Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
2
Radu Albot
0
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
2
Alejandro Moro Canas
0

F1, Mexican GP: Những án phạt đầy tranh cãi

Hamilton tiếp mạch thắng chặng và Mercedes tiếp tục có chiến thắng 1-2 tại chặng đua Mexico. Ferrari ăn mừng cùng Vettel trên podium nhưng kết qủa P3 chung cuộc của chặng đua thuộc về Ricciardo của Red Bull.

Chặng đua có nhiều pha tranh chấp quyết liệt giữa các tay đua tốp sau, nổi bật là Alonso, Perez, Hulkenberg, Massa, Bottas. Các vị trí trên đường chạy thay đổi liên tục và như đã nói, nó thay đổi đến phút cuối sau ngày đua bởi những án phạt liên quan. Kết quả cuối cùng được phán quyết theo văn bản số 40 lập lúc 18g40 ngày 30/10 theo giờ địa phương do FIA công bố.

Tương tự chặng Mỹ trước đó, Red Bull tưởng chừng mạnh lên để tranh chấp sòng phẳng với Mercedes nhưng thực tế thi đấu họ rất khó khăn để tiếp cận chiếc xe “chậm nhất” của Mercedes. Một lần nữa chiến thuật lốp có phần khó hiểu đã góp phần cho Ferrari tấn công ở thời điểm cuối chặng, dẫn đến những va chạm trong và ngoài đường đua.

F1, Mexican GP: Những án phạt đầy tranh cãi - 1

Và… Ricciardo là người giữ cúp P3 cuối cùng

Nếu không có những án phạt, việc mất vị trí podium vào tay Vettel là điều không tránh khỏi, nó cũng giống như việc phung phí cơ hội và thua ngược chung cuộc trong môn bóng đá. Về phía Ferrari, họ cũng không khá hơn về cuối mùa, chậm chạp và không có nhiều cơ hội - dù cả đội đua đã rất nỗ lực cho từng chặng đấu. Sau thời thịnh trị của tay đua huyền thoại Schumacher, có lẽ chuỗi ngày khốn khó của Ferrari vẫn tiếp diễn từ Alonso sang Vettel; thêm một mùa giải thất vọng cho Ferrari (!).

Ở chặng đua quê nhà, 2 tay đua Mexico đã thi đấu hết mình và có kết quả trái ngược. Perez thi đấu lăn xả và có kết thúc chặng ở vị trí cuối cùng của tốp 10, điều rất đáng khích lệ cho tay đua giàu kinh nghiệm nhất hiện tại của Mexico hiện thi đấu cho Force India. Đồng hương Gutierrez, tay đua trẻ của Haas cũng thi đấu đầy nhiệt huyết nhưng khả năng giới hạn của chiếc Haas cho tay đua trẻ có điểm số mong muốn.

Trong một ngày thi đấu tốt của Force India, Williams cùng các tay đua dạn dày trận mạc như Massa, Bottas, Hulkenberg, Perez ; việc chen chân vào tốp 10 có điểm xem ra bất khả thi cho các đội chiếu dưới và các tay đua trẻ còn ít kinh nghiệm chinh chiến ở giải đấu F1. Dù ra71t nổ lực thi đấu và có các pha tranh đua đẹp mắt trên đường chạy, nhưng cả Alonso, Button và bộ đôi Toro Rosso đều không đạt điểm số nào tại Mexico.

Kết quả chặng Mexico, sau văn bản số 40 của FIA, vị trí tốp 10 lần lượt như sau: Hamilton, Rosberg, Ricciardo, Verstappen, Vettel, Raikkonen, Hulkenberg, Bottas, Massa, Perez. Tay đua Ricciardo đoạt thành tích fastest lap 1:24.134 tại đỉnh vận tốc 190.972 km/giờ.

Có 4 tay đua nhận án phạt ảnh hưởng thành tích thi đấu gồm: Sainz, Kvyat (Toro Rosso), Verstappen (Red Bull) +5 giây, Vettel (Ferrari) +10 giây.

Thứ tự tốp 5 tổng sắp sau kết quả Mexico như sau: 1- Rosberg 349 điểm, 2- Hamilton 330 điểm, 3- Ricciardo 242 điểm, 4- Vettel 187 điểm, 5- Raikkonen 178 điểm. Tay đua Verstappen hiện có 177 điểm, bám sát Raikkonen của Ferrari. Thành tích thắng chặng của 2 tay đua tranh chấp ngôi vô địch tính đến chặng đua thứ 19 của mùa giải, Rosberg 9 lần và Hamilton 8 lần (2 lần riêng lẻ, một cho Verstappen và một cho Ricciardo).

Mùa giải chỉ còn 2 chặng cuối, Brasil 13/11 và Abu Dhabi 27/11.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo R@cing24h ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN