Trận đấu nổi bật

roberto-vs-albert
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut
1
Albert Ramos-Vinolas
2
thanasi-vs-dominic
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
2
Dominic Thiem
0
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
0
Anna Karolina Schmiedlova
2
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
2
Ana Bogdan
1
leyre-vs-sara
Mutua Madrid Open
Leyre Romero Gormaz
1
Sara Errani
2
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
0
Richard Gasquet
2

Bóng bàn: Học sinh lớp 7 "hành hạ" quái kiệt Trung Quốc

Sự kiện: Muôn màu thể thao

(Tin thể thao - Tin bóng bàn) Giải bóng bàn vô địch thế giới 2017 vừa kết thúc tại Đức chứng kiến trận đấu đặc biệt giữa tay vợt 13 tuổi và số 3 thế giới người Trung Quốc.

Trung Quốc vẫn là cường quốc bóng bàn mạnh nhất thế giới, lịch sử và hiện tại vẫn chứng minh điều ấy không hề thay đổi. Tuy nhiên họ sẽ phải dè chừng sự lợi hại của những VĐV Nhật Bản, đất nước đang sản sinh ra hàng loạt tay vợt tuổi teen "tài không đợi tuổi" tham dự các giải đấu hàng đầu thế giới.

Bóng bàn: Học sinh lớp 7 "hành hạ" quái kiệt Trung Quốc - 1

Thần đồng bóng bàn Nhật Bản khiến tay vợt Trung Quốc "mướt mồ hôi"

Chắc hẳn người Trung Quốc chưa quên nữ VĐV 17 tuổi Miu Hirano đã vượt qua tới 3 tay vợt Trung Quốc để giành ngôi vô địch đơn nữ châu Á, dập tắt giấc mơ giành toàn bộ huy chương vàng của bóng bàn Trung Quốc vào giữa tháng 4/2017.

Mới đây, Nhật Bản lại trình làng một nam VĐV mới 13 tuổi đó là Tomokazu Harimoto, tay đập này đã lần lượt đánh bại 3 đối thủ trước khi đối đầu với Xu Xin (Trung Quốc) - hiện đang xếp thứ 3 thế giới.

Xu Xin hơn hẳn về đẳng cấp, gấp đối số tuổi so với đối thủ Tomokazu, nhưng anh đã phải trải qua một trận đấu vất vả. Tomokazu mới 13 tuổi nhưng chơi tự tin, bản lĩnh như một tay vợt hàng đầu thế giới, dù không thể giành thắng lợi cuối cùng nhưng việc thắng được 1 set trước cựu số 1 và nhà vô địch thế giới đã là một thành công lớn với em.

Bóng bàn: Học sinh lớp 7 "hành hạ" quái kiệt Trung Quốc - 2

Cựu số 1 thế giới Xu Xin giành tấm HCĐ giải vô địch bóng bàn thế giới 2017 tại Đức

Chung cuộc, Xu Xin giành chiến thắng trước Tomokazu sau 5 set 11-9, 6-11, 11-6, 11-8, 11-4 để giành vé vào bán kết. Tại trận đấu tiếp theo, tay vợt số 3 Trung Quốc thất thủ trước người đồng hương Ma Long và chấp nhận giành tấm huy chương đồng.

Sau 1 tuần tranh tài giải bóng bàn vô địch thế giới 2017 tại Đức đã khép lại hôm 5/6, Trung Quốc giành 4 HCV trong tổng số 5 bộ huy chương. Cặp đôi nam nữ Nhật Bản, Maharu Yoshimura và Kasumi Ishikawa chính là hai cái tên giành HCV đôi nam nữ phá tan hy vọng thống trị giải vô địch bóng bàn 2017 của người Trung Quốc.

Video trận đấu giữa tay vợt 13 tuổi Nhật Bản gặp Xu Xin:

Năm bộ huy chương tại giải bóng bàn vô địch thế giới 2017

1. HCV đơn nam: Ma Long (Trung Quốc)

2. HCV đơn nữ: Dinh Ninh (Trung Quốc)

3. HCV đôi nam: Fan Zhendong, Xu Xin (Trung Quốc)

4. HCV đôi nữ: Ding Ning, Liu Shiwen (Trung Quốc)

5. HCV đôi nam nữ: Maharu Yoshimura, Kasumi Ishikawa (Nhật Bản)

Thiếu nữ 17 tuổi khiến bóng bàn Trung Quốc run sợ như thế nào?

Miu Hirano ở tuổi 16 từng vượt qua nhiều siêu sao Trung Quốc để vô địch thế giới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Muôn màu thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN