Trận đấu nổi bật

madison-vs-irina-camelia
Mutua Madrid Open
Madison Keys
0
Irina-Camelia Begu
0
victoria-vs-tatjana
Mutua Madrid Open
Victoria Azarenka
1
Tatjana Maria
0
yoshihito-vs-felix
Mutua Madrid Open
Yoshihito Nishioka
1
Felix Auger-Aliassime
0
jelena-vs-jessica
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
-
Jessica Bouzas Maneiro
-
naomi-vs-liudmila
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
-
Liudmila Samsonova
-
richard-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Richard Gasquet
-
Lorenzo Sonego
-
coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
-
Arantxa Rus
-
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
-
Xiyu Wang
-

Quang Liêm "đấu chung kết" với 3 kỳ thủ Trung Quốc

Sau 8 ván đấu, Quang Liêm đang cùng 3 kỳ thủ người Trung Quốc dẫn đầu bảng xếp hạng. Ván thứ 9 – ván đấu cuối cùng sẽ quyết định người giành cúp năm nay.

Ngày 16/3, giải cờ vua quốc tế HD Bank 2017 (TP.HCM) đi vào giai đoạn nước rút với ván thi đấu thứ 7 và thứ 8.

Ở ván đấu thứ 7 vào buổi sáng, “thần đồng 15 tuổi” Anh Khôi (elo 2459) sau khi đánh bại 2 tuyển thủ cờ vua Trung Quốc được kỳ vọng đánh bại thêm cao thủ nước này là ĐKVĐ Wang Hao (elo 2683).

Quang Liêm "đấu chung kết" với 3 kỳ thủ Trung Quốc - 1

Anh Khôi (phải) vẫn là một tài năng trẻ đầy triển vọng của cờ vua Việt Nam 

Bất ngờ ngay từ khai cuộc khi Anh Khôi chọn lối đánh tấn công cởi mở, lối đánh mà các cao thủ thường dùng khi đối đầu với đối thủ yếu hơn. Chính lối chơi táo bạo của Anh Khôi khiến Wang Hao chao đảo giúp tài năng trẻ làng cờ Việt Nam tạo được ưu thế khá rõ rệt trước đối thủ. Tuy nhiên Anh Khôi mắc 2 nước đi sai lầm liên tiếp khiến đối thủ tận dụng được và lật ngược tình thế.

Trong khi đó, cuộc tranh tài cân não giữa Quang Liêm và Bu Xiangzhi (Trung Quốc) trong buổi sáng cùng ngày đã kết thúc bằng kết quả hòa sau 35 nước đi. Nhờ đó Quang Liêm duy trì mạch bất bại với tổng cộng 5,5 điểm,

Ở ván đấu thứ 8 vào buổi chiều, sau những nỗ lực giành điềm để nằm ở nhóm dẫn đầu, những kỳ thủ dẫn đầu gồm Quang Liêm (Việt Nam), Wei Yi, Wang Hao, Bu Xiangzhi (Trung Quốc) đều chơi thận trọng nhằm bảo vệ thành quả khi phải đối đầu với nhau ở ván đấu này. Lối chơi thận trọng khiến hai trận đấu Quang Liêm -  Wei Yi (25 nước đi) và Wang Hao - Bu Ziangzhi (24 nước) đều kết thúc chóng vánh với tỉ số hòa.

Kết quả đó giúp cả 4 gương mặt trên có cùng 6 điểm, chia nhau ngôi đầu bảng xếp hạng. Gương mặt “mới toanh” gia nhập nhóm dẫn đầu là Bogdanovich Stanilav (Ukaraina) khi thắng liên tiếp 6 ván, dù anh khởi đầu giải bằng 2 trận thua muối mặt.

Quang Liêm "đấu chung kết" với 3 kỳ thủ Trung Quốc - 2

Quang Liêm bước vào những cuộc đấu trí căng thẳng với các kỳ thủ Trung Quốc

Với những kết quả này khiến cho cục diện cuộc đua đến chức vô địch năm nay khá kịch tính khi hiện tại có đến 5 kỳ thủ cùng chia nhau vị trí đầu bảng (đều được 6 điểm).

Ở ván đấu thứ 9 cuối cùng quyết định chức vô địch giải, Quang Liêm sẽ đối đầu với Bogdanovich Stanislav. Trong khi đó, hai kỳ thủ Trung Quốc là Wei Yi và Bu Xiangzhi sẽ đụng độ nhau. Người còn lại trong top dẫn đầu là Wang Hao cũng không dễ thở khi phải đối đầu với hạt giống số 4 người Bulgaria - Ivan Cheparinov.

Theo nhận xét của HLV tuyển cờ vua Việt Nam – Lâm Minh Châu, 5 kỳ thủ nằm trong tốp đầu nắm lợi thế đáng kể trong cuộc cạnh tranh đến ngôi vô địch, nhưng chưa hẳn sẽ đăng quang. Nếu cả 5 kỳ thủ này hòa ván cuối diễn ra hôm nay mà 1 trong 12 kỳ thủ nhóm 2, chỉ kém 0,5 điểm (trong đó có 2 đại diện Việt Nam là Trần Tuấn Minh và Nguyễn Anh Dũng), giành chiến thắng, họ vẫn còn cơ hội bước lên bục cao nhất.

“Với tình thế hiện tại, rất dễ xảy ra trường hợp các kỳ thủ dẫn đầu kết thúc giải đấu có cùng điểm với nhau, khi đó sẽ xét đến hệ số phụ. Hệ số phụ được tính dựa trên tất cả chỉ số của tất cả các kỳ thủ mà họ đối đầu, hiểu nôm na là kỳ thủ nào thắng được những đối thủ có elo cao sẽ có hiệu số phụ cao. Do đó phải chờ đến khi kết thúc ván đấu cuối mới biết kết quả chung cuộc”, HLV Lâm Minh Châu cho biết.

Ở ván đấu thứ 8, người hâm mộ cờ vua Việt Nam không khỏi tiếc nuối khi “tiểu tướng” Nguyễn Anh Khôi bị hụt hơi. Sau trận thua đáng tiếc trước Wang Hao ở ván 7, kỳ thủ 15 tuổi Nguyễn Anh Khôi tụt tinh thần thấy rõ khi thất thủ trước Cheparinov Ivan (Bulgaria). 2 trận thua ở thời điểm quan trọng khiến Anh Khôi rơi xuống hạng 27, dù anh vẫn là kỳ thủ trẻ có thứ hạng tốt nhất giải.

Hệ số phụ dùng để phân định thứ hạng chọn ra kỳ thủ nâng cao chiếc cúp vô địch giải nhưng theo qui định của giải, tiền thưởng sẽ cộng lại chia đều cho những kỳ thủ cùng điểm. Tức là nếu 3 kỳ thủ có cùng điểm cao nhất chung cuộc, họ sẽ được chia đều phần thưởng 23.000 USD của giải nhất, nhì và ba.

Quang Liêm "đấu chung kết" với 3 kỳ thủ Trung Quốc - 3

Quang Liêm đua đến cùng với 3 cao thủ cờ vua Trung Quốc​

>>Xem thêm

   

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
Lê Quang Liêm: Kì thủ số 1 Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN