Trận đấu nổi bật

radu-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Radu Albot
1
Thiago Monteiro
2
roberto-vs-albert
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut
1
Albert Ramos-Vinolas
1
thanasi-vs-dominic
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
-
Dominic Thiem
-
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
-
Anna Karolina Schmiedlova
-
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
-
Ana Bogdan
-
leyre-vs-sara
Mutua Madrid Open
Leyre Romero Gormaz
-
Sara Errani
-
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
-
Richard Gasquet
-

F1: United States GP xáo trộn vì mưa bão

Ngày thi đấu đầu tiên của chặng đua United States GP đã diễn ra không được suôn sẻ. Free Practice (FP) 1 đã được hoàn thành với vị trí dẫn đầu giành cho Nico Rosberg của Mercedes, nhưng FP2 lại là một câu chuyện khác. Trận bão lớn kết hợp với sấm sét đang hoành hành tại vùng Trung Mĩ (Central America) khiến cho lượt chạy này đã phải hoãn lại.

Thời gian diễn ra cuộc đua phân hạng có thể thay đổi:

Theo những dự báo về thời tiết, tình hình sẽ còn tệ hơn vào sáng và chiều thứ 7 tại Austin. Chính vì thế, nhiều khả năng FIA sẽ cân nhắc đến việc thay đổi lịch trình của FP3 cũng như cuộc đua phân hạng ngày thứ 7 vào một thời gian thích hợp hơn. Nhưng việc thay đổi đột ngột như vậy không phải là một quyết định dễ dàng được tạo ra được.

Thông thường sau khi hoàn thành hai FP ngày thứ 6, các đội đua không được nghỉ ngơi, đây mới là lúc họ phải làm việc cật lực nhất. Họ sẽ lấy dữ liệu về những chiếc xe thu thập được sau FP và ngồi phân tích , tính toán cho những ngày tiếp theo, có những việc phải làm đến đêm, thậm chí đến rạng sáng hôm sau.

Vì thế nếu FIA đẩy FP3 ngày thứ 7 lên sớm hơn, có thể các đội không đủ thời gian để hoàn thành khối lượng công việc của mình. Còn nếu đẩy sớm cuộc đua phân hạng, thời gian nghỉ trưa của họ sẽ bị giảm bớt đi. Dù thay đổi kiểu gì đi nữa, điều đó cũng gây nên nhiều khó khăn cho các đội.

Một giả thiết nữa cũng được nêu ra là sáng chủ nhật, khi cơn bão đã đi qua, sẽ là lúc diễn ra phân hạng. Trong lịch sử hai lần gần nhất có cuộc đua phân hạng diễn ra vào ngày chủ nhật là Australian GP năm 2013 (chỉ diễn ra Q2 và Q3) và Nhật Bản GP năm 2010.

F1: United States GP xáo trộn vì mưa bão - 1

Lewis Hamilton tiếc là đã không thể hiện nhiều ở FP1

Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào sáng sớm ngày thứ 7(dự kiến quyết định sẽ có sau 7 giờ sáng - giờ địa phương) bởi FIA. Trong một diễn biến mới nhất, sáng thứ 7 tại Austin tiếp tục gặp thời tiết xấu, ảnh hưởng khá lớn đến COTA (trường đua tại Austin). Trước tình hình này, ban tổ chức sẽ cân nhắc việc mở cửa trường đua sau 12 giờ trưa, tức là sau bốn giờ so với dự kiến ban đầu.

Trước tình hình khó đoán tại Austin cuối tuần này, đương kim vô địch Lewis Hamilton cảm thấy tiếc nuối khi không chạy nhiều vòng hơn tại FP1 vừa qua, khi cùng với bộ đôi của Force India là Perez và Hulkenberg là ba tay đua chạy ít vòng nhất với 4 vòng.

"Những kĩ sư của tôi cho rằng nên giữ lốp cho FP2, tôi ước gì đã chạy nhiều hơn, tôi không biết nó sẽ mưa nhiều hơn vào buổi chiều. Dù sau chúng tôi cũng đã chạy một chút, tôi chỉ hi vọng có một kết quả tốt ở cuộc đua ngày chủ nhật."

Hamilton vẫn có kết quả tốt với vị trí thứ 5 tại FP1, anh đang hướng tới chức VĐTG thứ 3 trong sự nghiệp tại "miền đất hứa" này.

Quay trở lại với diễn biến FP1, Nico Rosberg đã có thời gian tốt nhất, hơn tất cả các tay đua còn lại hơn 1 giây. Xếp sau anh là bộ đôi nhà Red Bull là Kvyat và Ricciardo, trong khi đó tay đua của Toro Rosso Carlos Sainz đứng thứ 4. Các tay đua còn lại đứng trong top 10 của ngày đua đầu tiên lần lượt là Vettel, Verstappen, Raikkonen, Alonso và Bottas. Nhiều khả năng nếu FP3 và cuộc đua phân hạng bị hoãn, đây sẽ là thứ tự xuất phát của chặng đua ngày chủ nhật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN