Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-

F1: Sẵn sàng cho một sự lột xác mạnh mẽ

McLaren đang bỏ lại một mùa giải đáng quên ở phía sau. Dù hiện tại là quãng nghỉ giữa mùa nhưng đội đua này đang dốc toàn lực cho công tác chuẩn bị mùa giải mới. Red Bull sau khi giải bài toán động cơ cũng đang nuôi giấc mơ 2016.

Trong khi đó tay đua còn lại của McLaren Jenson Button cũng lên tiếng cho biết, tất cả các bộ phận trên chiếc xe đều cần được cải tiến mạnh mẽ trong năm 2016. Anh cũng không chỉ trích quá nặng nề đối với PU của Honda bởi anh nghĩ rằng McLaren như một “món hàng” mà cần cải thiện về mọi mặt chứ không riêng vấn đề nào cả.

“Chúng tôi sẽ cố gắng thúc đẩy nó vươn lên, nhưng nó như một gói hàng. Đó chính là việc làm của một tập thể đội đua, tôi sẽ không nói về một mặt nào cụ thể cả. Năm nay, đó là tất cả những gì chúng tôi có thể làm được, hi vọng năm sau sẽ đem tới những kết quả tốt hơn.” Button trả lời.

F1: Sẵn sàng cho một sự lột xác mạnh mẽ - 1

Jenson Button cho rằng McLaren cần thay đổi toàn diện

Một đôi đua khác cũng đang nuôi hi vọng trở lại đó là Red Bull, dù họ cũng đã có một mùa giải không đến nỗi nào. Tuy nhiên, khi động cơ họ sử dụng vẫn là đối tác cũ Renault, yếu tố chủ chốt cho sự thất bại của họ ở mùa giải 2015, thì rất khó cho đội đua nước Áo trở lại. Và giờ đây họ cũng gặp phải thêm những trở ngại khác khi McLaren và đội B của họ Toro Rosso cho thấy họ sẽ vươn lên mạnh mẽ ở mùa giải tới.

Adrian Newey cho rằng đội đua phải cùng với Renault có những bước đi mạnh mẽ hơn nữa trong năm tới nếu không muốn bị tụt sâu. Trong một thời điểm mà Mercedes và Ferrari là hai ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, và theo sau họ lần lượt là Williams và Force India cộng với sự nổi lên của Toro Rosso và Lotus và có thể là cả McLaren nữa thì Red Bull cần phải nghiêm túc làm việc trong mùa đông này nếu không muốn mình bị đối thủ bỏ lại phía sau.

F1: Sẵn sàng cho một sự lột xác mạnh mẽ - 2

Adrian Newey lo lắng cho Red Bull trong mùa giải sắp tới

Thậm chí với một đội đua như Ferrari, họ cũng cẩn trọng khi nói rằng McLaren sẽ quyết liệt hơn ở mùa giải tới. Trưởng đội đua nước Ý cũng cho rằng McLaren-Honda sẽ tạo ra sự đột phá trong năm 2016 và hứa hẹn có những bất ngờ thú vị trong các cuộc đua. Ông cũng rất khiêm tốn khi nói thêm rằng McLaren không phải là đội đua để bị đánh giá thấp được.

Tóm lại, năm 2015 quả thật là một năm thảm họa với McLaren mà họ chắc không muốn nhắc lại, và đây là cũng là mùa giải tệ nhất của họ kể từ năm 1980 cho đến giờ. Vì thế, chúng ta cũng đều hiểu được tất cả các thành viên trong đội đua giàu thành tích này đang tỏ ra quyết tâm như thế nào để trở lại đỉnh cao vào năm sau, lấy lại được cảm giác vinh quang ngày nào.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN