Trận đấu nổi bật

ekaterina-vs-jessica
Miami Open presented by Itau
Ekaterina Alexandrova
2
Jessica Pegula
1
carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
nicolas-vs-daniil
Miami Open presented by Itau
Nicolas Jarry
0
Daniil Medvedev
2

Bị phát hiện, VĐV giả nữ dùng dao chém quan chức

Sự kiện: Muôn màu thể thao

Cựu vô địch điền kinh nữ người Anh đã phải cúi đầu nhận tội danh mưu sát.

Lauren Jeska 41 tuổi đã cúi đầu nhận tội âm mưu giết người diệt khẩu ở vụ án dùng dao chém người vào tháng 3 vừa qua. Do quan chức Liên đoàn điền kinh ông Ralph Knibbs phát hiện rằng Lauren là một người đàn ông nhưng lại dự thi và giành chức vô địch ở nội dung điền kinh nữ, nên thành tích của VĐV 41 tuổi có thể bị hủy.

Bị phát hiện, VĐV giả nữ dùng dao chém quan chức - 1

Lauren Jeska (trái) nhận tội mưu sát quan chức điền kinh Anh - Ralph Knibbs (phải)

Trước nguy cơ bị tước hết danh hiệu điền kinh mà mình có được, Lauren Jeska nung nấu ý định giết người để giấu thông tin.

Nghĩ là làm, ngày 22/3/2016 tại SVĐ Alexander ở Birmingham, Lauren Jeska đã dùng con dao 15 cm giấu trong túi xách để tấn công vị quan chức điền kinh Anh. Bị chém nhiều nhát, nhưng người đàn ông 51 tuổi đã kịp chống đỡ, rồi thoát thân. Do vết chém không quá sâu nên ông vẫn giữ được tính mạng.

Được biết Ralph Knibbs là một cầu thủ bóng bầu dục, ông từng khoác áo CLB Bristol Rugby 436 lần và ông đang là người đứng đầu mảng nhân lực & xã hội Liên đoàn điền kinh Anh.

Bị phát hiện, VĐV giả nữ dùng dao chém quan chức - 2

Lauren là nam nhưng thi đấu ở nội dung chạy nữ

Trong phiên xử án mới nhất, Lauren rất ăn năn: "Tôi không có ý định giết bất cứ ai. Tôi luôn biết mình là một người tốt, hiền lành và thân thiện". Dù vậy với hành vi của Lauren với một động cơ rõ ràng cô khó thoát khỏi tội danh mưu sát người diệt khẩu.  

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H (Tổng hợp Daillymail) ([Tên nguồn])
Muôn màu thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN