Trung Quốc báo động đỏ lần 2 vì ô nhiễm không khí

Trung Quốc ngày 18.12 ban hành báo động đỏ lần thứ 2 trong cùng một tháng, cảnh báo người dân, đặc biệt là ở thủ đô Bắc Kinh chuẩn bị ứng phó với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng vào cuối tuần này.

Theo đó, nhiều khu vực ở miền Bắc Trung Quốc, bao gồm từ Tây An, Thẩm Dương, cho tới Cáp Nhĩ Tân và đặc biệt là thủ đô Bắc Kinh được dự báo sẽ bị bao phủ trong khói bụi ô nhiễm nặng từ tối thứ Bảy (19.12) đến 22.12. Sương mù và khói bụi ô nhiễm sẽ khiến tầm nhìn ở những khu vực bị ảnh hưởng tồi tệ nhất như Bắc Kinh giảm xuống dưới 1km.

Trung Quốc báo động đỏ lần 2 vì ô nhiễm không khí - 1

Cuối tuần này, từ ngày 19.12 đến 22.12, miền Bắc Trung Quốc bao gồm cả thủ đô Bắc Kinh sẽ hứng chịu đợt sương mù, khói bụi nghiêm trọng khiến chính quyền phải ban hành báo động đỏ lần 2.

Mới chỉ tuần trước, Bắc Kinh đã lần đầu phải công bố cảnh báo đỏ vì ô nhiễm không khí trầm trọng ngày 7.12. Tuy nhiên, cư dân thành phố chỉ trích chính quyền đưa cảnh báo quá chậm, khi khói mù đã vượt quá mức nguy hiểm về chỉ số ô nhiễm.

Cảnh báo đỏ là mức cao nhất trong thang cảnh báo ô nhiễm không khí và khói bụi gồm 4 bậc. Chính quyền sẽ áp dụng một số biện pháp khẩn cấp như hạn chế sử dụng ô tô, khuyến cáo người dân không đi ra ngoài và đóng cửa trường học để giảm bớt các tác động tiêu cực từ sương mù và khói bụi ô nhiễm.

Các chuyên gia khí tượng dự báo sương mù và khói bụi ô nhiễm cuối tuần này thậm chí còn tệ hơn so với lần cảnh báo đỏ đầu tiên khi ở một số nơi, mật độ hạt PM2.5 (có đường kính nhỏ hơn 2,5 micromet) sẽ ở mức 500 microgram/m3, cao gấp 20 lần so với mức độ cho phép của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Cảnh báo đỏ được giới chức Trung Quốc đưa ra không lâu sau khi các nhà lãnh đạo thế giới thông qua thỏa thuận lịch sử tại Paris, nhằm ngăn chặn tình trạng nóng lên toàn cầu, khống chế nhiệt độ trái đất không tăng quá 2 độ C. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN