Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
2
Radu Albot
0
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
2
Alejandro Moro Canas
0

Tiến Minh có buồn khi cầu lông VN lép vế trên sân nhà?

Mặc dù cặp đôi vàng Tiến Minh – Vũ Thị Trang đều thi đấu trong trận thắng Philippines nhưng khí thế của khán giả Việt hoàn toàn bị “lép vế” so với người hâm mộ của tuyển Ấn Độ, Hàn Quốc hay Nhật Bản.

Video tuyển Việt Nam thắng tuyển Philippines (nguồn VTV):

Hấp dẫn màn rượt đuổi vì danh dự

Chiều tối ngày 16/2, tuyển cầu lông Việt Nam có trận đấu cuối cùng tại vòng bảng gặp Philippines trong khuôn khổ giải cầu lông robot đồng đội nam nữ châu Á 2017 tại TP.HCM.

Tiến Minh có buồn khi cầu lông VN lép vế trên sân nhà? - 1

Sự trở lại của Tiến Minh không thể giúp tuyển Việt Nam thu hút nhiều khán giả trong trận đấu mang tính thủ tục

Mặc dù là trận đấu thủ tục nhưng với mong muốn cống hiến cho khán giả nhà những ấn tượng đẹp nhất, đội tuyển VN đã ra sân với đội hình mạnh, trong đó có sự trở lại của chủ lực Nguyễn Tiến Minh. Trong khi đó, Philippines không muốn trắng tay rời giải nên cũng tung ra đội hình mạnh nhất.

Các nội dung diễn ra vô cùng hấp dẫn. Ở trận đấu đầu tiên nội dung đôi nam nữ, Hà Anh/Thu Hiền đã để thua ngược đôi Alvin Morada/Alyssa Leonardo sau 3 set căng thẳng (21-19, 17-21 và 20-22) giúp Philippines tạm dẫn trước 0-1. Tiến Minh giúp chủ nhà cân bằng tỉ số 1-1 sau khi thắng áp đảo nội dung đơn nam trước Ros Leonard Pedrosa (21-13 và 21-9).

Ở trận đấu thứ 3, đôi nam Bảo Minh/Dương Bảo dù đã rất cố gắng nhưng không thể tạo nên bất ngờ trước cặp đôi được đánh giá rất cao Peter Magnaye/Alvin Morada của đối thủ sau 2 set (18-21 và 23-25). Tay vợt trẻ Nguyễn Thùy Linh một lần nữa giúp tuyển chủ nhà cân bằng tỉ số 2-2 với chiến thắng ấn tượng (21-12 và 21-11) trước Sarah Barredo nội dung đơn nữ.

Ở trận đấu đôi nữ quyết định, Vũ Thị Trang và Nguyễn Thị Sen đã giúp tuyển Việt Nam có chiến thắng danh dự tại giải sau khi thắng đôi Alyssa Leonardo/Thea Pomar  (21-13, 21-18).

“Lép vế” trên khán đài trên sân nhà

Trong buổi tối này, khán đài dành cho khán giả gần như chật kín. Nhưng chỉ một phần ba (khu vực giữa đối diện sân trung tâm tuyển Việt Nam thi đấu) trong số đó có các cổ động viên Việt Nam. Ở khu vực khán đài đối diện sân thi đấu số 2, rất đông khán giả Nhật Bản  đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM đã đến sân cổ vũ cho đội tuyển quê nhà trong cuộc đấu tranh ngôi nhất bảng với Thái Lan.

Tiến Minh có buồn khi cầu lông VN lép vế trên sân nhà? - 2

Ba sân đấu với các khu vực khán giả Việt Nam (trung tâm), Nhật Bản (bên phải), Hàn Quốc và Ấn độ (bên trái) có sự khác biệt khá rõ rệt

Khu vực khán đài đối diện với sân số 3 thậm chí còn sôi động hơn khi đông đảo CĐV của Hàn Quốc và Ấn Độ chia nhau ngồi tạo thành hai nhóm với phong cách cổ vũ riêng biệt hết sức sôi động.

Nếu như Ấn Độ nổi bật với các phụ nữ quấn trang phục truyền thống, những cậu bé vẫy cờ và những màn ăn mừng cuồng nhiệt thì Hàn Quốc cũng tạo nên sự sôi động theo cách riêng với những khẩu hiệu đồng thanh, dù không hề tập trước, những tràng vỗ tay và những cô gái hết sức xinh đẹp. Một điều đáng khâm phục là dù ngồi sát nhau nhưng CĐV của hai đội khá hòa đồng và luôn đợi CĐV đội kia hô khẩu hiệu xong mới bắt đầu cổ vũ.

Như được tiếp thêm sức mạnh, các VĐV tuyển Ấn Độ và Hàn Quốc đã cống hiến những trận đấu hết sức kịch tính, bám đuổi quyết liệt. Có những set đấu kéo dài đến gần 30 điểm mới kết thúc trong sự phấn khích của khán giả. Trong khi đó, khán giả Việt khá trầm lặng trước trận đấu của đội nhà. Nếu là một người xem trung lập, có thể bạn sẽ nhầm rằng giải đấu đang diễn ra ở Hàn Quốc, hay Ấn Độ.

Nhận xét về điều này, ông Nguyễn Phương Nam – Đại diện ban tổ chức nhận định tính chất của một trận đấu thủ tục của đội tuyển Việt Nam làm khán giả nhà không còn hào hứng nữa. Trong khi Ấn – Hàn là cuộc chiến quyết định ngôi đầu, giúp trở thành hạt giống và tránh được các đối thủ mạnh như Trung Quốc ở vòng knock-out nên hấp dẫn hơn với cổ động viên của họ.

Đứng trước việc giải đấu sẽ không còn thu hút khán giả nhà do tuyển Việt Nam đã bị loại, ông Nam cho biết: “Tôi chắc chắn khán giả Việt sẽ vẫn đến sân theo dõi bởi không dễ dàng gì chứng kiến tận mắt các VĐV hàng đầu thế giới, có cả người từng vô địch Olympic tranh tài với nhau. Sau khi các đội yếu đã bị loại, tính quyết liệt của các màn tranh tài chắc chắn còn hấp dẫn hơn rất nhiều”.

Với VĐV chuyên nghiệp như Tiến Minh, anh đã quá quen với những phản ứng khác nhau của khán giả trên sân đấu. Chỉ có điều, với thực lực và những vấn đề của cầu lông VN, Tiến Minh cũng chỉ biết trông chờ vào sự đột phá nào đó trong tương lai.

Trước đó, Tiến Minh đã nhận định giải đấu này vẫn là một sân chơi quá tầm của tuyển Việt Nam. Theo Tiến Minh, giải về nước ta có cái tốt là khán giả sẽ được chứng kiến các VĐV đẳng cấp thế giới thi đấu, những công nghệ hiện đại, chứ chúng ta đừng quá ảo tưởng tuyển VN sẽ có thể tiến sâu ở giải đấu như thế này. Chúng ta phải hiểu trình độ cầu lông nước nhà đang ở đâu.

Chùm ảnh sự cuồng nhiệt của các khán giả nước ngoài tại giải cầu lông Robot đồng đội nam nữ châu Á:

Tiến Minh có buồn khi cầu lông VN lép vế trên sân nhà? - 3

Các CĐV Nhật Bản “ồn ào” so với sự trầm lắng của khán giả Việt Nam

Tiến Minh có buồn khi cầu lông VN lép vế trên sân nhà? - 4

Sôi động và nhiều màu sắc nhất là các CĐV Ấn Độ

Tiến Minh có buồn khi cầu lông VN lép vế trên sân nhà? - 5

Người hâm mộ Hàn Quốc điềm đạm hơn trong việc theo dõi

Tiến Minh có buồn khi cầu lông VN lép vế trên sân nhà? - 6

Một VĐV xinh đẹp của Ấn Độ

Tiến Minh có buồn khi cầu lông VN lép vế trên sân nhà? - 7

Tay vợt nữ của Hàn Quốc cũng không kém phần xinh xắn và tài năng

Tiến Minh có buồn khi cầu lông VN lép vế trên sân nhà? - 8

Tiến Minh có buồn khi cầu lông VN lép vế trên sân nhà? - 9

Các khán giả Ấn Độ cổ vũ sôi động trên khán đài

Tiến Minh có buồn khi cầu lông VN lép vế trên sân nhà? - 10

Tiến Minh có buồn khi cầu lông VN lép vế trên sân nhà? - 11

CĐV Hàn Quốc cũng ấn tượng không kém

Tiến Minh có buồn khi cầu lông VN lép vế trên sân nhà? - 12

Một CĐV nhí của Nhật Bản

Tiến Minh có buồn khi cầu lông VN lép vế trên sân nhà? - 13

Sau khi các trận đấu kết thúc, khán giả hai bên đều dành những tràng pháo tay giòn giã cho VĐV của cả hai bên.

Các trận đấu tứ kết loại trực tiếp sẽ bắt đầu từ lúc 13h và 19h ngày 18/2. Cụ thể, lúc 13h sẽ diễn ra 2 cặp đấu giữa Indonesia - Nhật Bản, Ấn Độ - Thái Lan. Vào lúc 19:00 sẽ là cuộc so tài giữa các tuyển Trung Quốc - Malaysia, Trung Hoa Đài Bắc - Hàn Quốc.

Cũng từ vòng đấu này, công nghệ mắt diều hâu lần đầu về Việt Nam chính thức được áp dụng.

  

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
Nguyễn Tiến Minh: Tay vợt số 1 Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN