Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
2
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

Australian Open: Tennis nữ bị chê quá chán

Sự kiện: Australian Open 2024

(Australian Open 2016, 18-31/1) Huyền thoại Margaret Court cho rằng quần vợt nữ đã trở nên quá tẻ nhạt khi so sánh với quần vợt nam.

Huyền thoại quần vợt Margaret Court, người đã đoạt 24 chức vô địch Grand Slam trong sự nghiệp thi đấu, tin rằng quần vợt nữ đã trở nên khá tẻ nhạt trong thời gian gần đây vì các tay vợt không tấn công quyết liệt như trong quá khứ.

Australian Open sẽ khởi tranh vào thứ Hai tới và mặc dù nội dung đánh đơn nữ của giải đấu luôn được quan tâm, Margaret Court tỏ ra không mấy hào hứng. Biểu tượng quần vợt của nước Úc không hề giấu giếm rằng bà thích xem các trận đánh đơn nam hơn vì các trận đấu có sức hấp dẫn hơn nhờ các pha lên lưới thường xuyên của các tay vợt nam.

Australian Open: Tennis nữ bị chê quá chán - 1

Huyền thoại Margaret Court

Trả lời cho hãng thông tấn BBC, bà Court bình luận: “Tôi nghĩ quần vợt nữ đã trở nên nhàm chán khi các tay vợt cứ đánh qua đánh lại. Tôi hy vọng nó sẽ trở lại với nghệ thuật volley của thời mà tôi thi đấu, khi tôi hay những tay vợt như Billie Jean King chơi quyết liệt hơn nhiều các tay vợt hiện tại”.

“Quần vợt nam lúc này đang rất hấp dẫn, đặc biệt là 4 tay vợt hàng đầu. Tôi muốn được thấy phong cách chơi của các tay vợt nam trong các trận đấu đơn nữ”.

Margaret Court thống trị quần vợt nữ trong thập niên 1960 và 1970, mỗi chức vô địch Grand Slam đều được bà thâu tóm ít nhất 3 lần. Australian Open là giải đấu mà bà đã 11 lần đăng quang, trong đó có chuỗi 7 năm liên tiếp. Năm 1970 là năm mà bà đạt tới đỉnh cao sự nghiệp khi giành cả 4 Grand Slam trong năm.

Nhà đương kim vô địch Úc mở rộng Serena Williams cũng đang thống trị quần vợt nữ với 21 chức vô địch Grand Slam. Bà Margaret Court cho rằng Serena hoàn toàn có thể vượt qua mốc 24 danh hiệu của bà trong tương lai.

Australian Open: Tennis nữ bị chê quá chán - 2

Serena Williams - đương kim vô địch Australian Open

“Serena là một tay vợt vĩ đại, bởi điều làm cho cô ấy vượt trội hơn tất cả là sức mạnh. Những cú giao của Serena rất khó ngăn cản. Trừ khi có những tay vợt trẻ thực sự tài năng trỗi dậy, tôi không nghĩ ra lý do gì để ngăn Serena phá cột mốc của tôi”.

Serena suýt đoạt được cả 4 Grand Slam trong năm 2015 giống như Margaret Court làm được năm 1970, nhưng cô thất bại tại US Open. Bình luận về điều này, bà Court phát biểu: “Không phải ai lúc nào cũng thi đấu tốt. Mọi thứ đều phải đúng lúc để điều đó xảy ra, từ phong độ của tay vợt cho đến đối thủ lẫn cả sự may mắn”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Quân (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Australian Open 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN