Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

Thanh Thúy 1m93 "quần nát" bóng chuyền ngoại: Ngọc Hoa còn "khủng" hơn

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Để đạt được thành công như Ngọc Hoa khi thi đấu ở nước ngoài, chủ công trẻ Trần Thị Thanh Thúy cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Video những pha ghi điểm tuyệt hay của Ngọc Hoa trong màu áo CLB Thái Lan - Bangkok Glass

Trần Thị Thanh Thúy đang là cái tên gây sốt tại giải vô địch bóng chuyền Đài Loan (Trung Quốc), sau khi chuyển đến chơi cho CLB Attack Line từ hồi tháng 10 và trở thành mũi nhọn số 1 của giải đấu này.

Thanh Thúy 1m93 "quần nát" bóng chuyền ngoại: Ngọc Hoa còn "khủng" hơn - 1

Xét về thành tích chơi bóng ở nước ngoài, Thanh Thúy (phải) còn thua Ngọc Hoa (trái) nhiều

Tất nhiên nhận xét Thúy là chủ công xuất sắc nhất giải không hề phiến diện, bởi những con số sau 8 trận của Thúy "cò" tại Attack Line đã nói lên tất cả. Với 147 điểm sau 8 trận, Thúy là tay đập ghi nhiều điểm thứ 2 giải đấu, tuy nhiên hiệu suất ghi điểm trên 1 trận của Thúy là 18,3 cao hơn nhiều so với VĐV dẫn đầu danh sách ghi điểm là Trần Tư Nhã với hiệu suất 15,4 điểm/trận.

Vòng 1 giải bóng chuyền Đài Loan đã khép lại với tầm ảnh hưởng rõ rệt của Thanh Thúy và với phong độ, sự tự tin hiện tại của Thúy, người ta tin rằng chủ công số 1 Việt Nam sẽ giúp CLB Attack Line có được thành công sau ở lượt về.

Nói về thành công của 4T người ta lại nhớ về Ngọc Hoa, VĐV tiên phong thi đấu cho CLB nước ngoài của bóng chuyền nữ Việt Nam. Ngọc Hoa từng chơi cho 2 CLB mạnh nhất Thái Lan gồm Ayutthaya (mùa 2013-2014) trước khi chuyển sang chơi cho Bangkok Glass 3 mùa từ (2014 tới 2017).

Chơi ở vị trí phụ công của Ayutthaya, ngay ở mùa đầu tiên Ngọc Hoa đã trở thành "phụ công xuất sắc nhất" Thailand League 2013-14. Đây cũng là mùa giải CLB chủ quản của Hoa giành ngôi thứ 3 chung cuộc, rồi sau đó vô địch siêu cúp Thái - Đan Mạch vào năm 2014.

Sau khi chuyển sang thi đấu cho Bangkok Glass vào năm 2014, sự nghiệp của Ngọc Hoa mới thực sự chói sáng. Ngọc Hoa 2 lần vô địch quốc gia Thái Lan cùng CLB Bangkok vào 2 năm liên tiếp (2014/15 và 2015/16), vinh quang hơn cả là chức vô địch các CLB châu Á cùng Bangkok Glass vào năm 2015, ở giải đấu này Hoa được bầu chọn là "phụ công" hay nhất châu Á.

Bangkok Glass cũng là nơi Thanh Thúy "xuất ngoại" đầu tiên, Thúy chơi mùa 2015-16 cùng CLB này và cũng giành được danh hiệu đầu tiên tại nước ngoài, tuy nhiên khi đó chủ công số 1 Việt Nam chưa thực sự đóng góp quá nhiều.

Thanh Thúy 1m93 "quần nát" bóng chuyền ngoại: Ngọc Hoa còn "khủng" hơn - 2

Hai "chị em" từng lên ngôi vô địch quốc gia Thái Lan cùng Bangkok Glass vào mùa 2015/16

Thanh Thúy chính là "con át" chủ bài của CLB Attack Line (Đài Loan, Trung Quốc) hiện tại, tuy nhiên đây là một CLB không thực sự mạnh vì vậy muốn lên ngôi cùng đội bóng này Thúy sẽ phải nỗ lực rất nhiều.

So sánh giữa một chủ công như Thanh Thúy và phụ công Ngọc Hoa có phần khập khiễng, tuy nhiên những gì "đàn chị" Ngọc Hoa làm được sẽ là "điểm tựa" để Thanh Thúy cố gắng hơn trong tương lai.

Danh hiệu của Ngọc Hoa khi thi đấu tại nước ngoài

Cá nhân:

- Phụ công xuất sắc nhất Thailand League 2013-14.

- Phụ công xuất sắc nhất giải CLB châu Á 2015.

Tập thể:

- Hạng 3 giải Siêu cúp Thái - Đan Mạch (Thái Lan) 2013 cùng CLB Ayutthaya.

- Hạng 3 giải VĐQG Thailand League 2013/14 cùng CLB Ayutthaya.

- Vô địch Siêu cúp Thái - Đan Mạch (Thái Lan) 2014 cùng CLB Ayutthaya.

- Vô địch giải VĐQG Thailand League 2014/15 cùng CLB Bangkok Glass.

- Vô địch cúp CLB châu Á 2015 cùng CLB Bangkok Glass.

- Vô địch giải VĐQG Thailand League 2015/16 cùng CLB Bangkok Glass.

- Á quân cúp CLB châu Á 2016 cùng CLB Bangkok Glass.

- Á quân VĐQG Thailand League 2016/17 cùng CLB Bangkok Glass.

Chủ công Thanh Thúy mới có được danh hiệu tập thể duy nhất khi thi đấu tại nước ngoài, là vô địch quốc gia Thailand League cùng Bangkok Glass năm 2015/16.

Thanh Thúy 1m93 ”quần nát” bóng chuyền ngoại: 47 mỹ nhân ”mất điện”

Qua 8 trận chơi bóng tại Đài Loan, Thúy đã cho thấy mình là tay đập số 1.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H ([Tên nguồn])
Trần Thị Thanh Thúy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN