Bí mật: Olympic thủa khai sinh trọng nam khinh nữ

Chủ Nhật, ngày 17/07/2016 10:14 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Trong "tiềm thức", Olympic chỉ là cuộc chơi giữa những người đàn ông với nhau.

Sự kiện: Olympic Tokyo 2020

Kỳ Olympic đầu tiên được tổ chức vào khoảng thế kỷ thứ VIII, trước Công Nguyên, Hy Lạp chính là quốc gia khai sinh Olympic. Cho đến khi Hoàng đế La Mã là Theodosius I cấm đoán vào năm 394.

Và Thế vận hội hiện đại được Nam tước người Pháp Pierre Frèdy de Coubertin tổ chức lần đầu tiên vào cuối thế kỷ 19. Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã trở thành cơ quan chủ quản của Phong trào Olympic, với Hiến chương Olympic xác định cấu trúc và cơ quan có thẩm quyền của nó.

Ở những kỳ Thế vận hội trước đó những cuộc thi chỉ dành cho những người đàn ông. Tuy nhiên ở Olympic năm 1900 lần đầu tiên có sự góp mặt của các VĐV nữ. Có thể nói đây là bước ngoặt quan trọng giúp Olympic phát triển vững bền tới ngày nay.

Video những bí mật giờ mới "bật mí" về lịch sử Olympic (bản quyền VTV):

Chia sẻ
Theo VTV ([Tên nguồn])
sự kiện Olympic Tokyo 2020
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN