Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-

"Chân dài" bóng chuyền Việt Nam ôm hận SEA Games: Muôn thuở bệnh tâm lý

(Tin thể thao – Tin SEA Games) Một lần nữa căn bệnh tâm lý lại khiến thể thao Việt Nam thất bại. Lần này nạn nhân là các cô gái bóng chuyền.

Gặp lại đối thủ nhiều duyên nợ Indonesia, các cô gái bóng chuyền Việt Nam có cơ hội đòi lại món nợ đã vay đối thủ ở VTV Cup mới đây. Tuy nhiên thay vì thanh toán sòng phẳng, họ lại để nợ chồng nợ với thất bại cay đắng.

"Chân dài" bóng chuyền Việt Nam ôm hận SEA Games: Muôn thuở bệnh tâm lý - 1

HLV trưởng Hidehiro Irisawa cho rằng, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam thất bại vì tâm lí yếu

Đây là một trận đấu khá cân tài cân sức, tuyển nữ Việt Nam vượt lên dẫn trước, bị đối thủ dẫn lại rồi gỡ hòa và chỉ chịu thua ở những điểm số cuối cùng trong set 5.

Theo chuyên gia Nhật Bản, HLV trưởng Hidehiro Irisawa chính tâm lý muốn đánh bại đối thủ đã khiến tuyển nữ Việt Nam thất bại: “Các VĐV họ quá nôn nóng muốn hạ đối thủ sớm, chính tâm lý đó khiến cho nhiều thời điểm cả đội không có được tính kết dính trong lối chơi.”

Khi được hỏi liệu tuyển Việt Nam còn vấn đề hay điểm yếu nào khác hay không, ông Irisawa cho rằng tâm lý chính là nguyên nhân duy nhất khiến đội bóng chịu thua Indonesia: “Các bạn biết đấy, đây là hai đội bóng có trình độ khá tương đồng và mọi chuyện đều có thể xảy ra.”

"Chân dài" bóng chuyền Việt Nam ôm hận SEA Games: Muôn thuở bệnh tâm lý - 2

ĐT Việt Nam mất cơ hội bảo vệ tấm HCB SEA Games

“Tôi cho rằng tâm lý chính là vấn đề duy nhất khiến các VĐV không thể thắng trận này. Cả hai đội đã quá hiểu nhau sau nhiều lần chạm trán, họ biết chúng ta chơi như thế nào và ngược lại cũng vậy”, chuyên gia Nhật Bản phân tích thêm.

Trận thua trước Indonesia ở bán kết đã khiến tuyển nữ Việt Nam đánh mất cơ hội bảo vệ tấm HCB ở SEA Games 2015 (thua Thái Lan) và họ sẽ bước vào trận tranh HCĐ với Philippines vào chiều 27/8.

Thành tích này không thể khiến người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam hài lòng nhưng theo ông Hidehiro Irisawa, toàn đội đã chơi hết sức mình: “Các VĐV đã cố gắng hết sức và chơi rất tốt hôm nay. Chúng ta đã có sự chuẩn bị tốt và không hề có chuyện tính toán sai điểm rơi phong độ cho các VĐV”.

Hoàng Xuân Vinh thua ”ao làng” SEA Games: Nhà báo quốc tế ”sốc”

Thất bại của Hoàng Xuân Vinh ở SEA Games 29 khiến báo giới nước ngoài ngỡ ngàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Phúc ([Tên nguồn])
Bóng chuyền SEA Games 30 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN