Trận đấu nổi bật

taylor-vs-jack
BMW Open
Taylor Fritz
2
Jack Draper
1
elena-vs-jasmine
Porsche Tennis Grand Prix
Elena Rybakina
2
Jasmine Paolini
1
alexander-vs-cristian
BMW Open
Alexander Zverev
0
Cristian Garin
2
cameron-vs-tomas-martin
Barcelona Open Banc Sabadell
Cameron Norrie
0
Tomas Martin Etcheverry
2
sloane-vs-yue
Open Capfinances Rouen Métropole
Sloane Stephens
2
Yue Yuan
0
felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
2
Emma Raducanu
0
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
1
Dusan Lajovic
2
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
2
Coco Gauff
1
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
2
Mirra Andreeva
0

Bóng chuyền nữ: Thanh Thúy lập kỳ tích thế giới, xuất ngoại lương "khủng"

(Tin thể thao, Tin bóng chuyền) Ở vòng loại giải bóng chuyền vô địch thế giới 2018, tuyển Việt Nam xếp áp chót bảng B, song Thanh Thúy vẫn trở thành VĐV ghi điểm nhiều thứ nhì hai bảng. Ngay sau khi giải đấu kết thúc Thanh Thúy đã đồng ý sang Đài Loan (Trung Quốc) thi đấu với lương khoảng 80 triệu VNĐ / tháng.

Video Thanh Thúy ghi 25 điểm trong trận đấu với Iran (vòng loại vô địch thế giới 2018)

Ở vòng loại giải bóng chuyển vô địch thế giới 2018, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B để thua 3 trận (Thái Lan, Hàn Quốc, Triều Tiên) và chỉ thắng 1 trận trước Iran, xếp áp chót với 3 điểm và không có vé đến vòng chung kết thế giới diễn ra vào năm 2018 tại Nhật Bản.

Bóng chuyền nữ: Thanh Thúy lập kỳ tích thế giới, xuất ngoại lương "khủng" - 1

Thanh Thúy vượt qua cả tay đập khét tiếng Zhu Ting (Trung Quốc) để trở thành tay đập ghi nhiều điểm thứ 2 vòng loại giải vô địch thế giới kết thúc hôm 24/9

Phải gặp những đối thủ rất mạnh việc chúng ta thua là khá bình thường, song phải thừa nhận đội tuyển đã không chơi chưa thật sự quyết tâm nên toàn bị thua trắng (0-3) trước 3 đối thủ mạnh là Thái Lan, Hàn Quốc và Triều Tiên.

Dù cả đôi chơi dưới sức, song chủ công Thanh Thúy (1m93) vẫn là ghi điểm cực tốt. Theo thống kê sau trận "Thúy cò" chính là người ghi điểm nhiều thứ nhì vòng loại giải vô địch thế giới với 62 điểm sau Jong Jin Sim (Hàn Quốc) có 86 điểm trên cả chủ công xuất sắc của Trung Quốc là Zhu Ting, cô này chỉ có 51 điểm.

Còn nhớ ở giải vô địch châu Á tháng 8/2017, nơi mà tuyển Việt Nam cũng chỉ giành hạng 5 chung cuộc Thanh Thúy cũng ghi được 146 điểm và trở thành VĐV ghi điểm nhiều nhất giải. Liên tiếp khẳng định mình ở hai giải đấu lớn tầm cỡ châu Á và thế giới, cô gái 20 tuổi đã chứng minh được tài năng của mình đã đạt đến tầm đỉnh cao thế giới.

Trong trận đấu với Đài Loan (TQ) tại giải châu Á, Thanh Thúy đã ghi cho tuyển Việt Nam 19 điểm, có lẽ vì lý do đó CLB Attack Line (Đài Loan) đã liên hệ với CLB chủ quản để mời Thúy về thi đấu. Theo thông tin mới nhất từ phía CLB bóng chuyền Bình Điền Long An, họ đã đồng ý để chủ công xuất sắc nhất Việt Nam sang Đài Loan (TQ) thi đấu.

Bóng chuyền nữ: Thanh Thúy lập kỳ tích thế giới, xuất ngoại lương "khủng" - 2

Đẳng cấp của Thúy (số 3) đã vươn tầm thế giới. Cô sẽ chơi cho CLB Đài Loan vào tháng 10 tới đây với mức lương hơn 80 triệu VNĐ / tháng

CLB này còn tiết lộ thông tin, ngoài lời mời của Attack Line thì CLB Bangkok Glass cũng tiếp tục muốn có sự phục vụ của Thanh Thúy nhưng CLB của Thái Lan "đánh tiếng" sau khi Thanh Thúy đã hoàn tất hợp đồng thi đấu với Attack Line (Đài Loan) bắt đầu từ tháng 10 tới đây.

Theo tiết lộ, mức lương của Thanh Thúy chơi bóng ở Đài Loan (TQ) sẽ gần bằng những gì Ngọc Hoa từng nhận được ở CLB Bangkok Glass với khoảng 4.000 USD/tháng.

Sang Đài Loan (TQ) chơi bóng từ tháng 10, Thanh Thúy sẽ lỡ dự Siêu Cúp Việt Nam 2017 diễn ra ở Thanh Hóa cho 4 đội nữ và nam hàng đầu, tuy vậy cô sẽ kịp trở về khi CLB VTV Bình Điền Long An dự vòng 2 giải Vô địch quốc gia 2017 vào tháng 11.

Việt Nam rơi vào "bảng tử thần" giải Liên đoàn châu Á 2018

Theo kết quả bốc thăm mới nhất ở giải bóng chuyền Liên đoàn châu Á 2018, gồm có 8 đội. Việt Nam rơi vào bảng A "tử thần" gồm có Thái Lan, Trung Quốc và Phillippines.

Ở bảng đấu còn lại cũng là 4 đội cực mạnh của châu Á gồm có, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Kazakhstan. AVC Cup for Women sẽ diễn ra vào tháng 7/2018.

Bi-a: Cơ thủ số 1 Việt Nam, ”bỏ” đại học để 2 lần vô địch châu Á

Mẹ của Quốc Nguyện cực ghét bi-a, bà chưa bao giờ xem con trai mình thi đấu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Bóng chuyền Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN