Từ ngữ IS cấm kị, dọa "cắt lưỡi" bất kì ai sử dụng

Sau sự kiện khủng bố đẫm máu ở Pháp ngày 13.11, có một từ mới được sử dụng thường xuyên hơn.

Khi Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố quốc tang sau vụ khủng bố bi thương, ông nói: “Pháp đã bị những kẻ khủng bố, thánh chiến, và bọn Daesh gây chiến”.

Nhóm hacker Anonymous cũng dùng thuật ngữ “Daesh” trong một dòng trạng thái đăng tải trên Twitter “tuyên chiến” với IS.

Từ ngữ IS cấm kị, dọa "cắt lưỡi" bất kì ai sử dụng - 1

 Phiến quân IS trong một đoạn video đe dọa sẽ trả thù vì bị không kích ở Syria.

Có thể nhiều người chưa từng nghe thấy từ “Daesh” bao giờ, nhưng kể từ lúc này có lẽ nó sẽ xuất hiện nhiều hơn trên báo chí. Daesh là một từ ghép các chữ cái đầu của cụm từ Ả Rập “al-Dawla al-Islamiya al-Iraq al-Sham” (Nhà nước Hồi giáo ở Iraq).

Về bản chất nó là một từ để nói về IS – tuy nhiên IS không thích sử dụng từ Daesh. Lí do đơn giản vì từ này đồng âm với từ “Daes”, có nghĩa là “kẻ phá hoại” hoặc từ “Dahes” nghĩa là “kẻ gây xích mích”.

Từ ngữ IS cấm kị, dọa "cắt lưỡi" bất kì ai sử dụng - 2

Tổng thống Pháp Francois Hollande phát biểu sau vụ tấn công đẫm máu ở Paris.

Tháng 1.2015, Thủ tướng Australia Tony Abbott bắt đầu gọi IS bằng từ “Daesh” trong một tuyên bố: “Lũ Daesh ghét bị gọi bằng tên này. Những thứ chúng ghét có sức hấp dẫn đặc biệt đối với tôi”.

Có vẻ như nhiều lãnh đạo quốc gia khác cũng bắt đầu sử dụng từ ngữ này, bắt đầu với Tổng thống Pháp Francois Hollande và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Theo NBC, IS đe dọa sẽ “cắt lưỡi bất kì kẻ nào” sử dụng từ Daesh.

Evan Kohlmann, một chuyên gia phân tích an ninh nội địa trả lời trên NBC: “Đây là một từ ngữ xúc phạm và tôi nghĩ chúng ta không nên dùng từ này mặc dù chúng ta đều căm ghét IS”.

IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công liên hoàn rung chuyển thủ đô Paris khiến ít nhất 129 người thiệt mạng.

Từ ngữ IS cấm kị, dọa "cắt lưỡi" bất kì ai sử dụng - 3

 Pháp tổ chức quốc tang tưởng niệm các nạn nhân xấu số thiệt mạng sau vụ tấn công đẫm máu.

Tổng thống Hollande thề sẽ tiêu diệt tận gốc IS sau vụ khủng bố xảy ra cuối tuần qua. Pháp đã không kích và thả 20 quả bom vào cứ điểm IS tại thành phố Raqqa (Syria) ngày hôm qua. Cảnh sát cũng đang ráo riết truy lùng nghi phạm Salem Abdeslam, kẻ đang trốn chạy sau khi tham gia trực tiếp vào vụ tấn công đêm thứ Sáu đẫm máu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh- Mirror ([Tên nguồn])
Khủng bố đẫm máu ở Pháp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN