Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
-
Radu Albot
-
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
-
Alejandro Moro Canas
-
sebastian-vs-stefanos
Barcelona Open Banc Sabadell
Sebastian Ofner
0
Stefanos Tsitsipas
2

Những cái nhất F1 2014: Ricciardo vượt mặt Hamilton (P1)

Những ngày cuối cùng của năm là thời điểm mà ngoài các danh hiệu VĐTG chính thức được trao cho tay đua và đội đua vô địch, đây còn là lúc mà các chuyên gia và người hâm mộ F1 bình chọn các danh hiệu để tôn vinh các tập thể và cá nhân xuất sắc trong mùa giải 2014.

Ở vị trí này có lẽ không cần phải bàn cãi về sự xuất sắc của Lewis Hamilton nếu như anh được trao danh hiệu tay đua của năm bởi chức VĐTG hoàn toàn xứng đáng. Hamilton có được lợi thế từ sự mạnh mẽ của chiếc W05 trong khi tân binh của Red Bull, đội đua 4 lần liên tiếp VĐTG – Daniel Ricciardo – được dự báo sẽ có một mùa giải khó khăn nhưng anh đã thể hiện một phong độ hoàn hảo trong suốt mùa và kết thúc bằng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng cá nhân.

Để đạt được chiến quả này anh đã có 3 chiến thắng trong mùa và đây cũng là 3 chức vô địch duy nhất không thuộc về bộ đôi Mercedes! Ngoài 3 danh hiệu trong mùa, điều mà Ricciardo được đánh giá cao là sự thể hiện trên đường đua vượt trội so với đồng đội Vettel hay những pha vượt mặt đầy kịch tính cùng chiến thuật phù hợp cho từng chặng đua cụ thể. Daniel Ricciardo xứng đáng với danh hiệu: Tay đua của năm!

Những cái nhất F1 2014: Ricciardo vượt mặt Hamilton (P1) - 1

Williams  – Đội đua của năm

Nếu có một dự đoán trước về năm 2014, khó có ai nghĩ danh hiệu đội đua của năm sẽ thuộc về Williams. Mùa 2013 họ kết thúc thứ 9 với vỏn vẹn 5 điểm và chỉ xếp trên Marussia, Caterham. Sau 12 tháng mọi việc hoàn toàn khác, chiếc FW36 sử dụng động cơ Mercedes là một chiếc xe đầy tính cạnh tranh (ngoài chiếc W05 thì có lẽ chiếc FW36 là chiếc xe mà nhiều đội đua muốn được sở hữu trong cả mùa 2014), cộng thêm hai tay đua tài năng và đội ngũ kỹ thuật hoàn hảo tạo nên một Williams mạnh mẽ xuyên suốt mùa giải.

Mỗi chặng đua gắn với podium là điều họ luôn làm được trong rất nhiều chặng ở nửa cuối mùa giải và nếu như họ có một lần thắng chặng thì danh hiệu này sẽ càng trở nên lung linh hơn. Chúc mừng Williams trở thành đội đua của năm 2014.

Những cái nhất F1 2014: Ricciardo vượt mặt Hamilton (P1) - 2

W05 – Chiếc xe của năm

Ngay thời điểm các đội đua đi vào thử nghiệm tại nhà máy để chuẩn bị cho đợt thử xe đầu tiên của mùa giải, thế hệ động cơ 1,6lít V6 Turbo của Mercedes có tên PU106A Hybrid đã gây được ấn tượng với các chuyên gia trong lĩnh vực này. Mercedes không chỉ dừng lại ở sức mạnh của động cơ và các hệ thống điện.

Đội ngũ kỹ sư thiết kế đứng đầu bởi ông Aldo Costa – giám đốc kỹ thuật, thiết kế trưởng John Owen, trưởng bộ phận khí động học Mike Elliott, trưởng bộ phận kỹ sư Owen Jones và giám đốc công nghệ Geoff Willis còn kết hợp một cách tinh tế và hoàn hảo với kết cấu khung gầm và tổng thể khí động học để tạo nên sản phẩm W05 được cho là có sức mạnh vượt trội nhất trong lịch sử F1 bằng 18/19 lần xuất phát từ vị trí pole, 16/19lần thắng chặng và 11lần bộ đôi Mercedes cán đích 1-2. Qua đó đoạt chức vô địch kép tuyệt đối và W05 là chiếc xe đua của năm 2014.

Những cái nhất F1 2014: Ricciardo vượt mặt Hamilton (P1) - 3

Rosberg và Hamilton tại Spa  – Khoảnh khắc của năm

Tình huống cạnh tranh và va chạm tại Belgium GP của Rosberg với Hamilton sau khi anh đoạt pole ngày thứ 7 nhưng xuất phát không tốt ở chặng đua bị Hamilton vượt lên. Va chạm xảy ra ở vòng thứ 2 khiến Hamilton phải bỏ cuộc còn Rosberg nới rộng khoảng cách điểm từ 11 lên 29điểm.

Sự việc này làm nội tình đội đua Mercedes rối loạn và mâu thuẫn lên đỉnh điểm sau những sự cố trước đó từ Bahrain GP, Monaco GP tưởng không thể hàn gắn qua những tuyên bố của tay đua Hamilton rằng: “Rosberg và anh không phải là bạn bè”, hay Rosberg nói:

“Tôi không quan tâm cách giành chiến thắng như thế nào bởi mục tiêu của tôi là chiến thắng”. Sau sự vụ này lãnh đội Mercedes phải tiến hành họp đội đua khẩn cấp và thông báo đội đua sẽ ủng hộ hết mức cho cả hai tay lái trong cuộc chiến cạnh tranh ngôi vô địch nhưng “cấm va chạm trên đường đua”.  Sự cạnh tranh của Hamilton và Rosberg trong suốt chặng đua Bahrain GP đã khiến chặng đua này được nhắc đến là chặng đua hấp dẫn nhất của năm.

Mời các bạn đón xem P2 Những cái nhất F1 2014 vào 19h tối mai, 13/1!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Danica Patrick ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN