Trận đấu nổi bật

naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
2
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
2
Benjamin Hassan
1
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Jack Draper
2
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
2
Caroline Wozniacki
1
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

HLV bóng chuyền nữ: “VĐV Việt Nam chưa theo kịp Thái Lan”

HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Thái Thanh Tùng thừa nhận khoảng cách trình độ giữa bóng chuyền Việt Nam và Thái Lan vẫn còn khá xa, được thể hiện rõ qua thất bại của tuyển nữ Việt Nam trước CLB Chonburi ở chung kết VTV Cup 2016.

Video trận chung kết VTV Cup 2016 (Bản quyền thuộc VTV):

Tối 15/10, nhà thi đấu Hà Nam với 5.000 chỗ ngồi đã không còn một chỗ trống. Đội tuyển nữ Việt Nam dù để thua Chonburi của Thái Lan nhưng cả hai đội đã cống hiến cho người xem một trận cầu thực sự mãn nhãn.

HLV bóng chuyền nữ: “VĐV Việt Nam chưa theo kịp Thái Lan” - 1

Một trận đấu mãn nhãn

Bước vào trận chung kết, cả Chonburi và ĐT Việt Nam đều là những người xứng đáng nhất, khi thể hiện được sức mạnh vượt trội so với các đối thủ còn lại. Ở vòng bảng, tuyển nữ Việt Nam đã để thua Chonburi với tỷ số 0-3, nhưng đó là trận đấu các học trò của HLV Thái Thanh Tùng đã chưa chơi với hết sức lực bởi họ chắc chắn vào tới bán kết.

Gặp lại đội bóng đến từ đất nước Chùa Vàng trong trận chung kết, HLV Thái Thanh Tùng cho biết những điểm yếu của tuyển Việt Nam như bắt bước 1, hay tổ chức hàng chắn đều đã được cải thiện. Tuy nhiên, Chonburi là đối thủ rất mạnh, sở hữu hai ngoại binh có chiều cao, sức bật rất tốt, nên các cầu thủ phải chơi với hơn 100% sức lực mới giành được chiến thắng.

Thực tế, so với trận vòng bảng, tuyển Việt Nam đã chơi gần ngang ngửa với đối thủ, tuy nhiên vẫn không thể giành được chiến thắng trong một set đấu nào. Để thua 0-3, đồng nghĩa với việc chỉ giành cúp bạc, tuyển nữ Việt Nam đã bộc lộ nhiều vấn đề để  thầy trò ông Thanh Tùng tìm cách cải thiện trong thời gian tới.

“Tâm lý thi đấu, kinh nghiệm thi đấu còn nhiều hạn chế, bên cạnh đó tuyển nữ Việt Nam vẫn còn những điểm yếu cố hữu như bắt bước một và phòng thủ hàng sau. Ngày hôm nay hàng chắn của các VĐV Việt Nam cũng không tốt. Đối phương có lối đánh nhanh, biến hoá nên chúng ta không theo kịp”, HLV Thái Thanh Tùng nói sau trận chung kết với CLB Chonburi.

Dù thua nhưng HLV Thanh Tùng cho rằng đây sẽ là dịp để các cầu thủ trẻ học hỏi. Đây cũng là một trận thua để lại nhiều điều, đặc biệt là tinh thần thi đấu của các tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam.

“Kết quả đã phản ánh đúng thực lực, nhưng màn trình diễn trên sân thực sự chúng tôi cũng chưa hài lòng, đặc biệt là sự quyết tâm, tinh thần thi đấu”, ông Tùng nhấn mạnh.

Cuối cùng, HLV Thanh Tùng thay mặt các học trò gửi lời cảm ơn tới khán giả Hà Nam đã luôn đồng hành, cổ vũ đội tuyển trong suốt giải đấu vừa qua: “Không khí trận đấu rất tuyệt vời, với gần 10.000 khán giả. Có lẽ chưa có một trận chung kết bóng chuyền nào lại đông như thế. Khán giả đã cổ vũ rất nhiệt tình nhưng chúng tôi cũng đã thi đấu hết khả năng. Đội tuyển Việt Nam xin dành những lời cảm ơn tới người hâm mộ Hà Nam”.

Trong khi đó, đội trưởng Kim Huệ có những chia sẻ về giải đấu năm nay: “Từ giải đấu này, tôi hy vọng các em trẻ sẽ tiếp thu được tinh thần thi đấu và học hỏi kinh nghiệm, chiến thuật các đội tham dự giải năm nay. Về tinh thần tôi thấy Nhật Bản đáng để cho chúng ta học hỏi”.

Ở VTV Cup 2016 bóng chuyền nữ Việt Nam có sự trẻ hoá và rất nhiều VĐV trẻ đã được thi đấu trong những trận gặp đối thủ không mạnh. Tuy nhiên, các VĐV này có tiến bộ hay không phụ thuộc vào chính họ.

Kim Huệ chia sẻ về vấn đề này: “Thực sự nói là trẻ hoá nhưng các em cũng phải có một kỹ thuật tốt để HLV tin tưởng, chứ nếu không sẽ rất khó để có thể ra sân. Tôi hy vọng sẽ có nhiều giải đấu như thế này để tôi luyện tinh thần của mình vững vàng hơn.

Đây là giải rất quan trọng bởi thông qua giải đấu đội tuyển bóng chuyền sẽ học hỏi, cọ xát với nhiều đối thủ. Tôi rất ấn tượng với khán giả Hà Nam đã tới kín sân trong trận chung kết”.

Một số hình ảnh của trận chung kết giữa ĐTVN và CLB Chonburi:

HLV bóng chuyền nữ: “VĐV Việt Nam chưa theo kịp Thái Lan” - 2

Trận đấu mở màn hấp dẫn

HLV bóng chuyền nữ: “VĐV Việt Nam chưa theo kịp Thái Lan” - 3

ĐTVN thi đấu rất cố gắng trong những thời điểm đầu

HLV bóng chuyền nữ: “VĐV Việt Nam chưa theo kịp Thái Lan” - 4

Một pha dàn xếp đập bóng

HLV bóng chuyền nữ: “VĐV Việt Nam chưa theo kịp Thái Lan” - 5

Phía Chonburi dần cho thấy kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao

HLV bóng chuyền nữ: “VĐV Việt Nam chưa theo kịp Thái Lan” - 6

HLV bóng chuyền nữ: “VĐV Việt Nam chưa theo kịp Thái Lan” - 7

CLB Thái Lan sau khi bắt nhịp đã tăng tốc mạnh mẽ

HLV bóng chuyền nữ: “VĐV Việt Nam chưa theo kịp Thái Lan” - 8

Trên khán đài, các CĐV VN liên tục cổ vũ cho đội nhà

HLV bóng chuyền nữ: “VĐV Việt Nam chưa theo kịp Thái Lan” - 9

HLV bóng chuyền nữ: “VĐV Việt Nam chưa theo kịp Thái Lan” - 10

Các trận đấu như thế này sẽ là bài học quý báu cho các cô gái trẻ

HLV bóng chuyền nữ: “VĐV Việt Nam chưa theo kịp Thái Lan” - 11

HLV bóng chuyền nữ: “VĐV Việt Nam chưa theo kịp Thái Lan” - 12

Tuyển VN thu được bài học bổ ích sau thất bại

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thiên Anh ([Tên nguồn])
Bóng chuyền Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN