Thể thao Việt Nam quyết tạo "cú sốc" ở Olympic 2016

Thứ Tư, ngày 20/07/2016 21:47 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Tối 20/7, Tổng cục TDTT và Ủy ban Olympic Việt Nam đã tổ chức lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) tham dự Olympic Rio, Brazil 2016.

Tham dự sự kiện có đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục TDTT, Ủy ban Olympic Việt Nam, đại diện các bạn, bộ, ngành có liên quan và đặc biệt là các thành viên của đoàn TTVN.

Thể thao Việt Nam quyết tạo "cú sốc" ở Olympic 2016 - 1

Đoàn TTVN dự Olympic dự lễ xuất quân tại Hà Nội

Lễ xuất quân của đoàn TTVN trước giờ lên đường tham dự mỗi kì Olympic đã trở thành hoạt động truyền thống nhằm cổ vũ tinh thần các VĐV, từ đó có thêm động lực, quyết tâm chiến đấu, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Đoàn TTVN tham dự Olympic Rio với 50 thành viên, bao gồm 10 đội tuyển và 23 VĐV. Kỳ Thế vận hội này cũng ghi dấu ấn đặc biệt đối với Việt Nam khi lần đầu tiên trong lịch sử, chúng ta có nhiều VĐV đạt chuẩn chính thức đến như vậy.

Theo đánh giá của ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, quá trình chuẩn bị cho Olympic 2016 là lần chuẩn bị tốt nhất từ trước tới nay. Đoàn Việt Nam phấn đấu có huy chương ở kỳ Thế vận hội năm nay, hy vọng được đặt vào các môn cử tạ và bắn súng. 

"Đương nhiên, đạt thành tích cao tại Olympic là điều cực kỳ khó khăn. Nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm phấn đấu, giành mọi nguồn lực để giúp vận động viên có điều kiện tốt nhất thi đấu. Điển hình như Thạch Kim Tuấn sẽ được di chuyển tới Rio bằng vé máy bay hạng cao nhất. 

Trong 23 gương mặt dự Olympic lần này, không phải VĐV nào, môn nào cũng có thể cạnh tranh huy chương. Chúng ta sẽ chỉ tập trung vào một tới hai môn có khả năng đột phá giành thành tích".

Ông Phấn còn cho hay, một trong những hạn chế của TTVN là công tác chuẩn bị tâm lý cho VĐV. Chúng ta hoàn toàn chưa có những HLV hay chuyên gia chuyên về tâm lý để giúp vận động viên trong lúc thi đấu. Với nhiều môn thể thao, yếu tố tâm lý rất quan trọng, nhưng thể thao Việt Nam còn rất hạn chế về việc này.

Tuy nhiên, lãnh đạo đoàn TTVN đã chỉ đạo rất rốt ráo về vấn đề này trong giai đoạn cuối. Bất cứ đề xuất nào của ban huấn luyện, hoặc vận động viên, ngành thể thao đã cố gắng giải quyết có hiệu quả.

Trong khi đó, Phan Thị Hà Thanh, "cô gái vàng" của thể dục dụng cụ đã tỏ ra rất tự tin về khả năng giành thành tích cao ở lần thứ hai tham dự Olympic. "Đối với VĐV Việt Nam, chạm tay vào tấm huy chương nào cũng rất là quý giá. Nhưng chúng tôi đều mong muốn đạt được thành tích cao nhất", Hà Thanh cho hay.

* Một số hình ảnh về lễ xuất quân tiễn đoàn TTVN tham dự Olympic Rio:

Thể thao Việt Nam quyết tạo "cú sốc" ở Olympic 2016 - 2

VĐV Vũ Thành An (đấu kiếm) đại diện các VĐV lên đọc lời tuyên thệ trước khi xuất quân

Thể thao Việt Nam quyết tạo "cú sốc" ở Olympic 2016 - 3

Thể thao Việt Nam quyết tạo "cú sốc" ở Olympic 2016 - 4

Thể thao Việt Nam quyết tạo "cú sốc" ở Olympic 2016 - 5

Nguyễn Thành Ngưng (điền kinh)

Thể thao Việt Nam quyết tạo "cú sốc" ở Olympic 2016 - 6

Hà Thanh (bên phải) và đồng đội muốn nỗ lực cao nhất ở Olympic 2016

Thể thao Việt Nam quyết tạo "cú sốc" ở Olympic 2016 - 7

Thể thao Việt Nam quyết tạo "cú sốc" ở Olympic 2016 - 8

Thể thao Việt Nam quyết tạo "cú sốc" ở Olympic 2016 - 9

Phạm Phước Hưng (ngoài cùng bên phải) - niềm hy vọng của thể dụng dục cụ nam

Thể thao Việt Nam quyết tạo "cú sốc" ở Olympic 2016 - 10

Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT

Thể thao Việt Nam quyết tạo "cú sốc" ở Olympic 2016 - 11

VĐV Văn Ngọc Tú (judo)

Thể thao Việt Nam quyết tạo "cú sốc" ở Olympic 2016 - 12

Vũ Thành An (đấu kiếm)

Thể thao Việt Nam quyết tạo "cú sốc" ở Olympic 2016 - 13

Nguyễn Thị Huyền (điền kinh)

Danh sách đoàn TTVN tham dự Olympic Rio 2016:

- Bơi lội (2 VĐV): Nguyễn Thị Ánh Viên, Hoàng Quý Phước + 1 HLV.

- Bắn súng (2): Trần Quốc Cường, Hoàng Xuân Vinh + 1 HLV, 1 chuyên gia Hàn Quốc.

- Cầu lông (2): Nguyễn Tiến Minh và Vũ Thị Trang.

- Cử tạ (4): Hoàng Tấn Tài, Thạch Kim Tuấn, Trần Lê Quốc Toàn, Nguyễn Thị Thúy + 1 lãnh đội, 3 HLV.

- Thể dục dụng cụ (2): Phan Thị Hà Thanh, Phạm Phước Hưng + 2 HLV.

- Điền kinh (2): Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thành Ngưng + 2 HLV.

- Judo (1): Văn Ngọc Tú.

- Đấu kiếm (4): VĐV Vũ Thành An, Nguyễn Thị Như Hoa, Nguyễn Thị Lệ Dung, Đỗ Thị Anh + 1 lãnh đội, 2 HLV.

- Rowing (2): Hồ Thị Lý, Tạ Thanh Huyền + 1 chuyên gia.

- Vật (2):  VĐV Nguyễn Thị Lụa, Vũ Thị Hằng + 1 HLV.

Chia sẻ
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])
sự kiện Thể thao Việt Nam dự Olympic Tokyo 2020
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN