Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

Thót tim: Kỷ lục đi trên dây không bảo hiểm ở 290m

Chàng trai Spencer Seabrooke đánh cược mạng sống để lập kỷ lục thế giới.

Đi trên dây giữa hai đỉnh núi với một sợi dây bảo hiểm giờ đã không phải là điều gì quá ghê gớm, bởi Spencer Seabrooke có thể làm điều ấy mà không cần dây bảo hiểm.

Chinh phục khoảng cách giữa hai ngọn núi có chiều dài 64m, cao lên tới 290 m mà không cần bất cứ sợi dây bảo hiểm nào. Chàng trai 26 tuổi Spencer Seabrooke đã tạo ra kỷ lục thế giới mới với hành động phi thường như vậy vào hôm 2/8 tại dãy núi Stawamus ở Canada.

Thót tim: Kỷ lục đi trên dây không bảo hiểm ở 290m - 1

Chiều dài giữa hai ngọn núi là 64m...

Trước đó kỷ lục cũ cũng thuộc về một VĐV người Mỹ - Andy Lewis lập ở California vào năm 2011 với khoảng cách là 57m và chiều cao của ngọn núi là 91m.

Trong khi lập kỷ lục, Spencer Seabrooke đã 1 lần ''hút chết'' khi mất thăng bằng ở ngay đầu doạn dây, dù vậy với kinh nghiệm cùng khả năng giữ thăng bằng điêu luyện chàng trai 26 tuổi vẫn làm chủ tình hình để đứng dậy đi tiếp, lập kỷ lục.

Thót tim: Kỷ lục đi trên dây không bảo hiểm ở 290m - 2

...và chiều cao là 290 m

"Không nghi ngờ gì nữa, nếu bạn ngã xuống bạn sẽ không thể giữ được mạng sống. Khi bạn ở trên đó bạn sẽ không được nghĩ bất cứ điều gì khác, bạn phải tập trung 100% vào việc giữ thăng bằng. Bạn chỉ có thể thực hiện kỷ lục này khi bạn thực sự sẵn sàng". Spencer Seabrooke chia sẻ sau khi lập kỷ lục.

* Video kỷ lục đi trên dây mà không cần bảo hiểm của Seabrooke:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hưng (tổng hợp từ Huffingtonpost) ([Tên nguồn])
Kỷ lục Guinness thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN