Siêu kình ngư Michael Phelps cán mốc 19 HCV ở Olympic

Thứ Hai, ngày 08/08/2016 13:41 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Kình ngư huyền thoại Michael Phelps vừa cùng đồng đội ở đội Mỹ giành HCV nội dung 4x100 m tự do tiếp sức nam tại Olympic 2016. Đây chính là HCV thứ 19 của anh trong những lần dự Olympic.

Sự kiện: Olympic Tokyo 2020

Video Michael Phelps cùng đồng đội ở ĐT Mỹ chinh phục HCV ở nội dung 4x100m tự do tiếp sức:

Michael Phelps không còn ở đỉnh cao phong độ nhưng các thành viên trong đội bơi tiếp sức của Mỹ vẫn tự tin hơn khi có kình ngư huyền thoại này sát cánh. Và ở nội dung 4x100m tự do tiếp sức, đội Mỹ đã xuất sắc đoạt HCV với thành tích 3 phút 9 giây 92, ít hơn 0,61 giây so với đội giành HCB, Pháp.

Siêu kình ngư Michael Phelps cán mốc 19 HCV ở Olympic - 1

Michael Phelps ăn mừng phấn khích

Siêu kình ngư Michael Phelps cán mốc 19 HCV ở Olympic - 2

Đội bơi tiếp sức của Mỹ gồm Michael Phelps cùng Caeleb Dressel, Ryan Held, Nathan Adrian. Michael Phelps thi đấu ở lượt thứ hai sau đồng đội Caeleb Dressel. Kình ngư 31 tuổi có thành tích bơi tốt thứ hai trong đội với thời gian 47 giây 12. Trong khi, đồng đội Nathan Adrian là người bơi 100 m cuối hết 46 giây 97.

Michael Phelps không giấu được niềm vui khi giành chiến thắng và gửi lời cảm ơn tới sự cổ vũ của người hâm mộ. Đây là tấm HCV đầu tiên của anh tại Olympic Rio 2016. Với tấm huy chương này, tính đến thời điểm hiện tại, Phelps đã có cho mình tổng cộng 19 tấm HCV tại 5 kỳ thế vận hội tham dự (kể cả Olympic 2016).

Siêu kình ngư Michael Phelps cán mốc 19 HCV ở Olympic - 3

Michael Phelps hứa hẹn sẽ còn cạnh tranh HCV ở những nội dung khác

Ngoài 19 tấm HCV, Michael Phelps còn có 2 tấm HCB và 2 tấm HCĐ. Hiện Michael Phelps đang là vận động viên vĩ đại nhất trong các lịch sử các kỳ thế vận hội. Ngoài nội dung trên, theo dự kiến, Phelps còn tham dự Olympic 2016 tại các nội dung: 100m bơi bướm, 200m bơi bướm, 200m hỗn hợp cá nhân, 4x100m hỗn hợp tiếp sức.

Chia sẻ
Theo Nhật Quang (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện Olympic Tokyo 2020
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN