Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
-
Radu Albot
-
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
0
Alejandro Moro Canas
0

Báo chí thế giới ca ngợi Ánh Viên

Hoàn tất 12 nội dung tại SEA Games 28 với 8 ngôi vô địch cùng 8 kỷ lục mới, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên xứng đáng có được chỗ đứng trong lòng người hâm mộ nước nhà lẫn dư luận khu vực và thế giới.

Khởi đầu từ biệt danh “Iron girl” mà nhật báo The Paper (Singapore) dùng để nói đến Ánh Viên, báo chí khu vực dần bị “nhiễm” cách gọi trìu mến này. Chứng kiến Ánh Viên cứ xuống nước là có HCV kèm theo một kỷ lục mới, kênh thể thao FOX Sports trong buổi phát sóng tối 9-6 đã phải mời cựu nữ hoàng đường đua xanh Joscelyn Yeo (Singapore) bình luận về Ánh Viên.

Nắm trong tay đến 40 HCV các kỳ SEA Games từ năm 1991-2003, từng đại diện Singapore tham dự 4 kỳ Olympic và 4 kỳ Á vận hội, Joscelyn dành rất nhiều thiện cảm khi nói về gương mặt trẻ đầy triển vọng của bơi lội Việt Nam.

Báo chí thế giới ca ngợi Ánh Viên - 1

Báo chí Singapore cho rằng thật khó chọn ai, giữa Schooling (trái) và Ánh Viên, ai là VĐV xuất sắc nhất đại hội Ảnh: THE PAPER

Tờ Bangkok Post (Thái Lan) ngày 12-6 đã có bài nhận định, môn bơi SEA Games 28 là cơ hội tỏa sáng của ngôi sao 19 tuổi chủ nhà J.Schooling, tác giả của 9 ngôi vô địch và 9 kỷ lục mới.

Tuy nhiên, do trong số này có đến 3 HCV mà Schooling giành được từ các nội dung tiếp sức nên chắc chắn phải chia sẻ vinh quang cùng cô gái 18 tuổi Nguyễn Thị Ánh Viên. VĐV của Việt Nam giành HCV thứ 8 của đại hội ở nội dung 200 m ếch và nở nụ cười hiền lành đã trở nên quen thuộc với người hâm mộ trong 6 ngày thi đấu vừa qua.

Cho đến thời điểm này, website chính thức (www.seagames2015.com) đã có đến 3 bài viết riêng về “cô gái thép” Ánh Viên, người đóng góp quan trọng vào thành tích nhì toàn đoàn môn bơi đại hội với 10 HCV của đoàn Việt Nam.

Trang chủ đại hội đã cất công tìm hiểu và thường sử dụng cụm từ “VĐV trẻ đến từ Florida” để nhắc đến ngôi sao tham dự 12 nội dung (không dự đợt thi chung kết 100 m ngửa) thi đấu, 8 lần giành HCV và 2 lần khác góp mặt trên bục nhận huy chương, tất nhiên, kèm theo đó là 8 lần phá kỷ lục ở 7 nội dung khác nhau.

Ấn tượng bởi phong cách thi đấu của Ánh Viên, hãng tin Reuters liên tục cập nhật thông tin về môn bơi SEA Games 28 và một trong những bài viết về Ánh Viên đáng chú ý nhất: “Nguyễn - VĐV bơi Việt Nam đã phá vỡ hai kỷ lục SEA Games tại Singapore” được rất nhiều hãng truyền thông châu Á đăng tải lại.

Nhật báo Daily Mail (Anh) dẫn lại bài viết của hãng tin AFP viết về các kỷ lục của Ánh Viên và nói rằng thành tích này đã thu hút mọi sự chú ý. Trang tin Channel News Asia (Singapore) viết Ánh Viên là một siêu sao tuổi teen ở đường đua xanh và cùng Việt Nam nổi lên như một thế lực mới ở môn bơi lội khu vực.

Video Ánh Viên xuất hiện trước sự "vây đón" của người hâm mộ ở sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM):

Người hâm mộ chào đón Ánh Viên

Lịch trình chuyến bay từ Singapore về TP HCM của thầy trò Nguyễn Thị Ánh Viên được đẩy lên sớm một ngày nhưng chuyến bay đáp xuống trễ gần 1 giờ so với kế hoạch, tức gần 22 giờ 30 phút ngày 12-6. Ngay từ 19 giờ tối, hàng trăm bạn trẻ, người hâm mộ cùng đông đảo báo giới đã có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất để chào đón. Ba mẹ và em trai của Ánh Viên tháp tùng gấp theo xe của Trung tâm TDTT Quốc phòng 4 lên TP HCM vì không nắm chắc lịch bay.

Báo chí thế giới ca ngợi Ánh Viên - 2

Ánh Viên chụp hình với mẹ, em trai và HLV Đặng Anh Tuấn

Sự cuồng nhiệt của người hâm mộ lên đến đỉnh điểm khi thầy trò Ánh Viên vừa ra khỏi cửa phòng hành khách và mất đến hơn nửa giờ, cả hai mới “thoát” khỏi vòng vây này để ra về. Thời gian không có nhiều để Ánh Viên có thể về thăm gia đình ở Cần Thơ. Cô sẽ ở lại Trung tâm Huấn luyện TDTT TP HCM trong vài ngày trước khi lên đường sang Mỹ tiếp tục tập huấn vào ngày 16-6, chuẩn bị cho Giải Vô địch thế giới 2015 sắp diễn ra tại Kazan - Nga.

Tin-ảnh: Đ.Tùng

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Linh (nld.com.vn)
Hiện tượng kình ngư Ánh Viên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN