Xác nhận virus Zika liên quan tới chứng đầu nhỏ

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã phát hiện hiện virus Zika trong mô của hai em bé tử vong do mắc chứng đầu nhỏ ở Brazil.

Trong cuộc họp với Ủy ban đối ngoại quốc hội Mỹ ngày 10.2, giám đốc trung tâm CDC  ông Tom Frieden cho biết: “Đây là bằng chứng rõ nhất cho thấy virus Zika là nguyên nhân gây ra chứng đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh”.

Nhưng ông Frieden nhấn mạnh phát hiện mới không chứng minh virus Zika gây ra di tật bẩm sinh và cần tiến hành thêm nhiều kiểm tra trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Xác nhận virus Zika liên quan tới chứng đầu nhỏ - 1

Một em bé mắc chứng đầu nhỏ ở Brazil.

Trung tâm CDC cảnh báo những phụ nữ đang mang thai ở Mỹ bảo vệ con của họ bằng cách tránh di chuyển tới các quốc gia ở Nam Mỹ, Trung Mỹ và Caribbean vì virus Zika đang lây lan rất nhanh tại những khu vực này.

Ông Frieden cho biết virus Zika không phải là mối đe dọa lớn đối với phần lớn dân số Mỹ, vì 80% người nhiễm virus Zika ở nước này không có triệu trứng và số còn lại chỉ có một số triệu chứng nhẹ. Virus tồn tại trong máu của các bệnh nhân bị nhiễm khoảng một tuần.

Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Obama đã thông báo ông đã để nghị quốc hội thông qua quỹ khẩn cấp trị giá 1,8 tỷ USD để chống lại virus Zika thông qua các chương trình kiểm soát muỗi, nghiên cứu vắc-xin, giáo dục và nâng cao chăm sóc sức khỏe cho những phụ nữ mang thai có thu nhập thấp.

Đề nghị của ông Obama bao gồm khoản tài trợ 355 triệu USD  cho các nước ở khu vực Nam Mỹ, Trung Mỹ và Caribbean. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu về virus Zika.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo USA Today) ([Tên nguồn])
Virus zika ở Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN