Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
2
Radu Albot
0
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
2
Alejandro Moro Canas
0

Nhiều thách thức cho bóng chuyền Việt Nam

Chậm mất 3 năm kể từ khi nhiệm kỳ cũ kết thúc, sáng 6-12, Đại hội Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VI (2015-2019) đã được tổ chức tại Hà Nội trong sự mong đợi của đông đảo người hâm mộ lẫn giới chuyên môn cả nước.

Diễn ra trong bối cảnh bóng chuyền Việt Nam cần một động lực cho giai đoạn phát triển 5 năm trước mắt, việc tiến hành đại hội liên đoàn ở thời điểm này đã thổi một làn gió mới, cho thấy môn thể thao số 2 quốc gia đang khao khát vươn lên tầm cao.

Về bóng chuyền trong nhà, 2 đội tuyển nam - nữ quốc gia được hướng tầm ra châu Á, cụ thể đội nữ phấn đấu đứng trong 5 hạng đầu, đội nam cố gắng lọt vào tốp 10 tại Á vận hội. Tuy vậy, ở khu vực, Thái Lan vẫn là rào cản khó vượt ở cả 2 nội dung nam và nữ, vì thế bóng chuyền Việt Nam chưa xác định được thời gian và phương thức để tiến chiếm vị trí số 1 tại các kỳ SEA Games. Trước mắt, 2 đội tuyển nam - nữ quốc gia sẽ được củng cố mạnh mẽ theo hướng chuyên nghiệp hóa, kiện toàn đội ngũ HLV, kể cả khả năng mời chuyên gia ngoại.

Nhiều thách thức cho bóng chuyền Việt Nam - 1

 Ông Lê Văn Thành, tân Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam Ảnh: HẢI ANH

Doanh nhân Lê Văn Thành - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Thể thao Động Lực - được bầu giữ chức chủ tịch; chuyên gia Nguyễn Thành Lâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền TP HCM, giữ chức vụ Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn; ông Trần Đức Phấn đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch phụ trách đối ngoại, trọng tài quốc tế Lê Trí Trường được bầu làm Tổng thư ký.

Sau khi các ủy viên ban chấp hành là thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia đồng loạt rút lui, kể cả chủ tịch nhiệm kỳ cũ Lê Minh Hồng, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam sẽ phải đối mặt với khó khăn từ việc kêu gọi tài trợ. Nhiều đội bóng phải giải thể, đặc biệt là các đội thuộc ngành quân đội, chưa kể điều kiện kinh tế khó khăn khiến thu nhập VĐV dừng lại ở mức khá thấp... cũng là những thách thức, bài toán nan giải cho ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Cũng theo Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Lâm, ban chấp hành sẽ nhóm họp trước Tết Nguyên đán, thảo luận đầy đủ về phương hướng hoạt động và mục tiêu phấn đấu cho bóng chuyền Việt Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN