Trung Quốc: Người phụ nữ "mọc" đá từ mắt

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Một người phụ nữ Trung Quốc bỗng nhiên mắc triệu chứng lạ khi mắt liên tục rơi ra những viên đá to bằng hạt đậu.

Trung Quốc: Người phụ nữ "mọc" đá từ mắt - 1

Hình ảnh rùng rợn với viên đá từ mắt bà Hoa.

Theo Lương Tân Xuân, chồng của người phụ nữ có đá “mọc” từ mắt cho biết cứ khi nào vợ ông, bà Đinh Ái Hoa đau đầu thì tức khắc dưới mí mắt sẽ có đá rơi ra, tờ Nhân dân Nhật báo đưa tin.

Hai vợ chồng đến từ làng Lộc Phường, tỉnh Sơn Đông đã đi khám bệnh tuy nhiên bác sĩ bó tay trước triệu chứng lạ này.

Bà Hoa cho biết mình bắt đầu có triệu chứng lạ từ 7 năm trước khi cảm thấy cộm và đau rát ở mắt. Ông Xuân rất kinh ngạc khi thấy dưới mí mắt vợ mình những viên đá to bằng hạt đậu. Ông đã gắp những mẩu đá này ra tuy nhiên một thời gian sau chúng lại xuất hiện.

Theo ông Xuân, việc gỡ những viên đá nhỏ rất khó khăn. Ông phải sử dụng một chiếc nhíp để tiện gắp chúng ra khỏi mắt vợ mình. Sau 7 năm mắc triệu chứng lạ, ông Xuân đã lấy ra hàng chục viên đá lớn nhỏ từ mắt người vợ. Ông còn cẩn thận để trong một chiếc lọ và đưa cho bác sĩ khi đưa vợ đi khám.

Trung Quốc: Người phụ nữ "mọc" đá từ mắt - 2

Những mẩu đá lấy từ mắt bà Đinh Ái Hoa.

Ông Xuân nói: “Vợ tôi lúc nào cũng đau đớn. Cảm giác lúc nào cũng khó chịu bên dưới mắt”.

Ông Xuân đã đưa vợ đi khắp Trung Quốc chạy chữa nhưng chưa bác sĩ nào điều trị dứt điểm được chứng bệnh kì lạ này.

Sau khi được đăng tải trên báo địa phương, hai vợ chồng đã được đưa tới bệnh viện mắt thuộc thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông để điều trị. Bác sĩ cho biết ông không tìm thấy bất kì vật thể lạ nào trong mắt bà Hoa. Tuy nhiên bà Hoa bị viêm kết mạc và đau mắt hột rất nặng.

Những viên đá lấy được từ mắt bà Hoa đã được mang đi xét nghiệm. Đây không phải là ca bệnh đầu tiên đá “mọc” từ mắt người. Năm 2014, một cậu bé 12 tuổi người Yemen cũng gặp triệu chứng tương tự.

Trung Quốc: Người phụ nữ "mọc" đá từ mắt - 3

Hiện bác sĩ chưa có hướng điều trị cho bà Hoa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN