F1, Force India: Biết người biết ta

Vừa trải qua một mùa giải thành công nhất trong lịch sử của mình, nhưng Force India vẫn tỉnh táo đề ra mục tiêu không quá cao cho 2016. Giờ đây, họ đang làm tất cả để biến điều đó trở thành hiện thực.

Khi Force India chuẩn bị cho mùa 2015, dù cho đang gặp khó khăn về tài chính, ở thời điểm đầu năm, họ còn không thể có được một mẫu xe hoàn chỉnh trong 2 đợt thử nghiệm đầu tiên. Nhưng rồi, những nỗ lực của cả đội đua đã giúp cho mục tiêu của họ đặt ra từ đầu mùa hoàn thành.

Với 136 điểm (kém Red Bull 51 điểm), Force India vững vàng kết thúc ở vị trí thứ 5 – thành tích tốt nhất của đội đua. Thêm một podium ở Russian GP của Sergio Perez như là một điểm nhấn cho một mùa giải thành công của Force India.

Để có được kết quả đó, nếu ở thời điểm đầu mùa giải có thể là điều ít người nghĩ tới. Tất cả chỉ bắt đầu từ British GP tại Silverstone, nơi mà Force India trình làng phiên bản B của chiếc VJM08. Từ đó trở đi Force India gần như lột xác hoàn toàn để trở thành một đối thủ khó chịu của tất cả các đội đua tốp giữa.

F1, Force India: Biết người biết ta - 1

Perez chung vui cùng đội đua với podium ở Russian GP

Giám đốc điều hành Otmar Szafnauer nói rằng triết lý của Force India là luôn phát triển, bởi nếu dừng lại bạn sẽ bị đối thủ vượt qua. Ông cho rằng việc chuẩn bị cho mùa giải 2015 trên chiếc xe 2014 có một số thay đổi là điều thật khó khăn. Phải đến chặng đua tại Barcelona đội đua mới bắt đầu thử nghiệm phiên bản mới và trình làng tại Silverstone. Điều tuyệt vời là kể từ thời điểm đó mọi việc thuận lợi hơn nhiều với Force India.

Ông Szafnauer tỏ ý tiếc nếu như họ sở hữu phiên bản B-spec từ đầu mùa thì có thể kết quả còn tốt hơn nhiều!!! Ông cũng là người không ủng hộ đề xuất cắt giảm chi phí khi cho rằng việc có nguồn kinh phí cho việc phát triển mới giúp Force India trở lại ở nửa cuối mùa giải. “Nếu một đội đua có đủ nguồn tài chính, họ mới giữ được những nhân viên tốt nhất trong bộ máy của mình giúp cho đội đua phát huy tối đa những gì mình có và đem lại thành công.” – ông Szafnauer kết luận.

Sergio Perez kết thúc mùa giải bằng podium thứ 2 trong sự nghiệp và chắc chắn anh hạnh phúc với điều đó. Perez tự tin rằng mình sẽ có cơ hội chiến thắng một chặng đua trong tương lai. Điều anh cảm thấy đáng tiếc là anh đã không làm được điều này ở một đội đua hàng đầu như McLaren.

F1, Force India: Biết người biết ta - 2

Hulkenberg hy vọng Force India có thể vượt qua Williams

Perez cho rằng thời điểm anh đầu quân cho McLaren một mùa giải duy nhất trước khi đến Force India có lẽ quá sớm trong sự nghiệp nên chưa có được thành công. Giờ đây anh đã trưởng thành hơn nhiều, kinh nghiệm hơn, nếu đặt anh vào vị trí có một chiếc xe đua tốt, việc anh đoạt thắng chặng hay cạnh tranh danh hiệu là hoàn toàn có thể.

Perez không dấu tham vọng mùa tới sẽ cạnh tranh sòng phẳng với Williams và Red Bull. Anh cũng dè chừng những đối thủ có thể gây khó dễ cho Force India như Lotus-Renault và McLaren-Honda.

Perez nói: “Sau thành tích 2015, mục tiêu của chúng tôi mùa tới sẽ là tối thiểu giữ được vị trí đã có. Force India có tiềm năng để đoạt vị trí cao hơn, nhưng đội đua cần phải tiếp tục phát triển. Bởi ngoài việc Force India có thể trở thành một thách thức với các đội đua phía trước, thì sẽ có những đội đua khác muốn đánh bại chúng tôi. Giờ đây, chúng tôi sẽ cần phải nỗ lực rất lớn, nỗ lực ngay từ những chặng đua đầu tiên, những vòng đua đầu tiên.”

Nico Hulkenberg đang rất hưng phấn trong thời gian chuẩn bị cho mùa giải mới. Dù không có được thành tích tốt như đồng đội Perez, nhưng Hulkenberg vẫn có niềm tin rằng cho dù không có được nguồn tài chính lớn thì Force India vẫn có khả năng tiến lên phía trước mà kết quả chiếc VJM08 B-spec đã chứng minh trong mùa giải vừa qua. Đội đua sẽ cần phải tiếp tục làm việc chăm chỉ tại nhà máy để nâng cao hơn nữa hiệu suất chiếc xe.

Cũng là đội đua cùng sử dụng động cơ Mercedes như Williams. Theo quan điểm của Hulkenberg, Force India cần phải đặt mục tiêu cụ thể là cạnh tranh với đội đua đứng thứ 3 mùa giải vừa qua(Williams).

F1, Force India: Biết người biết ta - 3

Lãnh đội Force India đặt ra mục tiêu thực tế cho mùa 2016

Hulkenberg rất thực tế: “Nhìn vào Mercedes và Ferrari thì rõ ràng là chúng ta có một khoảng cách không nhỏ. Với Williams, họ cũng là khách hàng của Mercedes, đó sẽ là mục tiêu vừa tầm của chúng ta. Có thể Force India không hoàn toàn vượt lên được họ, nhưng bằng sự nỗ lực của cả đội đua, ở một số đường đua cụ thể, chúng ta phải vượt lên phía trước họ!!!”

Tham vọng thì nhiều, nhưng Force India rất thực tế khi đặt ra mục tiêu cụ thể cho mình ở mùa giải 2016. Ông Szafnauer một lần nữa khẳng định rằng Force India có một cách nhìn thực tế về sức mạnh của mình sau những kết quả đã có và khả năng có thể đạt được mùa tới.

Force India xác định được chỗ đứng của mình hiện tại và khả năng phát triển của đối thủ để đặt ra mục tiêu. Force India sẽ cố gắng tối thiểu giữ vị trí hạng 5, và nỗ lực với tất cả những gì đang có để kết thúc mùa giải với vị trí thứ 4!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Danica Patrick ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN