Trận đấu nổi bật

tomas-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Tomas Machac
0
Jannik Sinner
2
ekaterina-vs-jessica
Miami Open presented by Itau
Ekaterina Alexandrova
2
Jessica Pegula
1
carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
nicolas-vs-daniil
Miami Open presented by Itau
Nicolas Jarry
0
Daniil Medvedev
2

"Quái kiệt" bóng chuyền: Bật 3m89 vô địch thiên hạ (P2)

Sự kiện: Muôn màu thể thao

Với sức bật tấn công gần 4 mét, Simon thường có những cú đập bóng trên chắn. Bởi vậy có một công thức rất đơn giản, hãy chuyền bóng thật chuẩn xác, Simon sẽ giúp đội bạn có điểm.

Vùng đất nào anh hùng đó, trong thể thao cũng vậy mỗi môn đều có những ngôi sao với những pha xử lý siêu việt, khác người mỗi khi họ xuất hiện lại làm những khán đài dậy sóng.

Chúng tôi muốn gửi tới các quý vị và các bạn loạt bài "Quái kiệt bóng chuyền" nơi các bạn sẽ được tìm hiểu về những VĐV với những cú "nã đại bác" bằng tay hay những pha cứu bóng thượng hạng vào 10h, từ 5/10!

Chúng ta đang nói về "Quái kiệt bóng chuyền" và Robertlandy Simón chính là 1 trong những cái tên xứng đáng để bình luận. Simon 29 tuổi là một VĐV bóng chuyền nổi tiếng người Cuba, và cũng là Middle blockers (tay chắn giữa) xuất sắc nhất thế giới.

"Quái kiệt" bóng chuyền: Bật 3m89 vô địch thiên hạ (P2) - 1

Robertlandy Simón đập nhú hay nhất thế giới

Tay chắn giữa là vị trí có thể triển khai các đợt tấn công chớp nhoáng thường ở gần vị trí của chuyền 2. Họ cũng là những chuyên gia phòng thủ, bởi họ vừa phải cố gắng chặn đợt tấn công nhanh của đối vừa phải ngay lập tức lập một hàng chắn kép tại biên.

Chơi ở vị trí này đòi hỏi sự linh hoạt phản ứng nhanh nhạy, đặc biệt phải bật nhảy và tấn công tốt. Robertlandy Simón có thừa những yếu tố kể trên. Với chiều cao 2m06, VĐV 29 tuổi người Cuba sở hữu cú bật nhảy tấn công cao nhất thế giới lên tới 3m89, cú bật nhảy tại chỗ của anh là 3m26.

Với sức bật khủng khiếp như vậy, Robertlandy Simón thường dễ dàng kết thúc gọn gàng những đường bóng nhanh từ chuyền hai, mà người ta vẫn gọi đó là cú đập nhú.

Simon được gọi vào đội tuyển quốc gia khi mới 17 tuổi, trận đấu đầu tiên chàng trai trẻ cống hiến vì màu cờ sắc áo của quốc gia là trước tuyển Nga. Thành tích tốt nhất của Simon ở cấp độ đội tuyển là giành tấm HCB thế giới vào năm 2010, khi thua Brazil trong trận chung kết.

"Quái kiệt" bóng chuyền: Bật 3m89 vô địch thiên hạ (P2) - 2

Chắn bóng cũng "tuyệt cú mèo"

Cũng trong năm 2010, "Quái vật Cuba" chuyển ra thi đấu ở nước ngoài, anh đã giành được vô số danh hiệu cùng các CLB từ Italia cho tới Hàn Quốc. Xuyên suốt sự nghiệp, Simon đã có 19 danh hiệu cá nhân cho vị trí tay chắn giữa hay nhất cùng với đó là 10 danh hiệu lớn nhỏ cùng đội tuyển quốc gia, điều duy nhất Simon chưa làm được là cùng tuyển Cuba vô địch thế giới.

Video những cú đập bóng nhú tuyệt đỉnh của "Quái vật Cuba":

* Cũng giống như các thủ môn trong bóng đá, vị trí libero của bóng chuyền thường ít được chú ý nhưng về tầm quan trọng của họ thì không phải bàn. Mời các bạn đón đọc phần cuối "Quái kiệt bóng chuyền" vào 6h sáng mai, ngày 7/10 về "Buffon của làng bóng chuyền" với những pha cứu thua đi vào sách giáo khoa!

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])
Muôn màu thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN