Trận đấu nổi bật

roberto-vs-albert
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut
1
Albert Ramos-Vinolas
2
thanasi-vs-dominic
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
2
Dominic Thiem
0
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
0
Anna Karolina Schmiedlova
2
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
2
Ana Bogdan
1
leyre-vs-sara
Mutua Madrid Open
Leyre Romero Gormaz
1
Sara Errani
2
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
0
Richard Gasquet
2

Phía sau vạch đích Abu Dhabi GP: Những nhân tố tạo nên bất ngờ (P3)

Abu Dhabi GP - chặng đua cuối cùng của mùa giải F1 2015 vừa diễn ra hôm chủ nhật không chỉ là sàn diễn riêng của Mercedes hay Ferrari.

Abu Dhabi GP - chặng đua cuối cùng của mùa giải F1 2015 vừa diễn ra hôm chủ nhật không chỉ là sàn diễn riêng của Mercedes hay Ferrari để phô diễn sự thống trị của họ mà kết quả cuộc đua đã phản ánh chính xác cục diện của nửa cuối mùa giải 2015. Ngoài hai đội đua kể trên, Red Bull và Force India là hai đội đua còn lại có cả hai tay đua góp mặt trong top 10, hai cái tên còn lại là Felipe Massa (Williams) và Romain Grosjean (Lotus).

Kể từ khi F1 trở lại vào tháng 8 tại Bỉ, hai đội đua này đã có những kết quả rất tốt và điều đó được kéo dài cho tới tận chặng đua cuối cùng tại Yas Marina Circuit, giúp họ đứng thứ 4 (Red Bull) và thứ 5 (Force India) trên bảng xếp hạng chung cuộc của mùa giải.

Red Bull bước vào Abu Dhabi GP với Daniel Ricciardo xuất phát thứ 5 còn Daniil Kvyat xuất phát thứ 9. Họ vẫn được coi là một đội đua mạnh ở Yas Marina bởi Sector 3 là một đoạn đường đua đòi hỏi rất cao về khả năng khí động học. Thực tệ trong chặng đua cho thấy những chiếc xe có tốc độ vượt trội hơn như Williams đều có thể vượt Red Bull bất cứ lúc nào ở Sector 1 và 2, nhưng đến Sector 3, khả năng vượt họ là rất mong manh.

Phía sau vạch đích Abu Dhabi GP: Những nhân tố tạo nên bất ngờ (P3) - 1

Red Bull kết thúc mùa giải thành công tại Abu Dhabi

Tuy nhiên ở chiều ngược lại, với sức mạnh yếu thế trước động cơ của Ferrari và Mercedes, những chiếc xe Red Bull với động cơ Renault cũng không thể làm gì được hơn. Chúng ta có thể thấy rằng, so với khi xuất phát cả Ricciardo và Kvyat đều bị tụt 1 bậc khi về đích, lí do đơn giản là do Sebastian Vettel vượt lên trước họ với sức mạnh quá lớn từ chiếc SF15-T. Nếu không vì Vettel thì có thể nói họ đã giữ được vị trí của mình, không tăng không giảm.

Sau cuộc đua tay đua người Australia phát biểu: "Top 5 có lẽ sẽ tuyệt vời hơn nhưng tôi không thể chặn được Sebastian, người mà đội đua đã dự đoán sẽ vượt chúng tôi ở phần cuối cuộc đua. Tôi cũng đã cố gắng bắt kịp Sergio Perez, nhưng không thể lại gần được. Tôi thích có nhiều cuộc đối đầu hơn, đây là trường đua ưa thích của tôi, tôi tự tin ở những khu vực cần nhiều phanh… Tôi nghĩ chúng tôi đã kết thúc mùa giải tốt đẹp và chiếc xe cũng khá tốt, vì thế tôi có thể mỉm cười để rời mùa giải…" Trong khi đó Daniil Kvyat cũng có những cảm xúc tương tự như người đồng đội sau khi mùa giải kết thúc.

Phía sau vạch đích Abu Dhabi GP: Những nhân tố tạo nên bất ngờ (P3) - 2

Bộ đôi của Red Bull hứa hẹn tạo nên bất ngờ vào năm sau

"Thật tuyệt vời rằng chúng tôi đã về đích, tôi rất hài vòng về nửa đầu của cuộc đua. Vì thế đến lúc ấy, tôi đã hi vọng vào một thành tích tốt hơn khi đang cạnh tranh với Hulkenberg và Massa. Thế nhưng sau đó, xe của chúng tôi lại gặp vấn đề và phải từ bỏ cuộc chiến. Chúng tôi mất nhiều thời gian hơn trên những đoạn đường thẳng và từng vòng phải làm gì đó với vấn đề gặp phải. Vì thế  tôi rất vui với kết quả cuối cùng, mục tiêu hiện tại đang là 2016, nếu có tiến triển gì, chúng tôi sẽ rất vui.

Sau nửa đầu tiên của mùa giải đáng thất vọng, "bò húc" đã có những thành tích ấn tượng ở phần hai của mùa giải, điều đã đưa họ kết thúc năm ở vị trí thứ 4. Đây chính là tiền đề để hi vọng cho sự trở lại vào năm sau của Red Bull.

Còn đối với Force India, họ vừa trải qua mùa giải thành công nhất trong lịch sử với vị trí thứ 5 chung cuộc bằng một kết thúc cũng ấn tượng không kém, Sergio Perez về đích thứ 5 còn Nico Hulkenberg về đích thứ 7 tại Abu Dhabi GP.

Phía sau vạch đích Abu Dhabi GP: Những nhân tố tạo nên bất ngờ (P3) - 3

Force India có mùa giải thành công nhất trong lịch sử

Trong suốt ba ngày đua tại Abu Dhabi, Force India đã thể hiện màn trình diễn rất ấn tượng khi có được những vị trí cao ở cả ba lượt chạy thử ngày thứ 6 và thứ 7. Sức mạnh mà đội đua này thể hiện ngang ngửa với Red Bull và Williams, và cũng tiệm cận với Ferrari đã giúp người hâm mộ kì vọng vào những cuộc chiến căng thẳng hơn trên đường đua vào ngày chủ nhật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN