Trận đấu nổi bật

thanasi-vs-dominic
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
2
Dominic Thiem
0
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
0
Anna Karolina Schmiedlova
2
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
2
Ana Bogdan
1
leyre-vs-sara
Mutua Madrid Open
Leyre Romero Gormaz
1
Sara Errani
2
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
0
Richard Gasquet
2

Cựu vua chạy tốc độ 100m muốn trở thành VĐV cricket

Nhà cựu vô địch thế giới đường chạy 100m Yohan Blake vừa khẳng định mơ ước được chơi cricket chuyên nghiệp sau khi kết thúc sự nghiệp điền kinh trong 6 năm tới.

Yohan Blake, 24 tuổi cho biết CLB Criket Yorkshire ở Anh vừa cho anh cơ hội thực hiện giấc mơ từ nhỏ của mình là được chơi cricket chuyên nghiệp, với việc mời anh gia nhập đội này.

“Cricket chính là tình yêu đầu tiên của tôi trong thể thao, trước cả điền kinh. Tôi thật sự mong muốn có thể khoác áo CLB cricket Yorkshire lâu dài”, Yohan Blake chia sẻ giấc mơ từ thời thơ ấu của mình trên BBC.

 “Cựu hoàng” của đường chạy 100m thế giới cũng khẳng định anh muốn theo gương của đội trưởng huyền thoại và hiện là HLV của CLB Cricket Yorkshire ở phía Bắc nước Anh, Richie Richardson. Không chỉ tỏa sáng trên đường đua tốc độ, Yohan Blake cũng thường xuyên góp mặt trong đội hình của Kingston, CLB thi đấu tại giải cricket vô địch quốc gia Jamaica.

Cựu vua chạy tốc độ 100m muốn trở thành VĐV cricket - 1

Yohan Blake (phải) muốn chơi cricket chuyên nghiệp

Trong quá trình làm quen với môi trường thi đấu cricket chuyên nghiệp, VĐV 24 tuổi này cũng cho biết anh đã phải tập luyện chăm chỉ để vượt qua chấn thương gân khoeo đã khiến Blake không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch thế giới đường chạy 100m ở Nga năm ngoái.

Yohan Blake đang hướng tới mục tiêu trước mắt là thiết lập 1 kỷ lục thế giới mới ở đường đua 100m quen thuộc, cũng như lật đổ VĐV đồng hương đang ngự trị trên đỉnh cao của điền kinh thế giới là Usain Bolt.

“Năm nay thật sự là thời điểm thích hợp để trở lại đỉnh cao ở đường chạy 100m. Nếu có thể phá vỡ kỷ lục thế giới, tôi sẽ mở ra thời đại của riêng mình. Hiện giờ là thời của Usain Bolt và anh ấy đang tận hưởng vinh quang đó. Tôi muốn tạo nên bất ngờ cho cả thế giới, tốc độ tiềm năng của tôi tốt hơn rất nhiều những gì tôi đã thể hiện trên đường chạy”, Yohan Blake tự tin nói.

Cách đây 5 năm, Usain Bolt đã thiết lập kỷ lục thế giới ở đường chạy 100m với thành tích 9”58 tại giải vô địch thế giới diễn ra ở Berlin, Đức. Tuy nhiên, Blake không hề e ngại tốc độ của người đồng đội có biệt danh “Tia chớp đen” ở tuyển Jamaica.

“Tôi không cho rằng kỷ lục của Usain Bolt là bất khả xâm phạm. Khoa học đã chứng minh con người có thể chinh phục đường đua 100m với tốc độ 9,7 giây. Tuy nhiên, với quyết tâm và khổ luyện hàng ngày, tôi đã cải thiện đáng kể tốc độ của mình và tôi nghĩ khả năng thiết lập kỷ lục thế giới mới là hoàn toàn khả thi”, Blake nói về mục tiêu của mình trong thời gian tới.

Trong vài tuần gần đây, làng thể thao thế giới đang “rúng động” trước thông tin một số VĐV hàng đầu của Jamaica, trong đó có kỷ lục gia thế giới trên đường chạy 100m Asafa Powell, hay ngôi sao người Mỹ Tyson Gay đã bị cấm thi đấu vì sử dụng các chất cấm.

Yohan Blake, 5 năm trước đây cũng từng bị cấm thi đấu trong 3 tháng vì dương tính với chất có tên gọi methylxanthine, vốn trong danh sách bị cấm bởi Hiệp hội chống doping thế giới.

“Tôi thật sự không muốn nhớ đến quãng thời gian khó khăn đó. Chắc chắn tôi không thể quên vết đen đó, nhưng tôi đã chứng minh khả năng và tốc độ của mình trên đường chạy và ai cũng biết khả năng thực sự của tôi”, Blake chia sẻ.

Yohan Blake đang cân nhắc việc lần đầu tiên tham dự giải Commonwealth Games tại Glasgow, Scotland vào mùa hè này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Ngọc Duy ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN