Chấn động Olympic: 2 kình ngư phá kỷ lục cùng gặt HCV

Thứ Sáu, ngày 12/08/2016 11:26 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Một cuộc đua hy hữu tại môn bơi Thế vận hội, khi cả 2 kình ngư cùng chạm đích với 1 thời gian kỷ lục, ban tổ chức đã phải trao 2 tấm HCV cho hai VĐV.

Sự kiện: Olympic Tokyo 2020

Ở cuộc đua chung kết nội dung 100m bơi tự do nữ, mới kết thúc sáng nay (12/8) đã xảy ra một tình huống hy hữu. Hai VĐV Simone Manuel và Penny Oleksiak cùng chạm đích ở mốc thời gian 52 giây 70, phá kỷ lục Olympic và cả hai cùng giành tấm HCV.

Chấn động Olympic: 2 kình ngư phá kỷ lục cùng gặt HCV - 1

Đồng hồ điện tử xác nhận 2 VĐV cùng về đích với thời gian 52 giây 70

Thể thao ngày nay hiếm khi xảy ra những câu chuyện như vậy, nhất là ở môn bơi đồng hồ điện tử có thể đo chính xác tới phần nghìn giây. Song trong trường hợp này, máy tính xác nhận cánh tay của hai VĐV đã chạm đích cùng một thời điểm.

Tất nhiên khi máy tính cho kết quả như vậy, ban tổ chức chấp nhận trao HCV Thế vận hội cho cả 2 VĐV. VĐV 16 tuổi Simone Manuel (Mỹ) lần đầu tiên giành tấm HCV và Penny Oleksiak (Canada) cũng giành được tấm huy chương tương tự. Ban tổ chức không trao tấm HCB mà chỉ trao HCĐ cho người về thứ 3 - Sarah Sjostrom (Thụy Điển, 53 giây 99).

Chấn động Olympic: 2 kình ngư phá kỷ lục cùng gặt HCV - 2

Simone Manuel (Mỹ)  và Penny Oleksiak (Canada) vui sướng vì cùng được nhận HCV

Ngược dòng lịch sử Thế vận hội. Ở Olympic 1984, hai nữ VĐV của Mỹ Carrie Steinseifer và Nancy Hogshead cũng được trao 2 tấm HCV ở nội dung 100m tự do khi cùng về đích với thời gian 55,92 giây.

Video 2 kình ngư cùng phá kỷ lục Olympic, cùng giành HCV (bản quyền Yan.TV):

Chia sẻ
Theo Nguyễn Hưng (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện Olympic Tokyo 2020
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN