Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
2
Radu Albot
0
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
2
Alejandro Moro Canas
0

F1, Malaysian GP: “Bò húc" bẻ gãy "Mũi tên bạc”

Trước khi bước vào chặng đua Malaysian GP, tất cả đều gần như chắc chắn vào việc Mercedes sẽ có thêm một chiến thắng nữa trong mùa giải này. Tuy nhiên Mercedes chỉ có được sức mạnh và họ không thể “kiểm soát” được may mắn.

Vào chiều Chủ nhật tại Sepang, Mercedes đã không có được may mắn và để chiến thắng rơi vào tay đối thủ Red Bull, Daniel Ricciardo đã giành được chiến thắng đầu tiên sau 2 năm và chiến thắng thứ 2 trong mùa giải cho đội đua nước Áo.

F1, Malaysian GP: “Bò húc" bẻ gãy "Mũi tên bạc” - 1

Vụ lộn xộn ở khúc cua đầu tiên liên quan đến Rosberg và Vettel

Với một màn trình diễn xuất sắc trong ngày thứ 7, Lewis Hamilton đã giành được vị trí pole lần thứ 8 trong mùa giải này, tất nhiên khi dẫn đầu đoàn đua, tay đua người Anh không muốn tái phạm lại sai lầm ở chặng đua Italian GP cách đây 1 tháng. May mắn điều đó đã không xảy ra, Hamilton đã có cú depart rất tốt, giữ vững được vị trí pole của mình.

Trong khi đó, Nico Rosberg ở vị trí thứ 2 lại không có được cú xuất phát như ý, anh bị hai tay đua depart nhanh hơn đằng sau là Verstappen và Vettel tấn công. Không may thay, khi tới khúc cua thứ nhất, cả ba tay đua đang chạy song song nhau, và tay đua chạy ngoài cùng Rosberg, do không có tầm nhìn tốt nhất nên bẻ cua hơi gấp khiến cho tay đua bên trong Vettel đâm vào phần sau chiếc xe Mercedes.

Vụ việc khiến cho trục xe trước bên trái của Vettel gãy và anh phải bỏ cuộc, Rosberg và Verstappen vẫn có thể tiếp tục, nhưng Rosberg bị tụt xuống cuối đoàn đua do vụ va chạm trên, cuộc đua xuất hiện xe an toàn ảo. Sau cuộc đua, Vettel đã bị phạt 3 bậc ở vạch xuất phát chặng sau do lỗi ở vụ tai nạn trên.

Trong khi khán giả quá tập trung vào vụ va chạm đó, họ đã không để ý một tình huống nữa diễn ra ở top giữa liên quan tới ba tay đua Esteban Gutierrez (Haas), Kevin Magnussen (Renault) và Daniil Kvyat (Toro Rosso). Gutierrez đã va chạm với Magnussen trước và khi đó Kvyat ở rất sát ngay sau chiếc xe Renault nên không thể kịp phanh lại và đâm luôn vào đằng sau chiếc xe chạy trước mình.

Vài vòng sau đó, Magnussen đã phải bỏ cuộc do những tổn hại từ tình huống đó. Gần cuối cuộc đua, Gutierrez cũng phải kết thúc cuộc đua sớm do chiếc lốp trước bên trái của anh “bay” ra khỏi xe khi chạy trên đường, rất may không tay đua nào đằng sau gặp nguy hiểm từ chiếc lốp đó.

Trở lại phần đầu cuộc đua, sau một chuỗi sự hỗn loạn ở khúc của đầu tiên, đã có những tay đua phía sau cải thiện đáng kể vị trí của mình, đặc biệt là Esteban Ocon của Manor, từ vị trí thứ 20 lọt vào trong top 10 và Fernando Alonso từ vị trí cuối cùng vươn lên thứ 13. Còn Nico Rosberg, sau khi tụt xuống thứ 21, anh cũng dần nhích lên từng vị trí một.

F1, Malaysian GP: “Bò húc" bẻ gãy "Mũi tên bạc” - 2

Red Bull có chiến thắng 1 – 2 đầu tiên sau gần 3 năm

Đến vòng thứ 10, Romain Grosjean tiếp tục gặp phải vấn đề phanh đã có từ chặng đua trước ở Singapore, chính vì thế, anh đã lao ra ngoài đường đua ở khúc cua áp chót và có chặng thứ 2 liên tiếp không hoàn thành cuộc đua. Xe an toàn lần thứ 2 xuất hiện và một số tay đua vào pit thay lốp, trong đó có Rosberg và Verstappen còn 3 tay đua dẫn đầu, Hamilton, Ricciardo và Raikkonen thì vào pit 10 vòng sau đó và đó cũng sẽ là lần duy nhất ở cuộc đua này.

Do ở lần pit đầu tiên, Verstappen sử dụng bộ lốp Soft, cho nên đến vòng thứ 27 anh vào thực hiện lần pit thứ 2 thay bộ lốp Hard để có thể chạy đến hết cuộc đua. Khoảng vài vòng sau đó đến lượt Nico Rosberg vào thực hiện lượt pit cuối cùng của mình, khi đó anh đã vươn lên vị trí thứ 5 của đoàn đua.

Nhận thấy không còn gì để mất, tay đua đứng thứ 4, Kimi Raikkonen của Ferrari đã vào thay lốp mới dù không thực sự cần thiết vào thời điểm đó khi anh có thể chạy hết cuộc đua trên bộ lốp Hard hiện tại.

Đáng tiếc thay, chính hành động đó khiến cho Raikkonen để mất vị trí cho Rosberg trong một tình huống vượt khá quyết liệt từ tay đua của Mercedes, khiến anh bị phạt 10 giây vào thành tích cuối cùng. Tuy nhiên, nó không ảnh hưởng đến vị trí của anh khi anh hơn ‘Người tuyết’ tới hơn 13 giây khi cán đích.

Những vòng cuối cuộc đua chứng kiến cuộc cạnh tranh gay cấn giữa hai tay đua của Red Bull, Max Verstappen đã liên tục tấn công nhưng Daniel Ricciardo cũng đã thể hiện được sự kinh nghiệm trước người đàn em, ngăn không cho tài năng trẻ này vươn lên và bảo vệ vị trí thành công.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN