Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
nicolas-vs-daniil
Miami Open presented by Itau
Nicolas Jarry
0
Daniil Medvedev
2

Những người hùng thể thao VN là gương mặt trẻ tiêu biểu

Đã thành thông lệ, vào ngày 26/3 hàng năm, 10 gương mặt trẻ tiêu biểu sẽ được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lựa chọn để vinh danh và thể thao Việt Nam cũng vinh dự có nhiều đại diện ưu tú góp mặt suốt 10 năm qua.

Video VTV nói về những VĐV thể thao lọt vào top 10 gương mặt trẻ tiêu biểu:

Gương mặt ấn tượng trong danh sách trên có tên Phan Văn Tài Em. Với những thành tích ấn tượng như chức VĐQG cùng Gạch Đồng Tâm - Long An, HCB SEA Games 23 và danh hiệu "Quả bóng vàng Việt Nam 2005", tiền vệ này đã vinh dự trở thành đại diện duy nhất thuộc lĩnh vực thể thao góp mặt trong top 10 năm đó.

Những người hùng thể thao VN là gương mặt trẻ tiêu biểu - 1

Nhà vô địch đôi nam trẻ Wimbledon, Lý Hoàng Nam trở thành đại diện của thể thao Việt Nam góp mặt trong top 10 gương mặt trẻ tiêu biểu trong năm 2015

4 năm sau, "nữ hoàng tốc độ" Vũ Thị Hương trở thành cái tên tiếp theo góp mặt trong danh sách 10 gương mặt trẻ tiêu biểu nhờ giành HCV giải vô địch điền kinh quốc gia, HCV SEA Games 25, HCV Đại hội Thể thao trong nhà châu Á (Asian Indoor Games) 2009.

Chỉ sau đó 2 năm, thể thao Việt Nam tiếp tục xuất hiện thêm gương mặt tiêu biểu nữa, đó là kỳ thủ Lê Quang Liêm ở tuổi 20 (vô địch giải Aeroflot mở rộng, á quân giải Siêu đại kiện tướng Dortmund, á quân Asian Games 16).

Cũng trong năm 2011, Phan Thị Hà Thanh vinh dự trở thành VĐV thể dục dụng cụ đầu tiên của Việt Nam giành HCV châu Á và thế giới, đó là tiền đề để "cô gái vàng" góp mặt trong danh sách 10 gương  mặt trẻ tiêu biểu năm 2012.

Năm 2013, Nguyễn Thị Ánh Viên là gương mặt ấn tượng nhất của thể thao Việt Nam với những thành tích xuất sắc trên "đường đua xanh", có thể kể tới 4 huy chương tại Đại hội Thể thao trẻ châu Á, 6 huy chương và 2 kỷ lục tại SEA Games 27 (được bình chọn là "ấn tượng vàng SEA Games).

Năm 2014, với 3 HCV tại giải Cử tạ trẻ thế giới, VĐV Thạch Kim Tuấn tiếp tục mang lại niềm vui cho lĩnh vực thể thao, trước khi nhà vô địch đôi nam trẻ Wimbledon, Lý Hoàng Nam "chốt sổ" vào năm 2015.

Với những VĐV xuất sắc, chúng ta hãy tin rằng thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp thêm nhiều gương mặt trẻ tài năng cho nước nhà trong tương lai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh - Quốc Phổ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN