Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
-
Radu Albot
-
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
-
Alejandro Moro Canas
-

Phan Thị Hà Thanh lại giành HCV Cúp TDDC thế giới

Sự kiện: Phan Thị Hà Thanh

Chuyến tham dự World Cup thể dục dụng cụ (TDDC) tại Varna (Bulgaria) của đội tuyển Việt Nam tiếp tục để lại dấu ấn mạnh mẽ từ sự tỏa sáng của tuyển thủ Phan Thị Hà Thanh, người khẳng định vị trí của mình ở đẳng cấp thế giới từ vài năm qua.

Dự tranh vòng loại nội dung cầu thăng bằng, Phan Thị Hà Thanh phải đối mặt với nhiều đối thủ mạnh, trong đó có các tên tuổi lớn như nhà vô địch châu Á Kim Un-hyang (CHDCND Triều Tiên), cựu vô địch Thế vận hội Oksana Chusovitina (Uzbekistan)… Nhà vô địch châu Âu Giulia Steingruber (Thụy Sĩ) vì lý do riêng không tham dự giải.

Thành tích xếp thứ nhì vòng loại với 13,750 điểm không làm cho Hà Thanh nao núng cho dù cô đứng ngay sau một VĐV trẻ cũng mang quốc tịch Thụy Sĩ là Ilaria Kaeslin (13,850 điểm). Ở đợt thi chung kết, cô gái vàng của TDDC Việt Nam không chỉ xuất sắc qua mặt Ilaria Kaeslin (13,733 điểm) mà còn đánh bại cả Kim Un-hyang (13,867 điểm) để giành HCV với tổng điểm 14,200.

Phan Thị Hà Thanh lại giành HCV Cúp TDDC thế giới - 1

Phan Thị Hà Thanh giành HCV cầu thăng bằng tại Doha hồi tháng 3-2015

Đây là lần thứ nhì từ đầu năm 2015, Hà Thanh mang về cho TDDC tấm HCV quý giá cũng ở nội dung cầu thăng bằng sau lần chiến thắng tại World Cup Doha, Qatar hồi tháng 3 (lần tham dự này, cô còn giành tấm HCĐ nhảy chống).

Có đôi chút tiếc nuối khi ở vòng loại nội dung thể dục tự do, Hà Thanh xếp vị trí thứ ba với 13,250 điểm nhưng ở đợt thi chung kết, cô chỉ xếp hạng tư chung cuộc với 12,867 điểm.

Về phía các VĐV nam, Lê Thanh Tùng đoạt HCĐ nội dung nhảy chống với điểm số 14,700 trong khi Đặng Nam xếp hạng tư với 14,500 điểm. Có 26 quốc gia tham dự sự kiện này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.Linh (nld.com.vn)
Phan Thị Hà Thanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN