Trận đấu nổi bật

madison-vs-irina-camelia
Mutua Madrid Open
Madison Keys
2
Irina-Camelia Begu
0
victoria-vs-tatjana
Mutua Madrid Open
Victoria Azarenka
2
Tatjana Maria
0
yoshihito-vs-felix
Mutua Madrid Open
Yoshihito Nishioka
1
Felix Auger-Aliassime
2
jelena-vs-jessica
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
2
Jessica Bouzas Maneiro
0
naomi-vs-liudmila
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
1
Liudmila Samsonova
2
richard-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Richard Gasquet
0
Lorenzo Sonego
2
coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
2
Arantxa Rus
0
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
0
Rafael Nadal
1
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
-
Xiyu Wang
-

Gặp lại “búp bê” Ngân Thương

Chính thức giã từ sự nghiệp thi đấu thể dục dụng cụ từ năm 2012, Đỗ Thị Ngân Thương bất ngờ tái xuất ở đấu trường cấp châu lục và bước chân sang hẳn bộ môn aerobic trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Cô gái xinh xắn với chiếc răng khểnh rất duyên, một thời được xem là tài năng lớn nhất của thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam, cười nhỏ nhẹ giải thích việc tham dự Giải Vô địch Aerobic châu Á vừa khai diễn sáng 11-12 tại TP HCM: “Cách đây hơn 1 tháng, HLV Nguyễn Thị Minh Phương hỏi Thương có muốn thử sức ở môn aerobic không. Do đang làm công tác huấn luyện ở tuyến trẻ TDDC Hà Nội, niềm đam mê và khát khao thi đấu vẫn còn nên Thương nhận lời ngay”.

Gặp lại “búp bê” Ngân Thương - 1

Ngân Thương đóng góp không nhỏ cho TDDC nước nhà

“Hệ quả” của lần rẽ ngang này là Ngân Thương phải dốc sức tập luyện suốt vài tuần lễ để sẵn sàng tranh tài ở 2 nội dung Aerobic Step và Aerobic Dance dành cho... 8 người. Trước kia, quen tập luyện và thi đấu một mình, nay bỡ ngỡ với môn mới, lại chú trọng đến việc phối hợp ăn ý với đồng đội không phải là điều dễ dàng với Ngân Thương dù cô có “thâm niên” 18 năm làm VĐV chuyên nghiệp.

Nhớ lại quãng thời gian nhọc nhằn, vất vả nhưng không kém vinh quang này, Ngân Thương kể: “Thấy con gái thuở bé người nhỏ như cái kẹo, lại hay ốm đau nên mẹ gửi Thương vào Trung tâm Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) để tập luyện. Chưa đầy năm, Thương được Ban Huấn luyện đội tuyển TDDC lựa chọn, cho sang Trung Quốc tập huấn khi mới 7 tuổi. Nhớ nhà, khóc lóc mất vài tuần, Thương quen dần với cuộc sống mới nên kết quả tập luyện tăng tiến dần...”.

Tại SEA Games 22-2003, Ngân Thương giành được 2 HCV nội dung xà lệch đồng đội và cá nhân. Kỳ SEA Games tiếp theo tại Philippines, cô gái 16 tuổi này đoạt 2 HCV cầu thăng bằng và toàn năng cùng 1 HCB đồng đội. Hai năm sau nữa, tại SEA Games 24 ở Thái Lan, Ngân Thương tiếp tục giành 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ.

Do cố gắng giảm cân để hy vọng đạt thành tích tốt ở Thế vận hội Bắc Kinh 2008, Ngân Thương tự ý uống các loại thuốc lợi tiểu mà trong thành phần có các chất cấm. Cô đã tuyên bố giải nghệ sau “sự cố” doping đáng tiếc này nhưng đến SEA Games 26 lại được động viên thi đấu do tuyển Việt Nam thiếu lực lượng. Đấy mới là lần Ngân Thương gây bất ngờ lớn nhất khi đang trong tình trạng chấn thương nhưng vẫn giành được 2 HCV và 1 HCB!

Chính thức giải nghệ cách đây 3 năm, Ngân Thương đón nhận liên tiếp 2 tin vui vào năm 2014: Hoàn thành chương trình tại Trường ĐH TDTT quốc gia 1 và được đưa vào biên chế ngành TDTT, đảm nhiệm cương vị HLV đội TDDC trẻ Hà Nội. Hiện tại, cô “búp bê” ngày nào sáng dẫn dắt một lứa VĐV trẻ, tối đứng lớp hướng dẫn các cô, các chị lớn tuổi “ép dẻo” và luôn nghĩ đến tương lai TDDC nước nhà.

“Thương hài lòng nhìn lại quãng thời gian đóng góp cho TDDC dù vinh quang nhận được phải đánh đổi bằng vô vàn chấn thương và cả một thời tuổi trẻ. Được tiếp tục sống với đam mê của mình là điều quý nhất. Các VĐV giờ đây có thể kéo dài tuổi thọ nghề nghiệp bằng phương pháp huấn luyện khoa học tiên tiến, kể cả việc được đi tập huấn ở các cường quốc TDDC như Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc... Đó cũng là lý do để các đồng nghiệp như Hà Thanh, Đăng Nam, Phương Thành, Nguyễn Hà Thanh liên tiếp gặt hái thành tích ở đấu trường châu lục và quốc tế, hơn hẳn thời của Thương” - cô nói.

Tìm vinh quang mới ở châu lục

Bản thân Ngân Thương tâm niệm sẽ truyền hết kinh nghiệm cho các học trò; bảo ban họ tránh xa mọi cám dỗ, vinh quang hào nhoáng để tập luyện; thi đấu vượt qua chính mình. Cô chờ một thành tích tốt ở giải aerobic châu Á lần này, điều mà Ngân Thương chưa thể có với TDDC.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN