Trận đấu nổi bật

felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
2
Emma Raducanu
0
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
1
Dusan Lajovic
2
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
2
Coco Gauff
1
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
2
Mirra Andreeva
0

Rousey: Mất ngai, mất nghiệp & suýt mất mạng

Trận thua knock-out trước Holly Holm có thể khiến “Nữ hoàng UFC” Ronda Rousey mất quá nhiều thứ.

Mạch trận bất bại của Ronda Rousey đã bị chặn lại hôm 15/11 vừa qua, sau khi “Nữ hoàng UFC” bị Holly Holm hạ knock-out trong trận tranh đai vô địch hạng lông tại sân Etihad – Australia.

Việc bị dính liên tiếp những cú đánh rất mạnh của Holly Holm, trong đó có cú đá vào cổ (gần mặt) và sau đó là những cú đấm bồi trực diện khiến Ronda Rousey đã phải nhập viện ngay sau trận và thực hiện 1 ca phẫu thuật nhỏ. Chẳng những thế, theo dự đoán Rousey sẽ cần phải nghỉ ngơi 6 tháng để hoàn toàn bình phục.

Rousey: Mất ngai, mất nghiệp & suýt mất mạng - 1

Rousey có thể mất mạng với những cú đánh vào cổ

Nhưng có lẽ, Rousey còn may mắn chán, bởi những cú đánh hiểm của Holly Holm đã không lấy đi mạng sống của cô. Theo phân tích của Giáo sư về thần kinh học Chris Levi trên tờ The Sunday Telegraph, chấn thương của Rousey gặp phải bởi những cú đánh của Holly Holm hoàn toàn có thể gây ra hậu quả nặng hơn, giống như trường hợp của cầu thủ cricket xấu số Phil Hughes, người đã bị bóng đánh đúng cổ, làm vỡ các động mạch đốt sống khiến máu không thể lên não, gây xuất huyết và sau đó Phil Hughes không bao giờ tỉnh lại.

Theo Giáo sư Levi, Rousey bị Holly đánh trúng những điểm hiểm giống như quả bóng đã gây ra cho Phil Hughes. Đặc biệt, Giáo sư Levi nhấn mạnh chấn thương ở cổ là một trong những nguyên nhân chính gây đột quỵ ở người trẻ tuổi.

Tiếp đó, Rousey còn tiếp tục bị “vùi dập” bởi nhận xét của nhà báo nổi tiếng Jose Aldo trên MMAFighting.com. Theo Aldo, sẽ rất khó khăn để Rousey trở lại sàn đấu và sự nghiệp của cô đang đi theo một hướng khác.

Aldo đưa ra lời khuyên cho Rousey việc “đánh đấm” quá nguy hiểm, vì thế cô có thể tập trung cho sự nghiệp đóng phim (từng tham gia “Biệt đội đánh thuê 3”, “Quá nhanh quá nguy hiểm”). Tuy nhiên, nhà báo Aldo cũng không phủ nhận, nếu tái xuất trên sàn MMA, Rousey hoàn toàn có thể có thêm những chiến thắng và giành các danh hiệu.

Video Rousey bị Holm đá knock-out:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Dũng (tổng hợp) ([Tên nguồn])
UFC - Giải võ thuật lớn nhất thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN