HCB marathon Olympic không dám về nhà vì sợ chết

Thứ Ba, ngày 23/08/2016 08:23 AM (GMT+7)
Chia sẻ

VĐV marathon Lilesa có thể gặp rắc rối vì hành động phản đối chính phủ Ethiopia khi chạy về đích ở Olympic 2016.

Sự kiện: Olympic Tokyo 2020

VĐV marathon Feyisa Lilesa sẽ không được khen thưởng với thành tích đoạt HCB Olympic 2016 mà thay vào đó là bị kết tội chống đối chính phủ và có thể bị giết khi trở về quê nhà Ethiopia.

HCB marathon Olympic không dám về nhà vì sợ chết - 1

Lilesa với hành động được cho là phản đối chính phủ Ethiopia khi về đích ở Olympic

Nguyên nhân trong lúc trên đường tiến về đích, VĐV này đã bắt chéo tay trước mặt, hành động ủng hộ những người Oromo đang biểu phản đối chính phủ Ethiopia về chính sách cải cách ruộng đất và điều hành đất nước. Lilesa cũng là người thuộc bộ tộc Oromo nên anh muốn nhân sự kiện này nói với thế giới biết về những gì đang diễn ra ở đất nước châu Phi này.

HCB marathon Olympic không dám về nhà vì sợ chết - 2

Người Oromo biểu tình phản đối chính phủ ở Ethiopia

HCB marathon Olympic không dám về nhà vì sợ chết - 3

HCB marathon Olympic không dám về nhà vì sợ chết - 4

Lilesa có hành động như trên do anh có người thân bị bỏ tù vì đã tham gia phản đối chính phủ. Anh cho biết lúc về đích: “Tôi có người thân bị bỏ tù. Nếu bạn nói về dân chủ, họ sẽ giết bạn. Nếu tôi trở lại Ethiopia, họ sẽ giết hoặc bỏ tù. Đó là điều rất đáng sợ ở đất nước tôi. Có lẽ tôi nên đến một nơi khác. Tôi muốn bảo vệ cho những người mất quyền tự do. Người Oromo cần được bảo vệ, họ cần hòa bình và tự do”.

Tình hình bất ổn ở Ethiopia đã diễn ra hơn một thập kỷ qua liên quan việc cải cách đất đai nông nghiệp. Nó bùng nổ mạnh mẽ hơn từ đầu năm nay, gần nhất là hồi đầu tháng 8, hàng ngàn người đã biểu tình tại quảng trường Meskel, thủ đô Addis Ababa, phản đối chính phủ thả những người dân vô tội.

Chia sẻ
Theo Ch. Tuấn ([Tên nguồn])
sự kiện Olympic Tokyo 2020
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN