Đua xe MotoGP, British GP: “Vua” gục ngã, kẻ trị vì mới dần lộ diện

Sự kiện: Muôn màu thể thao

(Tin thể thao, tin đua xe Moto GP) Andrea Dovizioso đã có chiến thắng thứ 2 liên tiếp và là tay đua đầu tiên có được 4 lần về nhất trong mùa giải 2017 này.

Silverstone là một trường đua đầy thử thách, chính bởi vậy nên những cuộc đua diễn ra tại đây luôn ẩn chứa những bất ngờ cũng như sự hấp dẫn luôn ở mức cao nhất. Hơn nữa sau những gì diễn ra tại Áo cách đây 2 tuần, sự kỳ vọng vào chặng đua này còn lớn hơn nữa. Và chúng ta đã không phải thất vọng khi người lên ngôi tại Silverstone là cái tên không ai ngờ tới nhưng cũng rất xứng đáng.  

Bước vào chặng đua này, đặc biệt là ở vòng đua phân hạng, tất cả người hâm mộ đều hồi hộp chờ đợi vào một kỷ lục trường đua mới được xác lập, phá vỡ mốc thời gian 2 phút chưa từng xuất hiện trong lịch sử MotoGP. Và thế là mọi con mắt đổ dồn vào Q2 ngày thứ 7, nơi mà cuộc chiến giành pole ‘tạm thời’ là mối quan tâm thứ 2 vào lúc đó. Tại lượt chạy đầu tiên, nhà ĐKVĐ Marc Marquez đã nhanh chóng thiết lập kỷ lục trường đua mới, chạy trong thời gian ngắn hơn kỷ lục cũ 0,1 giây nhưng vẫn vượt qua mốc 2 phút 0,1 giây nữa. Mọi hy vọng được chuyển sang lượt chạy thứ 2, cũng là cuối cùng của Q2.

Đua xe MotoGP, British GP: “Vua” gục ngã, kẻ trị vì mới dần lộ diện - 1

British GP 2017 diễn ra căng thẳng và bất ngờ

Lúc này, không chỉ có Marquez mà còn xuất hiện cả huyền thoại Valentino Rossi tham gia vào cuộc đua lịch sử này, cả hai đều chạy nhanh hơn so với vòng chạy ở lượt 1, thậm chí là nhanh hơn khá nhiều khiến cột mốc danh giá ngày càng đến gần hơn với họ. Và cuối cùng Marc Marquez đã trở thành người đầu tiên chạy được 1 vòng trong thời gian dưới 2 phút, cụ thể là 1 phút 59,941 giây, kỷ lục mới của trường đua Silverstone ở thể thức đua xe máy này. Còn Rossi, đáng tiếc thay anh chỉ có được thành tích 2 phút 00,025 giây, kém tay lái số 93 đúng 0,084 giây và chấp nhận xuất phát thứ 2. Cal Crutchlow là người cuối cùng ở hàng 1 với thời gian 2 phút 00,106s.

Các thứ hạng tiếp theo lần lượt thuộc về Vinales, Lorenzo, Dovizioso và Pedrosa.Đến với cuộc đua chính thức, lần này tay đua của Repsol Honda đã xuất phát không tốt, để cho ‘The Doctor’ vươn lên chiếm lấy ngôi dẫn đầu ngay ở khúc cua đầu tiên. Và cũng giống như những gì Lorenzo đã làm ở chặng đua trước, tay lái số 46 bứt lên rất nhanh, ngay lập tức tạo ra khoảng cách với nhóm phía sau. Tuy vậy, anh cũng không thể có được cách biệt quá lớn, chỉ là 1 giây và nó có thể bị san lấp bất cứ lúc nào. Sau đó các tay đua bắt đầu tách tốp, tạo thành những nhóm nhỏ cạnh tranh với nhau, với người dẫn đầu Rossi anh sẽ phải đối mặt với áp lực khá lớn khi ở phía sau anh đều là những ứng cử viên tranh chức vô địch như Marquez, Vinales, Dovizioso hay là cả tay đua Cal Crutchlow.

Đua xe MotoGP, British GP: “Vua” gục ngã, kẻ trị vì mới dần lộ diện - 2

Marc Marquez phải bỏ cuộc do động cơ bốc khói

Sau 2 vòng đua đầu tiên, tay đua giành pole Marquez không chỉ không thể lấy lại vị trí đã có mà còn tụt thêm 1 bậc khi bị tay đua còn lại của Movistar Yamaha Maverick Vinales vượt qua, báo hiệu một chặng đua không hề đơn giản cho anh. Như một hệ quả tất yếu, đến vòng thứ 6, đến lượt chiếc Ducati của Dovizioso cũng đánh bại tay đua người Tây Ban Nha để vươn lên vị trí podium. Dù tới vòng thứ 10, anh đã nỗ lực trở lại và vươn lên nhưng với tốc độ và sức mạnh của Ducati trong năm nay, sự cố gắng đó không đem lại được kết quả có lợi nào cho tay đua đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Nhưng cơn ác mộng của Marc Marquez tại Silverstone chiều Chủ nhật vừa qua vẫn chưa dừng lại ở đó và điều tồi tệ nhất còn đang chờ anh ở phía trước.

Khi đang chạy ở vòng thứ 14, bỗng nhiên chiếc xe Honda của Marquez bốc khói ở phía đằng sau, có lẽ nó phát ra từ động cơ của xe. Chính vì thế, anh nhanh chóng đưa xe ra khỏi đường đua và đi đến vị trí an toàn, sau đó anh gục xuống trông có vẻ rất bất lực mà không thể làm được gì khác. Việc Marc Marquez, tay đua giành pole với thời gian kỷ lục và đang có lợi thế tới 16 điểm trên BXH phải bỏ cuộc khiến cho cuộc cạnh tranh sẽ ngày càng sít sao hơn trong bối cảnh các ứng cử viên khác đều nằm trong top dẫn đầu ở cuộc đua này.

Đua xe MotoGP, British GP: “Vua” gục ngã, kẻ trị vì mới dần lộ diện - 3

Valentino Rossi giành podium trong chặng đua thứ 300 tại MotoGP

Khi Marquez phải dừng cuộc đua sớm khiến cho mục tiêu của các tay đua còn lại cao hơn. Sau khi lên hạng 3, Dovizioso tiếp tục ‘xử lí’ Vinales để chiếm lấy vị trí thứ 2, từ đó bắt đầu truy đuổi tay đua dẫn đầu Valentino Rossi. Từ khoảng cách lên đến gần 1 giây nhưng tay lái số 04 liên tục rút ngắn khoảng cách xuống và tạo ra áp lực khủng khiếp như những gì anh đã làm tại Red Bull Ring.

Rồi điều gì đến cũng phải đến, dù dẫn đầu tới 17 vòng nhưng Rossi không thể giữ vững vị trí đó thêm được nữa bởi đằng sau là một Dovizioso có tốc độ, anh buộc phải nhường vị trí mà không có sự chống trả nào. Tiếp tục hiệu ứng domino đã xảy ra với Marquez ở đầu cuộc đua, lần này, Rossi cũng đã để người đồng đồi Vinales qua mặt ngay ở vòng anh mất đi vị trí số 1. Rất may anh vẫn giữ được vị trí giành podium đến cuối chặng mà không để cho Crutchlow lấy đi mất.

Với thành tích này, Andrea Dovizioso đã có chiến thắng thứ 2 liên tiếp và là tay đua đầu tiên có được 4 lần về nhất trong mùa giải 2017 này, một năm thành công nhất trong sự nghiệp tay đua người Ý. Maverick Vinales về thứ 2, có được podium thứ 2 liên tiếp tại Silverstone và là podium thứ 6 trong năm nay.

Đua xe MotoGP, British GP: “Vua” gục ngã, kẻ trị vì mới dần lộ diện - 4

Podium chặng British GP 2017

Như vậy sau 12 chặng đua, Andrea Dovizioso một lần nữa vươn lên dẫn đầu BXH với 183 điểm, 9 điểm nhiều hơn người xếp sau Marc Marquez. Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về hai tay lái của Yamaha, Vinales (170 điểm) và Valentino Rossi (157 điểm) còn Dani Pedrosa xếp thứ 5 với 9 điểm ít hơn Rossi. Chặng đua thứ 13 của mùa giải sẽ diễn ra tại trường đua Misano, San Marino, nơi được coi là sân nhà thứ 2 của Valentino Rossi, từ ngày 8 đến 10 tháng 9 tới.

Kết quả chặng đua British GP 2017:

Đua xe MotoGP, British GP: “Vua” gục ngã, kẻ trị vì mới dần lộ diện - 5

Bảng xếp hạng cá nhân sau 12 chặng:

Đua xe MotoGP, British GP: “Vua” gục ngã, kẻ trị vì mới dần lộ diện - 6

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
Muôn màu thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN