Trung Quốc bổ sung 3 tàu chiến vào Hạm đội Biển Đông

Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLAN) gần đây đã đưa vào sử dụng 3 tàu chiến mới, trong đó có tàu trinh sát lớp Đông Điều vào Hạm đội Biển Đông, theo tin từ truyền hình nhà nước Trung Quốc.

Trang tin của Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLAN) thông báo hôm Chủ Nhật tuần trước (27.12) rằng các tàu được hạ thủy một ngày trước đó ở một khu cảng bí mật được cho là thuộc Biển Đông.

Tàu chiến lớp Đông Điều mang tên Hải Vương Tinh (Neptune) bắt đầu được đóng ở cảng thuộc tập đoàn công nghiệp tàu thủy Hỗ Đông Trung Hoa, Thượng Hải tháng 3.2014.

Tàu Hải Vương Tinh là tàu chiến lớp Đông Điều thứ ba trong biên chế của PLAN, theo tin từ tạp chí quân sự danh tiếng IHS Jane. Chiếc đầu tiên là Bắc Cực Tinh thuộc biên chế Hạm đội Hoa Đông. Chiếc thứ hai Thiên Vương Tinh thuộc Hạm đội Biển Đông.

Trung Quốc bổ sung 3 tàu chiến vào Hạm đội Biển Đông - 1

Tàu chiến Thiên Vương Tinh lớp Đông Điều hạ thủy tháng 3.2014 có vai trò là tàu trinh sát, do thám. Tàu thuộc Hạm đội Biển Đông.

Theo tạp chí IHS Jane, tàu trinh sát Hải Vương Tinh nặng hơn 6.000 tấn có chiều dài 130m, chiều ngang 16,4m, thân tàu cao 6,5m. Tàu đạt tốc độ tối đa 20knot (37km/giờ) và chở theo 250 thủy thủ đoàn cùng một máy bay trực thăng cỡ vừa. Tàu chiến lớp Đông Điều được trang bị ụ pháo 37mm và hai pháo 14,5mm.

Hai tàu chiến khác được hạ thủy cùng ngày gồm một tàu tuần tra và một tàu hỗ trợ, PLAN thông tin.

Việc hạ thủy tàu chiến Hải Vương Tinh được cho là sẽ giúp tăng cường khả năng trinh sát và đo đạc của PLAN. Những động thái gần đây cho thấy chính quyền Bắc Kinh đang gia tăng năng lực do thám ở Biển Đông, nơi Trung Quốc tuyên bố phi lý chủ quyền phần lớn diện tích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - Sputnik ([Tên nguồn])
Tin tức Biển Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN