Huy chương đặc biệt cho đôi bạn gặp nạn trên đường đua

Thứ Hai, ngày 22/08/2016 13:01 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Cả hai cùng nhận được huân chương cao quý của Olympic - huân chương Pierre de Coubertin dành cho những nhà thể thao cao thượng, nhân ái...

Chuyện đôi bạn Nikki Hamblin (New Zealand) và D’Agostinho (Mỹ) trên đường chạy 5.000 m đã trở nên đề tài tỏa sáng tại Olympic Rio.

Kết thúc đại hội Nikki và D’Agostinho được IOC trao tặng huân chương danh dự Pierre de Coubertin.

Vận động viên (VĐV) Mỹ khi thực hiện được lộ trình đua 3.000 m (vòng loại) thì bất ngờ chấn thương té ngã đau đớn, Nikki bỏ cuộc tranh tài đến đỡ đồng nghiệp dậy cùng những lời động viên để cùng về đích.

Kết quả là cả hai không thể vào tiếp vòng trong. Song cả hai, nhất là Nikki đã thể hiện những phẩm chất cao nhất của tinh thần Olympic - cao thượng, thân ái, giúp đỡ… Kết quả IOC quyết định đặc cách cả hai VĐV vào vòng chung kết.

Trong lễ bế mạc đại hội Olympic Rio cả hai cùng được IOC trao huân chương danh dự Pierre de Coubertin - Tên của vị cha đẻ Olympic hiện đại. Từ ngày có huân chương cao quý này đến nay chỉ có 17 lần huân chương cao quý này được trao tặng.

Huy chương đặc biệt cho đôi bạn gặp nạn trên đường đua - 1

Nikki tạm dừng cuộc đua an ủi đồng nghiệp gặp nạn

Huy chương đặc biệt cho đôi bạn gặp nạn trên đường đua - 2

Cả hai cùng tiếp tục

Huy chương đặc biệt cho đôi bạn gặp nạn trên đường đua - 3

Ôm nhau thắm thiết ở vạch đích

Huy chương đặc biệt cho đôi bạn gặp nạn trên đường đua - 4

D'Agostinho lên xe lăn ngay khi về đích

Chia sẻ
Theo Tấn Phước ([Tên nguồn])
sự kiện Olympic Tokyo 2020
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN