Ánh Viên thất vọng về Olympic 2016, hứa trở lại mạnh mẽ

Thứ Ba, ngày 09/08/2016 19:38 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Nữ kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên cho biết cô rất thất vọng về thành tích của mình tại Olympic 2016.

Video Ánh Viên bày tỏ sự thất vọng về thành tích tại Olympic Rio 2016:

Ngày thi đấu thứ 3 ở Olympic Rio 2016, rạng sáng 9/8, Ánh Viên bước vào thi vòng loại 200m hỗn hợp. Cô chỉ đạt thành tích gian 2 phút 16 giây 20 về đích ở vị trí thứ 7 ở lượt bơi số 7, đứng thứ 33/39 VĐV thi đấu ở vòng loại, không nằm trong số 16 người được đi tiếp.

Ánh Viên thất vọng về Olympic 2016, hứa trở lại mạnh mẽ - 1

Nguyễn Thị Ánh Viên cho biết cô rất thất vọng về thành tích của mình tại Olympic 2016

Đáng chú ý, thành tích của nữ kình ngư số 1 Việt Nam kém cả kỷ lục SEA Games 28 của cô là 2 phút 13 giây 53.

Trước đó, Ánh Viên cũng đều không vượt qua vòng loại ở 2 phần thi ở nội dung 400m hỗn hợp nữ và 400m tự do nữ. Ở 400 m tự do, cô về cuối cùng trong lượt bơi của mình với thành tích 4 phút 16 giây 32. Thành tích này còn kém xa so với kỷ lục SEA Games 28 mà Viên đã lập năm 2015. Năm ngoái, Viên đoạt HCV SEA Games với chỉ số 4 phút 08 giây 66. Nội dung 400m hỗn hợp Ánh Viên để lại ấn tượng với thành tích 4 phút 36 giây 85 nhưng cũng không đủ.

Riêng về thành tích ở bài thi 200m hỗn hợp, Ánh Viên nói: “Thành tích của em hôm nay rất tệ. Cảm giác của em không tốt”.

“Đến với Olympic năm nay, em rất hi vọng ở nội dung 400m hỗn hợp để có vé vào chung kết nhưng không thể làm được. 400 m tự do và 200m hỗn hợp, em cũng thực hiện kém xa năng lực của mình”.

Khi được hỏi về kế hoạch tiếp theo, Ánh Viên trả lời: “Em sẽ tiếp tục tập luyện để cải thiện thành tích. Phía trước sẽ là giải vô địch châu Á và tiếp theo là giải vô địch thế giới”.

“Olympic này là thất bại của em và em sẽ cố gắng không lặp lại. Em muốn nói lời xin lỗi người hâm mộ vì làm không tốt phần thi của mình”.  

Chia sẻ
Theo VTV ([Tên nguồn])
sự kiện Olympic Tokyo 2020
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN