Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
0
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

Ngô Lan Hương lần thứ hai vô địch cờ tướng châu Á

Đánh bại cả 6 kỳ thủ tên tuổi, Ngô Lan Hương đã bảo vệ thành công danh hiệu vô địch cờ tướng châu Á giành được cách đây 2 năm.

Giải vô địch cờ tướng cá nhân châu Á 2013 được tổ chức tại Sydney (Úc) trong các ngày từ 22 đến 26-9 với sự tham dự của 24 kỳ thủ nam và 8 kỳ thủ nữ từ 15 quốc gia, vùng lãnh thổ của châu lục. Đáng tiếc là trong chuyến du đấu của đội tuyển Việt Nam lần này, đương kim vô địch Nguyễn Hoàng Lâm đã không thể góp mặt để bảo vệ ngôi vị của mình do không vượt qua được vòng tuyển chọn nội bộ trước ngày lên đường. Dù vậy, với lực lượng bao gồm nhà vô địch nữ châu Á 2011 Ngô Lan Hương, nhà vô địch quốc gia Lại Lý Huynh và cựu vô địch Võ Minh Nhất, đội tuyển Việt Nam vẫn rất mạnh tại giải lần này.

Ngô Lan Hương lần thứ hai vô địch cờ tướng châu Á - 1

Ngô Lan Hương nhận cúp vô địch Đế Quân 2013 - Ảnh: P.T

Các kỳ thủ nam thi đấu 5 trận theo hệ Thụy Sĩ, sau đó chọn bốn người có thành tích cao nhất vào tranh bán kết, chung kết. Trong khi đó, do số lượng kỳ thủ ít, bảng nữ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm.

Với 6 trận toàn thắng trước các đối thủ rất mạnh như Trần Hạnh Lâm (á quân Trung Quốc), Chiêm Huệ Mẫn (Brunei), Bàng Như An (Đài Loan TQ)…, kỳ thủ Ngô Lan Hương đã xuất sắc bảo vệ thành công chức vô địch, nhận phần thưởng 5.000 đôla Hồng Kông (khoảng 13 triệu đồng). Đây là kỳ tích hiếm thấy của làng cờ tướng châu Á, lâu nay luôn là đất dụng võ của các kỳ thủ đến từ Trung Quốc, quốc gia sản sinh ra bộ môn thể thao trí tuệ lâu đời này. Lan Hương cũng từng vô địch đơn nữ môn cờ tướng tại Asian Indoor Games 2007 và 2009, giành ngôi á quân thế giới 2009 và á quân châu Á 2012.

Ngô Lan Hương lần thứ hai vô địch cờ tướng châu Á - 2

HLV trưởng Hoàng Đình Hồng (bìa trái) và các kỳ thủ Lại Lý Huynh, Ngô Lan Hương, Võ Minh Nhất

Trong khi đó, ở bảng nam, với sự hiện diện của các kỳ thủ đẳng cấp như Hồng Trí, Hứa Ngân Xuyên (đều từng vô địch Trung Quốc), Trang Hoằng Minh (Philipines, gốc TQ), Trần Quý Lâm (Đài Loan TQ), Tào Nham Lỗi (cựu danh thủ Trung Quốc, ba lần vô địch Macau TQ)…, Võ Minh Nhất vẫn giành quyền lọt vào bán kết. Chỉ tiếc là ở vòng tranh chấp huy chương này, Võ Minh Nhất lần lượt thúc thủ trước Hồng Trí ở bán kết và thua tiếp Trang Hoằng Minh ở trận tranh HCĐ, chỉ xếp hạng 4 chung cuộc. Lại Lý Huynh xếp hạng 6 toàn giải. Phần thưởng cho các thứ hạng giải nam tương đương 27 triệu, 17 triệu, 12 triệu và 7 triệu VNĐ.

Lúc 16 giờ 30 phút ngày 27-9, đội tuyển Việt Nam sẽ về đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Tùng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN