Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
2
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-

Đua xe F1, chạy thử Bahrain GP: "Cái tát" cảnh báo

(Tin công thức 1 - Tin F1) Một tuần lễ đã trôi qua, người hâm mộ thể thao F1 lại tiếp tục được hòa mình với không khí hào hứng của chặng đua tiếp theo đã được mở màn với ngày chạy thử nghiệm Bahrain GP2017.

Đến với diễn biến chính của đợt chạy thử nghiệm đầu tiên, trong cái nóng lên đến 40oC, trong khi các tay đua của Mercedes tập trung thử nghiệm gói xe nặng (đổ đầy nhiên liệu) thì đối thủ Ferrari lại tập trung làm điều ngược lại. Sau khi chuyển từ lượng nhiên liệu bình quân về gói xe nhẹ, tay đua Sebastian Vettel đã nhanh chóng thiết lập được vòng chạy nhanh nhất với thành tích 1 phút 32 giây 697.

Đua xe F1, chạy thử Bahrain GP: "Cái tát" cảnh báo - 1

Kết quả đợt chạy thử nghiệm FP1

Trong khi đó người đồng đội Kimi Raikkonen lại một lần nữa gây nên sự thất vọng đối với người hâm mộ đội đua màu đỏ. Lối chạy của tay đua này dường như đã không phù hợp với đường đua có nền nhiệt độ cao và tay đua người Phần Lan buộc phải rời đường đua sau 6 vòng chạy thử nghiệm do hệ thống turbo nóng quá mức cho phép.

Tân binh của McLaren - Stoffel Vandoorne cũng mắc phải vấn đề tương tự, chất lỏng giúp giải nhiệt và làm mát cho hệ thống ERS đã không phát huy hiệu quả. Ngược lại, người đồng đội Fernando Alonso mặc dù tuyên bố sẽ đến với hệ thống giải Indy 500 từ chặng đua Monaco GP sắp tới nhưng đã làm làm tốt trong lần chạy thử nghiệm này và đạt vị trí thứ 8 trên BXH chạy thử.

Felipe Massa của Williams F1 vẫn như thường lệ, mặc dù gặp sự cố về hệ thống phanh, nhưng cả anh lẫn tân binh Lance Stroll đều đã hoàn thành đợt chạy thử trong tốp 6.

Có thể nói Sergio Perez của Force India đã có buổi đua thử đầu tiên thành công nhất, sau khi được cài đặt khói khí động học mới, tay đua này đạt được thành tích để lọt vào tốp 6 BXH chạy thử đợt đầu tiên.

Đua xe F1, chạy thử Bahrain GP: "Cái tát" cảnh báo - 2

Kết quả đợt chạy thử nghiệm FP2

Mặc dù chưa vào buổi đua phân hạng và đua chính thức nhưng diễn biến của phiên chạy thử lần 2 tại Bahrain chắc chắn làm người hâm mộ đội đua Ferrari có quyền mơ đến chiến thắng cho tay đua của mình ít nhất tại chặng đua này và xa hơn là nhiều chặng đua tiếp theo.

Sau khi thiết lập thành tích một vòng chạy nhanh nhất ở lần chạy thử đầu tiên, một lần nữa Sebastian Vettel nhanh chóng lặp lại được chuyện này chỉ trong 6 phiên chạy. Thiết lập thành tích nhanh nhất một vòng chạy ở mức 1 phút 31 giây 310‰, nhanh hơn Valtteri Bottas của Mercedes 6% giây, tay đua số 1 của Ferrari đã hiển nhiên trở thành tay đua nhanh nhất phiên chạy thử thứ hai mà không có tay đua nào có thể vượt qua được kể cả Lewis Hamilton của Mercedes.

Trở lại với diễn biến chính, người hâm một đội đua Ferrari có lý do để lo lắng bởi trước khi trở thành tay đua nhanh nhất phiên chạy thử này, tay đua người Đức đã gặp phải một sự cố về hệ thống điện làm chiếc SF70-H ngưng hoạt động hoàn toàn ngay trước của hầm ra pitland. Trong khi đó, chưa có tín hiệu nào chắc chắc sự cố về hệ thống turbo của Kimi Raikkonen ở phiên chạy thử trước đó được đội ngũ kỹ thuật kịp thời khắc phục mặc dù tay đua này có thành tích không tệ lọt vào tốp 4 phiên chạy thử này.

Đua xe F1, chạy thử Bahrain GP: "Cái tát" cảnh báo - 3

Vettel xuất sắc nhất và nhanh nhất ngày chạy thử nghiệm

Trong khi đó tay đua người Anh – Lewis Hamilton đã có một ngày chạy thử không mấy thành công. Trong những vòng chạy cuối giờ, tay đua này còn bị xoay một vòng do phải xử lý tránh Nico Hulkenberg. Đến nỗi Hamilton còn phần nàn qua hệ thống thông tin liên lạc FM rằng Nico Hulkenberg rất nguy hiểm.

Riêng lãnh đội Red Bull - Christian Horner có thể tạm hài lòng với học trò cưng của mình Daniel Ricciardo. Những gói cài đặt mới đã cho ra một kết quả thử nghiệm khả quan hơn, chỉ chậm hơn người đứng đầu 0,066 giây và ghi tên mình vào tốp 3 trên BXH phiên chạy thử lần 2.

Mặc dù cả hai tay đua của Ferrari đã vướng phải sự cố ở cả hai phiên chạy thử tại Bahrain GP nhưng kết quả thu hoạch được của họ đã làm hài lòng người hâm mộ đội đua này và ban lãnh đội. Đây rõ ràng là một tín hiệu cảnh báo đi kèm sức nóng rất lớn gởi đến toàn đội đua Mercedes. Đội đua có danh tiếng và truyền thống bậc nhất Ferrari rõ ràng đã có bước chuẩn bị trước mùa giải rất tốt và cơ hội để họ “soán ngôi” được nhà đương kim vô địch có lẽ không còn xa.

Dự đoán 5 tay đua có khả năng đoạt Pole trong ngày đua phân hạng:

1/ Lewis Hamilon (GBR/Mercedes)

2/ Sebastian Vettel (GER/Ferrari)

3/ Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

4/ Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull)

5/ Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari)

Buổi đua phân hạng chặng đua Bahrain GP 2017 sẽ bắt đầu diễn ra vào lúc 22 giờ (giờ Việt Nam) thứ 7 ngày 15/4/2017. Người hâm mộ thể thao tốc độ có thể theo dõi hoặc đón xem trực tiếp trên kênh truyền hình thể thao FOX Sports.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN