“Bóng ma” doping Nga: Cái giá quá đắt

Thứ Sáu, ngày 22/07/2016 05:00 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Không chỉ đội Điền kinh Nga bị cấm dự Olympic Rio, đoàn thể thao xứ sở bạch dương cũng đứng trước nguy cơ không được dự Thế vận hội.

Ngày hôm qua 21/7, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã bác đơn kháng cáo của Nga đối với quyết định cấm các vận động viên nước này tham dự những nội dung thi đấu điền kinh tại Olympic Rio do vấn nạn sử dụng doping ở xứ sở bạch dương.

Tuyên bố của CAS nêu rõ: "CAS bác bỏ tuyên bố/kháng cáo của Ủy ban Olympic Nga (ROC) và 68 vận động viên Nga".

Trước đó, CAS hôm 4/7 cho biết Liên đoàn điền kinh quốc tế (IAAF) và ROC đã nhất trí để CAS quyết định việc các vận động viên điền kinh của nước này có được tham gia các nội dung thi đấu tại Olympic Rio 2016 sắp tới hay không.

“Bóng ma” doping Nga: Cái giá quá đắt - 1

Nga đứng trước nguy cơ vắng bóng hoàn toàn tại Olympic Rio

Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó, đoàn Thể thao Nga còn đứng trước nguy cơ bị cấm đến dự Olympic Rio. Lý do là bởi, Chính phủ Nga đã đánh tráo tất cả các mẫu thử doping của vận động viên thuộc đoàn thể thao nước này trước khi cung cấp cho WADA (Tổ chức Chống Doping Thế giới).

Đây được coi là hành động can thiệp chính trị vào thể thao và sẽ gây ảnh hưởng lớn tới kết quả thi đấu của các vận động viên tại Olympic sắp diễn ra tại Brazil. Chính vì thế, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) sẽ phải nhóm họp để nhanh chóng đưa ra hành động của mình đối với những cáo buộc này từ WADA. 

Dự kiến, quyết định đoàn Thể thao Nga có được dự Olympic Rio hay không sẽ được đưa ra vào ngày 24/7 tới đây.

Trước những lùm xùm liên quan đến “bóng ma doping” của thể thao Nga, đã xuất hiện rất nhiều phản hồi từ các phía.

VĐV điền kinh chạy nước rút Usain Bolt, người từng giành 6 HCV Olympic cho biết, anh rất buồn với việc các VĐV Nga không được dự Thế vận hội, nhưng hành động này là cần thiết để làm trong sạch thể thao.

“Đối với tôi, nếu bạn có bằng chứng về một ai đó làm điều gì không đúng đắn thì tôi chắc rằng bạn nên hành động. Dù rất buồn khi cả đội điền kinh Nga không được dự Olympic, nhưng quy định là quy định, vi phạm doping trong môn điền kinh là rất xấu và phải bị trừng phạt”.

Về phía Nga, VĐV từng 2 lần giành HCV Olympic - Yelena Isinbayeva nói trên hãng thông tấn TASS rằng, bản án này là một “đám tang của điền kinh” và mang động cơ chính trị.

Trong khi đó, phía Chính phủ Nga cũng có những phản ứng khá mạnh mẽ. Người phát ngôn của Tổng thống Nga – Putin, ông Dmitry Peskov gọi bản này là điều khó có thể chấp nhận được.

“Chúng ta đang ở đây để nói về lĩnh vực theo dõi các VĐV, những người đã được chuẩn bị rất kĩ để tham dự Olympic, những người không liên quan đến doping và không bị buộc tội sử dụng chất cấm. Tất nhiên, họ thường xuyên được kiểm tra doping bởi những cơ quan chống doping nước ngoài.

Chúng tôi chỉ có thể bầy tỏ sự hối tiếc sâu sắc về quyết định này, tin tức này rõ ràng là không tốt, vì thế các cơ quan liên quan của chúng tôi sẽ phân tích tình hình một cách nhanh chóng và hiệu quả”.

Còn Bộ trưởng Thể thao Nga, ông Vitaly Mutko gọi đó là “thiên vị và chính trị”.

Chia sẻ
Theo Hà Dũng (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN