazumasa Sakai. Đây sẽ là giải đấu đầu tiên Lee Chong Wei tham dự với tư cách đánh đơn,  kể từ sau khi được tuyên trắng án vụ dùng doping.

Trước khi trở lại thì Chong Wei cũng đã tham dự 2 nội dung đồng đội nam tại giải Sudirman Cup 2015 được tổ chức ở Đông Quan, Trung Quốc và vừa rồi là đồng đội nam môn Cầu Lông tại Seagame 28 được tổ chức ở Singapore vào tuần trước nhưng đều bị loại sớm.

Ánh Viên chuẩn bị dự giải thế giới

Vào ngày 18/6 tới, Ánh Viên sẽ lên đường sang Mỹ để tiếp tục chu trình tập luyện. Thành tích thi đấu ở SEA Games 28 cho thấy “Tiểu tiên cá” có khả năng tranh chấp huy chương một số nội dung (400 m hỗn hợp, 400 m, 800 m tự do) tại đấu trường Á vận hội và vài nội dung có thể giúp cô lọt vào đợt thi chung kết tại Giải Vô địch thế giới.

Tin HOT 16/6: Del Potro phải phẫu thuật cổ tay lần 3 - 1

Ánh Viên trở về nước sau SEA Games hôm 13/6

Do Giải Vô địch thế giới 2015 diễn ra từ ngày 24/7 đến 9/8 tại thành phố Kazan (Nga) nên cũng có khả năng HLV Đặng Anh Tuấn cân nhắc việc cho học trò chuyển đến tập luyện ở một quốc gia châu Âu để làm quen với điều kiện thời tiết, khí hậu.

Tại SEA Games 28, Ánh Viên đã đoạt 8 HCV và có 8 lần phá kỷ lục.

Video chiến thắng của Ánh Viên ở nội dung 400m tự do (bản quyền video thuộc VTV):

So sánh HCV SEA Games của Ánh Viên với thành tích giành HCV ASIAD 2014 & Olympic 2012

Tên nội dung

Thành tích HCV SEA Games 28 của Ánh Viên

Thành tích HCV tại ASIAD 2014

Thành tích HCV tại Olympic 2012

800m tự do

8'34''25

8':27''.54

8':14''.63

400m hỗn hợp

4':42''.88

4':32''.97

4':28''.43

200m bơi ngửa

2':14''.12

2':10'':31

2':04''.06

200m hỗn hợp

2':13''.53

2':08''.94

2':07''.57

200m bơi bướm

2':11''.12

2':07''.56

2':04''.06

200m tự do

1':59''.27

1':57''.66

1':53''.61

400m tự do

4':08''.66

4':07''.67

4':01''.45

200m bơi ếch

2':31''.16

2':21''.82

2':19''.59

Andy Murray tự tin cho mùa sân cỏ

Murray hoàn tất mùa giải sân đất nện với một kết quả không tồi – giành 2 danh hiệu ở Madrid và Munich, lọt đến trận bán kết French Open và chỉ để thua 1/16 trận đấu trên mặt sân đất nện mùa này. Giờ anh đang lạc quan hướng đến mùa giải sân cỏ năm nay, trước mắt là với giải đấu diễn ra ở Queen’s Club còn có tên là Aegon Championships.

“Năm ngoái thật sự quá khó khăn, bởi vì 6 tháng đầu tiên chỉ là chuyện thích nghi sau ca phẫu thuật chữa trị chấn thương. Có lẽ, tôi cũng không hề trông chờ mình trải qua khó khăn đến như vậy. Nhưng năm nay, tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng để giành chiến thắng ở các giải đấu lớn thêm lần nữa”, Murray nói.

“Mặt sân cỏ thậm chí còn phù hợp với lối chơi của tôi hơn so với mặt sân đất nện, và hy vọng nếu tôi có thể duy trì phong độ tốt từ sân đất nện sang sân cỏ, tôi có thể gặt hái được một số kết quả khả quan”.

Nhà ĐKVĐ MotoGP, Marc Marquez “đo đường”

Tại chặng 7 MotoGP 2015, Marquez trong nỗ lực bám đuổi Lorenzo, đã có quyết định vượt rất nguy hiểm ở một góc cua. Kết quả, nhà ĐKVĐ đã “đo đường”. Dù nhanh chóng dựng xe để tiếp tục cuộc đua nhưng chiếc RC213V đã gặp trục trặc và Marquez phải sớm bỏ cuộc ngay từ vòng đua thứ 3.

Tin HOT 16/6: Del Potro phải phẫu thuật cổ tay lần 3 - 2

Marquez thi đấu liều lĩnh

Tin HOT 16/6: Del Potro phải phẫu thuật cổ tay lần 3 - 3

Nhà ĐKVĐ phải nhận kết quả xấu

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Quang (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN