Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
2
Radu Albot
0
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
2
Alejandro Moro Canas
0

Đua xe F1, chạy thử British GP: "Người bay" chưa mỏi cánh

(Tin đua xe công thức 1 - Tin F1) Không phải chờ đợi lâu sau chặng đua thứ 9 diễn ra tại Áo, British GP đã được khởi tranh từ ngày thứ 6 với hai lượt chạy Free Practice đầu tiên.

Vào thứ 4 vừa qua, công ty quản lý F1 Liberty Media đã tổ chức một sự kiện biễu diễn ngay trên đường phố tại London, mà cụ thể hơn là ở trên đường đua phố, nơi diễn ra London ePrix của giải đua xe Formula E (giải đua xe chạy bằng điện). Đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức, nằm trong kế hoạch "làm mới" F1 của Liberty Media và đồng thời đưa môn thể thao này tiếp cận với nhiều người hơn.

Đua xe F1, chạy thử British GP: "Người bay" chưa mỏi cánh - 1

Mẫu kính chắn gió mới của FIA được thử nghiệm

Rất nhiều học sinh được mời tới sự kiện để cảm nhận trực tiếp về F1, trải nghiệm thế giới tốc độ là như thế nào. Hơn nữa, công nghệ về khí động học, các vấn đề kỹ thuật của xe hay công nghệ lốp đều được giải thích cặn kẽ cho những người hâm mộ quan tâm.

Ngoài ra cũng không thể thiếu những pha biểu diễn trên các chiếc xe F1 qua những tiếng gầm rú của động cơ hay những pha xoay xe kiểu 'donut' thường thấy trong những pha ăn mừng chiến thắng cuối chặng.

Sự sôi động và phấn khích tột độ có thể được cảm nhận từ đám đông có mặt tại quảng trường Trafalgar và trên con đường Whitehall, thành phố Westminster, London. Sự kiện đã diễn ra thành công tốt đẹp, duy chỉ có điều đáng tiếc là nó chỉ góp mặt 19 trên 20 tay đua, trừ Lewis Hamilton.

Sự vắng mặt của tay đua nước chủ nhà sẽ có thể tạo ấn tượng không tốt với khán giả nơi đây. Dù anh có lí do gì đi chăng nữa, đây vẫn được coi là một sự kiện quan trọng để đưa môn thể thao F1 đến với lượng khán giả lớn hơn hiện tại.

Cách đây một, hai tuần, FIA đã đưa ra mẫu kính chắn gió mới nhất để bảo vệ các tay đua khỏi các mảnh vỡ trên đường và đồng thời vẫn đảm bảo được tầm nhìn phía trước của tay đua. Và ở những phút đầu tiên của FP1 British GP, FIA đã cùng Ferrari và Sebastian Vettel có một vòng test ngắn về mẫu kính mới này. Mục tiêu của FIA là tiếp tục nhận những phản hồi nhanh chóng để có thể phát triển và áp dụng trong thời gian sớm nhất có thể trong tương lai.

Đua xe F1, chạy thử British GP: "Người bay" chưa mỏi cánh - 2

Kết quả chi tiết FP1

Đến với những diễn biến của  FP1, trong khoảng 20 phút đầu tiên, gần như không có diễn biến gì trên đường, có chăng chỉ là những vòng installation lap (vòng cài đặt xe) và kiểm tra khí động học của các đội đua. Sau đó các tay đua bắt đầu lượt chạy đầu tiên của mình tại Silverstone tuần này, với hầu hết các đội đua lựa chọn 2 loại lốp cứng hơn, Medium và Soft, ngoại trừ Ferrari và Toro Rosso là lựa chọn Supersoft.

Kimi Raikkonen là người đầu tiên có vòng chạy tính giờ nhưng sau đó hai tay lái của Red Bull Daniel Ricciardo và Max Verstappen lại là những người thay phiên nhau đứng ở vị trí dẫn đầu khi liên tục lập được những thời gian nhanh hơn.

Tuy nhiên, chuyện đó đã chấm dứt khi hai "Mũi tên bạc" bắt đầu ra trận, Valtteri Bottas và Hamilton nhanh chóng thiết lập những mốc thời gian rất nhanh. Họ bắt đầu với mốc 1 phút 30,5 giây, rồi nhanh chóng rút xuống 1 phút 29 giây và cuối cùng, vòng chạy nhanh nhất của FP1 là 1:29.106s và 1:29.184s lần lượt của Bottas và Hamilton, dẫn đầu đoàn đua.

Theo sau là hai chiếc xe Red Bull với hơn 0,5 giây chậm hơn. Còn Ferrari còn không thể xuống mốc 1 phút 29 giây và cả hai tay lái đều chậm hơn Bottas tới hơn 1 giây. Bất ngờ nhất phải kể tới McLaren khi Fernando Alonso và Stoffel Vandoorne lần lượt đứng thứ 8 và 10, với thời gian kém chỉ dưới 2 giây, một sự tiến bộ đáng kể của Honda mang lại cho họ.

Đua xe F1, chạy thử British GP: "Người bay" chưa mỏi cánh - 3

Tình huống đáng chú ý nhất FP2 giữa Massa và Verstappen

Đến với FP2, phiên chạy quan trọng cho các tay đua để lấy dữ liệu chạy Race ngày Chủ nhật. Những phút đầu tiên là lúc tất cả các chiếc xe chạy trên bộ lốp Soft vàng, thiết lập thời gian cho lượt chạy phân hạng. Lần này Ferrari tỏ ra mạnh hơn "những chú bò húc" khi thời gian hoàn thành nhanh hơn họ.

Đội đua nước Ý, cụ thể là Kimi Raikkonen là người đầu tiên đạt được cột mốc 1 phút 29 giây trong FP2. Tuy nhiên "mũi tên bạc" ngay lập tức có câu trả lời mạnh mẽ với lần đầu tiên thành tích rơi xuống khoảng 1 phút 28 giây, và Hamilton đạt được 1 vòng chạy nhanh nhất trên bộ lốp Soft với thời gian 1 phút 28,543 giây.

Đua xe F1, chạy thử British GP: "Người bay" chưa mỏi cánh - 4

Fernando Alonso bất ngờ nằm trong top 8 ở cả hai phiên chạy thử

Sau 30 phút đầu tiên, những bộ lốp vàng đểu được chuyển sang bộ lốp sẽ chạy phân hạng, Supersoft. Mercedes vẫn là những người thiết lập mốc thời gian cho đoàn đua, và Bottas vẫn là người chạy nhanh nhất, nhưng chỉ hơn thời gian mà Hamilton lập được trên bộ lôp Soft có 0,047 giây.

Sau đó tay đua người Anh có cơ hội để lấy lại vị trí số 1 nhưng anh đã đánh mất nó khi mắc sai lầm ở khúc cua cuối sector 2 của trường đua. Những vòng chạy tiếp theo Hamilton cũng không cố gắng thiết lập 1 vòng chạy nhanh hơn, dù thế anh vẫn có được vị trí thứ 2 của FP2 với thời gian lập với bộ lốp Soft vàng.

Phía sau Mercedes, hai chiếc Ferrari là những người duy nhất cũng có được thành tích trong khoảng 1 phút 28 giây, với người đứng trên là Raikkonen, kém Bottas 0,332 giây. Trong khi đó Verstappen ở vị trí thứ 5 cũng cách "Người tuyết" không xa, nhưng vòng chạy nhanh nhất của anh lại chỉ là 1 phút 29,098 giây, còn người đồng đội của anh, Ricciardo lại kém Bottas tới hơn 1 giây.

Alonso và McLaren tiếp tục tại nên những bất ngờ thú vị khi có thành tích đứng thứ 8 tại FP2 này, hy vọng họ có thể giữ được phong độ đó vào hai ngày tới, dù Alonso đã bị phạt 5 bậc do thay bộ phần dự trữ năng lượng (ES) mới.

Đua xe F1, chạy thử British GP: "Người bay" chưa mỏi cánh - 5

Kết quả chi tiết FP2

Về race pace của 3 đội đua hàng đầu trên các loại lốp khác nhau, nhìn chung khoảng cách là không lớn khi chỉ là 0,4 tới 0,5 giây, chiến thắng sẽ thuộc về ai có sự ổn định cao hơn. Như vậy, Bottas là người đứng đầu sau hai phiên chạy thử đầu tiên, tay đua người Phần Lan vẫn có được phong độ rất cao trong năm nay. Nhưng không vì thế mà cuộc đua giành pole kém đi hấp dẫn bởi Hamilton vẫn thể hiện hết khả năng của mình và sự khó lường tới từ Ferrari và Red Bull.

Hãy đón xem cuộc đua phân hạng vào 19h tối nay và cuộc đua chính thức vào 19h tối mai trên kênh Fox Sport 2.

Mùa giải F1 - 2017
Theo bạn tay đua nào sẽ vô địch F1 năm 2017?

Lịch thi đấu F1: British GP 2017

Chặng đua British GP sẽ diễn ra từ ngày 14/07 đến 16/07, tại Vương Quốc Anh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN