Trận đấu nổi bật

madison-vs-irina-camelia
Mutua Madrid Open
Madison Keys
2
Irina-Camelia Begu
0
victoria-vs-tatjana
Mutua Madrid Open
Victoria Azarenka
2
Tatjana Maria
0
yoshihito-vs-felix
Mutua Madrid Open
Yoshihito Nishioka
1
Felix Auger-Aliassime
2
jelena-vs-jessica
Mutua Madrid Open
Jelena Ostapenko
2
Jessica Bouzas Maneiro
0
naomi-vs-liudmila
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
1
Liudmila Samsonova
2
richard-vs-lorenzo
Mutua Madrid Open
Richard Gasquet
0
Lorenzo Sonego
2
coco-vs-arantxa
Mutua Madrid Open
Coco Gauff
2
Arantxa Rus
0
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
0
Rafael Nadal
2
iga-vs-xiyu
Mutua Madrid Open
Iga Swiatek
2
Xiyu Wang
0

Cung Lê luyện tuyệt kỹ ở VN, chờ ra đòn với Bisping

Huyền thoại võ thuật kiêm ngôi sao điện ảnh của Hollywood người Mỹ gốc Việt, Cung Lê và đối thủ Michael Bisping trước khi thượng đài UFC hạng trung vào ngày 23/8 tới ở Macao, Trung Quốc đã không ngần ngại chơi “tâm lý chiến” bằng cách đe dọa đối thủ trong cuộc họp báo trước ngày so tài.

Theo như thừa nhận của Cung Lê, anh đang cân nhắc quyết định “treo găng” bởi không chỉ tỏa sáng trên võ đài, huyền thoại võ  thuật 42 tuổi còn có cuộc sống rất thành công khác, cụ thể là sự nghiệp điện ảnh ở Hollywood.

Thực tế cho thấy trong thời gian gần đây, võ sĩ người Mỹ gốc Việt – cựu vô địch hạng trung Strikeforce gần như chỉ tập trung cho sự nghiệp diễn xuất thay vì thượng đài. Chính vì vậy, màn so tài cùng tay vợt xếp hạng 8 trên bảng tổng sắp các võ sĩ hạng trung, Michael Bisping là cơ hội để Cung Lê chứng tỏ bản năng chiến đấu chưa hề bị mai một.

“Tôi đang thật sự háo hức khi gặp Michael Bisping. Anh ấy nói hơi nhiều, nhưng cũng là một siêu võ sĩ. Tôi luôn yêu thích những trận đấu lớn, không dành cho những người yếu tim và thật sự Michael là một đối thủ xứng tầm. Tôi không muốn dự đoán nhiều về kết quả, nhưng tôi tin tưởng vào bản thân, cũng như kỹ năng của mình có thể đánh bại mọi đối thủ. Hãy chờ tới ngày 23/8”, Cung Lê tự tin chia sẻ trên trang MMAmania.com.

Hiện Cung Lê đã trở về Việt Nam để tập luyện cũng như chuẩn bị cho các buổi giao lưu ở CLB Saigon Sports Club (SSC) trong khoảng 10 ngày giữa tháng 8. Võ sĩ 42 tuổi gốc Việt hy vọng lần trở về quê nhà cũng sẽ mang lại chiến thắng giống như cách đây 2 năm trước Rich Franklin ở Macau, Trung Quốc.

Cung Lê luyện tuyệt kỹ ở VN, chờ ra đòn với Bisping - 1

Trận đấu hấp dẫn đáng để chờ đợi

“Lần thượng đài này tôi sẽ cố gắng tăng tốc độ ra đòn cũng như né tránh của bản thân để tránh việc quá tiêu tốn nhiều sức lực trong 2 hiệp đấu đầu tiên. Tôi cảm thấy rất ổn và nắm rõ kỹ năng sở trường tập luyện tim mạch để sung sức cho tới những hiệp đấu cuối. Nếu Michael muốn kéo tôi vào cuộc chiến thể lực thì hãy cẩn thận những đòn sắc bén như điện của tôi ở những hiệp cuối. Không ai biết anh ấy sẽ dính bao nhiêu đòn ở thời điểm đó khi tôi vẫn duy trì thể lực vào các đòn đánh của mình”, Cung Lê “nắn gân” đối thủ.

Trong khi đó Michael Bisping đang tràn đầy khao khát giành chiến thắng ở lần thượng đài vào ngày 23/8 tới. Đơn giản, sau thất bại trước Tim Kennedy, tay đấm 35 tuổi người Anh đã từ vị trí thứ 5 tụt xuống thứ 8 trên bảng tổng sắp các võ sĩ hạng trung và đứng trước nguy cơ bật khỏi top 10 và bị UFC cắt hợp đồng.

Đã 8 năm trôi qua kể từ ngày Bisping lên ngôi tại TUF (The Ultimate Fighter, giải đấu tuyến chọn cho sàn đấu UFC) mùa thứ 3 hạng dưới nặng để chính thức gia nhập UFC năm 2006. Chắc chắn tay đấm sinh năm 1979 không hề muốn sự nghiệp vinh quang của mình ở giải đấu võ thuật tự do lớn nhất hành tinh với 20 lần thượng đài (thắng 14 – thua 6) vụt tắt sau trận đấu với Cung Lê sắp tới.

“Tôi đã ở chân tường. Tôi phải chứng tỏ với UFC, với HLV và người hâm mộ cũng như chính bản thân mình là tôi vẫn còn nguyên khao khát chinh phục. Đó là động lực để tôi tập luyện chăm chỉ suốt thời gian qua và tôi sẽ có một trận đánh để đời. Tin tôi đi, tôi sẽ hạ gục Cung Lê theo kịch bản không ai có thể ngờ tới”, Michael Bisping đầy tự tin chia sẻ.

Nếu hạ gục Cung Lê theo cách “để đời” trong trận đấu ở Macau, Trung Quốc vào ngày 23/8 tới, rất có thể Bisping có thể cứu vãn sự nghiệp UFC của mình ở tuổi 35. Trong trường hợp ngược lại, việc để thua trước một đối thủ đã 42 tuổi, cũng như không còn nhiều động lực thượng đài sẽ là 1 “thảm họa” với tay đấm người Anh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Ngọc ([Tên nguồn])
UFC - Giải võ thuật lớn nhất thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN