Kình ngư Singapore lập kì tích, mơ lật Phelps 100m bướm

Thứ Sáu, ngày 12/08/2016 16:28 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Kình ngư người Singapore, Joseph Schooling đã đạt thành tích rất tốt ở vòng loại và bán kết nội dung 100m bướm, thậm chí có thể thách thức tranh HCV với Michael Phelps.

Sự kiện: Olympic Tokyo 2020

Video Schooling đua tài cùng Phelps ở vòng loại 100m (Clip theo YAN Media Group):

Tờ Channelnewsasia giật dòng tít: "Schooling làm nên lịch sử khi có mặt ở phần thi chung kết 100m bướm". Kì tích đó là gì? Anh trở thành kình ngư nam đầu tiên của Singapore giành quyền bơi vòng chung kết tại một kì Olympic.

Kình ngư Singapore lập kì tích, mơ lật Phelps 100m bướm - 1

Schooling tiến bộ chóng mặt

Thành tích của Joseph Schooling ở vòng loại và bán kết rất tốt, lần lượt là 51 giây 41 và 50 giây 83. Đặc biệt, với việc bơi 50 giây 83 ở bán kết, kình ngư 21 tuổi này khiến truyền thông thế giới hết sức chú ý trong khi truyền thông quê nhà Singapore phấn khích tột độ.

Nhìn sang ứng cử viên số 1 Michael Phelps, thành tích của Schooling tốt hơn hẳn. Huyền thoại người Mỹ chỉ đạt 51 giây 60 ở vòng loại và 51 giây 58 ở bán kết. Tờ The New Paper‎ viết: Schooling vào chung kết và thách thức HCV.

Cứ cho Phelps bơi chưa hết sức nhưng hãy nhớ, 4 năm trước tại Olympic London, siêu kình ngư này giành HCV nội dung 100m bướm cũng "chỉ" với thành tích 51 giây 21.

Phát biểu khi giành quyền vào bơi chung kết 100m bướm (diễn ra vào lúc 8h12 ngày 13/8), Schooling nói: "Tôi cảm thấy rất tốt và tự tin cho ngày mai. Tôi đặt ra mục tiêu dưới 51 giây hôm nay và đã làm được".

Có một điều đáng chú ý là ở nội dung 100m bướm, Schooling từng thua Hoàng Quý Phước của Việt Nam tại SEA Games 2011. Nhưng giờ, kình ngư Singapore không có đối thủ ở Đông Nam Á, thậm chí vươn tầm thế giới.

Tất nhiên để có huy chương Olympic không phải dễ với Schooling vì ngoài việc bơi chung kết tạo tâm lý hoàn toàn khác trong khi các các đối thủ rất mạnh (thường bơi cầm chừng ở vòng ngoài).

Chia sẻ
Theo Nhật Quang (Tổng hợp channelnewsasia) ([Tên nguồn])
sự kiện Olympic Tokyo 2020
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN