Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
2
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-

F1: Đặt Hamilton lên bàn cân với những tiền bối

Đầu năm nay Lewis Hamilton đã đạt cột mốc 150 chặng đua đã xuất phát tại Malaysia và đã giành được nhiều thành tích đáng kể. Vậy liệu cùng với cột mốc như vậy những huyền thoại khác như Ayrton Senna, Michael Schumacher hay Sir Jackie Stewart đã có được những chiến tích ra sao?

Sau 150 chặng đua xuất phát, Hamilton đã có thành tích ấn tượng với 34 chiến thắng, 72 lần lên bục podium và 40 poles (lần podium thứ 72 và pole lần thứ 40 của anh là ở chính Sepang). Đã có tới 33 tay đua đã chạm tới cột mốc 150 chặng xuất phát nhưng những người đạt được thành tích ngang bằng hoặc hơn tay đua người Anh thì chỉ có 3 người: Michael Schumacher, Alain Prost và Ayrton Senna.

Schumacher đã có 48 chiến thắng chặng và 89 podium, Prost có 39 chiến thắng và 80 podium còn Senna cũng có 39 lần về nhất và 78 podium. Tuy nhiên với 37 và 19 lần giành pole của Schumacher và Prost, họ vẫn kém Hamilton. Thực tế, chỉ có huyền thoại người Brazil Senna là hơn Hamilton về chỉ số này với 61 poles.

F1: Đặt Hamilton lên bàn cân với những tiền bối - 1

Ayrton Senna là người có nhiều poles nhất trong 150 chặng xuất phát

Hamilton cũng đã bắt đầu sự nghiệp một cách không thể ấn tượng hơn với việc xuất phát thứ 4 và về đích thứ 3, giành được podium đầu tiên tại Australia 2007. Thành tích này của tay đua người Anh cũng giống điều mà Jacques Villeneuve làm được năm 1996 và Hamilton là tay đua người Anh đầu tiên từ năm 1966 (Mike Parkes) lặp lại được điều này.

Năm chặng sau đó, tại Canada, anh đã giành được pole lần đầu tiên và cả chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp sau một chặng đua với rất nhiều vụ tai nạn và bốn lần xe an toàn phải vào cuộc. Nếu không tính mùa giải năm 1950, có rất ít tay đua giành chiến thắng chặng đầu tiên trong khoảng thời gian ngắn hơn Hamilton. Kỉ lục hiện tại vẫn thuộc về Giancarlo Baghetti, khi ông đã về nhất ngay ở chặng đua ra mắt tại Pháp GP năm 1961, đó cũng chính là chiến thắng duy nhất của cố tay đua người Ý này.

F1: Đặt Hamilton lên bàn cân với những tiền bối - 2

Chỉ có Jacques Villeneuve ngang bằng được Hamilton khi là tân binh

Ngoài ra, Hamilton còn về nhất ở 4 chặng đua nữa năm 2007 (san bằng kỉ lục mùa giải 1996 của Jacques Villeneuve). Anh cũng tiến rất gần với chức vô địch thế giới sau khi Raikkonen đã có một cú lội ngược dòng ngoạn mục giành chiến thắng chặng đua cuối cùng tại Brazil và hơn Hamilton đúng 1 điểm.

Anh suýt chút nữa đã tạo nên kỳ tích mà chưa từng có trong lịch sử: Một tân binh giành chức vô địch thế giới. Thế nhưng, không phải chờ đợi quá lâu, ngay mùa giải sau đó năm 2008, Hamilton đã là nhà vô địch của F1. Và một lần nữa, kỉ lục này cũng được chia sẻ với tay đua Canada Villeneuve – anh làm được năm 1997, mùa giải thứ 2 tham gia vào F1 – ngoài ra chưa ai làm được chiến tích này cả.

Chức vô địch này cũng giúp anh trở thành tay đua trẻ nhất làm được điều này, nhưng sau đó vào năm 2010, Sebastian Vettel đã lấy được ngôi vị này khi vô địch vào năm 2010 với chỉ 23 tuổi 134 ngày, trong khi Hamilton là 23 tuổi 301 ngày.

Chuỗi thành tích ấn tượng vẫn chưa dừng lại ở đó khi mùa giải 2014, anh vươn lên một tầm cao mới. Với 11 chiến thắng chặng giành được, anh chỉ kém Schumacher năm 2004 và Vettel năm 2013 cùng thành tích 13 lần về nhất chặng trong một mùa giải. Chuỗi năm chiến thắng liên tiếp từ Italian GP đến US GP của anh đứng thứ 5 trong lịch sử, người đứng đầu là Sebastian Vettel với chuỗi 9 chiến thắng liên tiếp. Anh đang có tổng cộng 34 chiến thắng, thứ 5 trong lịch sử.

Trong tổng số 150 chặng xuất phát, Lewis Hamilton có tới 117 chặng về đích trong top giành được điểm số, đạt tỉ lệ rất cao là 78% số chặng. Trong lịch sử chỉ có một tay đua với hơn 10 lần xuất phát 1 GP có thể hơn được thành tích đó, Juan Manuel Fangio, 43 trên tổng số 52 chặng tay đua giành được điểm số, chiếm tỉ lệ tới 86%.

F1: Đặt Hamilton lên bàn cân với những tiền bối - 3

Người duy nhất chiến thắng trong tất cả mùa giải đã tham dự

Tuy nhiên Hamilton lại vượt qua Fangio ở một hạng mục khác. Tay đua này đã giành chiến thắng chặng ít nhất một lần trong tất cả các mùa giải này anh tham dự từ năm 2007 đến nay (đã là mùa giải thứ 9). Fangio cũng đã thắng trong tất cả các mùa ông tham dự trừ năm 1958 khi ông chỉ đua có hai chặng đều về đích thứ 4 rồi giải nghệ.

Trường hợp tượng tự cũng đã xảy ra với Sir Jackie Stewart năm 1967, mùa giải thứ 3 của ông, khi ông chỉ về đích thứ 2 là thành tích tốt nhất. Senna, Prost và Jim Clark là những cái tên chỉ có 2 mùa giải trắng tay. Kỉ lục của Hamilton là độc nhất vô nhị, và chưa có tay đua nào trong lịch sử giành chiến thắng ở tất cả mùa giải mà họ tham dự.

Rõ ràng nếu so sánh Hamilton so với những bậc tiền bối khác, ta thấy rằng anh vượt trội hơn rất nhiều và hầu như tất cả các chỉ số đều hơn họ. Tất nhiên nhiều người nghĩ rằng ngày nay công nghệ phát triển hơn nên các tay đua sẽ có được chiếc xe ổn định hơn và nhanh hơn để đem lại nhiều thành tích cao hơn. Thế nhưng nếu như Hamilton không có tài năng thật sự anh cũng sẽ không có được những thành công rực rỡ như vậy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN