Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
-
Radu Albot
-
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
0
Alejandro Moro Canas
0

10 môn thể thao kỳ lạ nhất thế giới

Có những môn thể thao chắc chắn bạn chưa bao giờ nghe qua.

10. Vật ngón chân cái

Vật tay chẳng xa lạ gì song vật ngón chân cái không nhiều người biết đến, hoặc biết nhưng chỉ nghĩ đó là màn thi đấu vui vẻ. Thực tế, giải Vô địch vật ngón chân cái Thế giới được tổ chức thường niên từ những năm 1970. Mỗi năm, số lượng VĐV tham gia tranh tài lại tăng lên.

Năm 1997, người ta còn đề xuất môn này vào thi đấu Olympic nhưng đương nhiên không được chấp thuận.

10 môn thể thao kỳ lạ nhất thế giới - 1

Giải vô địch thế giới vật ngón chân cái có gần 50 tuổi đời

9. Đua giường

Được tổ chức lần đầu tiên năm 1966, giải đua giường có tên Great Knaresborough Bed Race là môn thể thao truyền thống của Vương quốc Anh. Năm 2013 có 90 đội tham dự, mỗi đội 6 người sẽ hóa trang theo phong cách riêng và diễu hành qua các đường phố thời trung cổ ở Knaresborough, Vương quốc Anh. Mỗi năm BTC thu về khoảng 130.000 đến 150.000 USD nhờ sự kiện này. Tất cả số tiền sẽ được dành tặng cho các tổ chức từ thiện khắp cả nước.

10 môn thể thao kỳ lạ nhất thế giới - 2

Các đội tha hồ hóa trang

8. Đua xe cút kít

Mỗi năm vào tháng Sáu, Công viên Quốc gia Hell’s Gate ở Kenya là nơi diễn cuộc đua mang tên “tới cổng địa ngục bằng xe cút kít”. Mỗi đội có hai người, một người ngồi trên xe, một người đẩy, trên một quãng đường dài 5 km.

Mục tiêu chính của cuộc thi này là gây quỹ để xây dựng một Trung tâm Giáo dục bảo tồn tại Công viên Quốc gia Hell’s Gate.

10 môn thể thao kỳ lạ nhất thế giới - 3

Đẩy xe cút kít chạy 5 km không hề dễ dàng

7. Quidditch

Những ai đọc bộ truyện Harry Potter của nhà văn J.K. Rowling chắc chắn chẳng lạ gì môn Quidditch của các học sinh trường Hogwarts. Giờ nó đã xuất hiện ở ngoài đời. Đương nhiên, những người chơi không thể cưỡi chổi bay trên không như các nhân vật trong truyện. Người chơi cũng có chổi, cũng phải ngồi lên nó, không được bỏ ra trong suốt trận đấu, nhưng mà phải chạy chứ không bay.

Sau vài năm ra đời, Muggle Quidditch nhanh chóng được nhân rộng, thậm chí còn có cả giải vô địch thế giới. Năm 2013, giải vô địch thế giới lần thứ 6 đã được tổ chức với 1500 người chơi, chia thành 80 đội đến từ 4 quốc gia khác nhau.

10 môn thể thao kỳ lạ nhất thế giới - 4

Môn Quidditch dành cho dân Muggle

6. Bế vợ chạy

Có lẽ không nhiều người biết đến môn thể thao này nhưng thực tế đây là môn thể thao toàn cầu.

Ở Bắc Mỹ, các đội phải giành chiến thắng ở bang của mình rồi mới có suất tranh tài tại giải vô địch Bắc Mỹ. Người chiến thắng sau đó sẽ được tham gia giải vô địch thế giới được tổ chức thường niên ở Sonkajarvi, Phần Lan cùng với rất nhiều quốc gia khác.

Dù tên của môn này là “bế vợ chạy”, nhưng trên thực tế không cần là vợ chồng cũng có thể tham dự cuộc thi này. Cuộc thi này bắt nguồn từ Phần Lan hồi thế kỷ thứ 19. Thời đó xuất hiện những băng cướp bắt cóc cả phụ nữ địa phương thế nên các ông chồng phải bế vợ để chạy thoát.

10 môn thể thao kỳ lạ nhất thế giới - 5

Không nhất thiết phải là vợ chồng

5. Người chạy thi với ngựa

Một buổi tối tháng 10/1979, ông chủ một quán bar Gordon Green tranh luận với một người địa phương có tên Glyn Hones về việc người chạy thi với ngựa ai sẽ thắng. Sau một hồi không phân thắng bại, họ quyết định tổ chức một cuộc thi để giải quyết cuộc tranh luận.

Một năm sau, 50 VĐV và 15 chú ngựa đã chạy đua 15 km ở thị trấn Welsh, xứ Wales. Kể từ đó đến nay, cuộc đua Marathon đường trường này được diễn ra hàng năm.

Thực lực rõ ràng chênh lệch nhưng con người cũng đã có lần giành chiến thắng. Năm 2004, Huw Lobb giành giải thưởng 40.000 USD khi là người đầu tiên thắng ngựa. Đến năm 2007, Martin Cox cũng đã đánh bại những chú ngựa để cán đích đầu tiên.

10 môn thể thao kỳ lạ nhất thế giới - 6

Người cũng có lúc thắng ngựa

4. Thi đẩy nhà vệ sinh

Cuộc thi thường niên ở Úc này có tên Dunny. Ở Úc, “Dunny” là một từ để chỉ nhà vệ sinh. Cứ đến Lễ hội Outback vào tháng Chín hàng năm, mỗi đội gồm 5 người sẽ đẩy cái nhà vệ sinh do chính họ thiết kế.

10 môn thể thao kỳ lạ nhất thế giới - 7

Những chiếc nhà vệ sinh kỳ quái

8. Thi ném cá ngừ

Năm 1979, một số thành viên của cộng đồng đánh cá ở Port Lincoln, Nam Australia đã nghĩ đến việc làm thế nào để lễ hội hàng năm trong vùng thu hút nhiều đám đông hơn. Họ quyết định ném cá ngừ khi nhận thấy các ngư dân thường gặp khó khăn trong việc đưa cá từ thuyền lên xe tải.

Sau khi thử nghiệm khá nhiều kích thước cá khác nhau, BTC quyết định dùng loại nặng 10 kg, buộc dây thừng gắn liền với phần đầu để quăng cho dễ. Từ 24-27/1 vừa qua là lần thứ 35 giải đấu này diễn ra.

10 môn thể thao kỳ lạ nhất thế giới - 8

Ném cá ngừ cũng thi

2. Thi ăn bánh mỳ kẹp xúc xích

Cuộc thi này khá nổi tiếng trên thế giới, được tổ chức vào ngày 4/7 hàng năm ở Brooklyn, New York – bắt đầu từ năm 1972. Kỷ lục thế giới hiện nay thuộc về Joey Chestnut. Anh ăn được 69 chiếc bánh mỳ kẹp xúc xích trong vòng 10 phút và trở thành nhà vô địch năm 2013.

10 môn thể thao kỳ lạ nhất thế giới - 9

Cuộc thi này khá nổi tiếng

1. Cầu mây

Với người Việt Nam chúng ta, cầu mây chẳng có gì xa lạ bởi đây là môn thể thao xuất hiện thường xuyên tại các kỳ SEA Games và ASIAD. Tuy nhiên, trên thế giới, không nhiều người biết đến môn thể thao này.

10 môn thể thao kỳ lạ nhất thế giới - 10

Cầu mây chỉ nổi tiếng ở châu Á và Đông Nam Á

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Duy (Theo Weird) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN